MobiFone triển khai chương trình an sinh lớn tại Lâm Đồng

(ICTPress) - UBND tỉnh Lâm Đồng và MobiFone hợp tác trong Chương trình An sinh xã hội và phát triển tại Lâm Đồng.

Tổng Công ty Viễn thông MobiFone và UBND tỉnh Lâm Đồng hôm nay 29/8 ký kết phát động chương trình “An sinh xã hội và phát triển cộng đồng” tại tỉnh Lâm Đồng.  

Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn,ông Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng và ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Lãnh đạo các sở, ban ngành tại địa phương, Lãnh đạo Tổng Công ty Viễn thông MobiFone cùng các đại biểu và khách mời của hai bên.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn chứng kiến Lễ ký kết

Chương trình An sinh xã hội và phát triển cộng đồng do UBND tỉnh Lâm Đồng và Tổng Công ty Viễn thông MobiFone hợp tác tổ chức bao gồm các nội dung:

Thứ nhất, hai bên phối hợp để triển khai chương trình  “Trao ngàn học bổng - thắp triệu ước mơ”. Theo đó Tổng Công ty Viễn thông MobiFone sẽ trao tặng 1200 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng cho học sinh nghèo vượt khó, học giỏi tại các trường học trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng với tổng giá trị là 1.200.000.000 đồng.

Thứ hai, hai bên thống nhất hoạt động đền ơn, đáp nghĩa bằng việc thực hiện chương trình “Mái ấm MobiFone”. Thông qua chương trình này, MobiFone sẽ trao tặng 800.000.000 đồng để xây nhà tình nghĩa cho Mẹ Việt Nam anh hùng hoặc gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công, hộ nghèo, nhà công vụ cho giáo viên các huyện vùng cao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

MobiFone hợp tác với UBND tỉnh Lâm Đồng thực hiện các hoạt động trên với tổng giá trị là 2.000.000.000 đồng.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và MobiFone  trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tại buổi lễ

Phát biểu tại Lễ ký kết hợp tác của giữa UBND tỉnh Lâm Đồng và Mobìone, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết, Lâm Đồng vẫn còn hơn 20.000 hộ nghèo và hàng vạn hộ cận nghèo, do đó các chương trình an sinh xã hội sẽ góp phần hiệu quả giúp địa phương xóa đói, giảm nghèo. Bộ trưởng cũng đề nghị, bên cạnh hỗ trợ học sinh nghèo, Mobifone cũng nên có chương trình giúp bồi dưỡng tài năng trẻ ở Lâm Đồng, bởi tuy là một tỉnh còn nhiều khó khăn nhưng trong lĩnh vực giáo dục, địa phương đã đạt được những thành tích đáng khích lệ, được đánh giá cao.

Lâm Đồng là vùng đất giàu tiềm năng nằm ở phía nam Tây Nguyên, nằm ở độ cao trung bình từ 800 - 1.000m so với mặt nước biển, diện tích tự nhiên 9.765 km2, dân số gần 1.2 triệu người (niên giám năm 2007); Tỉnh có 02 thành phố (Đà Lạt, Bảo Lộc) và 10 huyện. Đầu năm 2016, tỉnh có 20.094 hộ nghèo và 15.441 hộ cận nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020).

Trong suốt 23 năm phát triển, MobiFone đã luôn quan tâm tới những hoạt động hướng về cộng đồng, tiêu biểu như: Ủng hộ Chương trình Một trái tim, một thế giới trong suốt 13 năm; Thực hiện quỹ học bổng MobiFone vì tương lai Việt; Hợp tác với quỹ phẫu thuật nụ cười Operation Smile mang lại nụ cười cho hàng ngàn em nhỏ bị sứt môi, hở hàm ếch; Thường xuyên hỗ trợ người dân khó khăn tại những vùng bão lũ; Phối hợp với các tổ chức xã hội để ủng hộ bộ đội, người dân gặp khó khăn đang sinh sống tại các vùng biển đảo xa xôi của Tổ quốc; Những chương trình từ thiện, vì cộng đồng của MobiFone luôn được Đảng, Nhà nước và xã hội đánh giá cao.

Đại diện của MobiFone nhân sự kiện đã chia sẻ: Luôn đặt sự phát triển bền vững của doanh nghiệp song hành với sự phát triển của xã hội, đó là trách nhiệm xã hội, là nền tảng văn hóa riêng của MobiFone. MobiFone mong muốn kế thừa và phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc, góp phần tôn vinh sự nghiệp trồng người.

Với suy nghĩ rằng đầu tư cho giáo dục chính là sự đầu tư thích đáng cho tương lai, hy vọng những suất học bổng sẽ là những điểm tựa nhỏ đầu tiên nhưng vững chắc, giúp thắp sáng lên những ước mơ của thầy và trò tỉnh Lâm Đồng, vượt qua những khó khăn trên con đường tích lũy, chinh phục tri thức để xây dựng quê hương giàu đẹp. Đồng thời, MobiFone cũng muốn tri ân đến mẹ Việt Nam Anh Hùng, gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công, hộ nghèo, nhà công vụ cho giáo viên các huyện vùng cao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, đại diện của MobiFone chia sẻ thêm.

Đây là nỗ lực hợp tác của MobiFone với UBND tỉnh Lâm Đồng nhằm gắn kết những tình cảm, sự quan tâm của cả cộng đồng nói chung và với người dân Lâm Đồng nói riêng. Và đây cũng chính là thông điệp mà MobiFone muốn gửi gắm tới toàn xã hội: Hãy cùng MobiFone “Kết nối giá trị, Khơi dậy tiềm năng”.

 Minh Anh

Tin nổi bật