Microsoft đạt mốc giá trị thị trường 500 tỷ USD sau 17 năm

(ICTPress) - Giá trị vốn hóa thị trường của Microsoft đạt ngưỡng 500 tỷ USD lần đầu tiên kể từ năm 2000, sau khi cổ phần của hãng công nghệ này tăng tiếp một quý nữa, vượt qua mong đợi của phố Wall.

Cổ phiếu của hãng phần mềm lớn nhất thế giới này đã  tăng 2,1% đạt 65,64 USD, một giá trị cao, giúp hãng có giá trị tới 510,37 tỷ USD. Lần trước Microsoft đạt cao hơn là 550 tỷ USD là từ hồi tháng 3/2000, trong thời kỳ dotcom, theo dữ liệu của Thomson Reuters.

Mặc dù đạt được kết quả này, Microsoft vẫn đứng sau giá trị thị trường của Apple khoảng 642 tỷ  USD và Alphabet, công ty mẹ của Google có giá trị hơn 570 tỷ USD.

Microsoft cho biết đạt được những kết quả này vượt qua cả dự báo trung bình của các nhà phân tích cả về doanh thu và lợi nhuận. Sự tăng trưởng này đạt được phần lớn là do việc kinh doanh điện toán đám mây đang tăng trưởng nhanh chóng của hãng. Lợi nhuận và doanh thu của Microsoft đã vượt qua cả kỳ vọng của phố Wall trong 7/8 quý vừa qua.

CEO Satya Nadella đã đang nỗ lực thúc đẩy Microsoft kể từ khi tiếp quản hãng này gần 3 năm trước và đã giúp cho hãng đạt được nhiều sự tin cậy hơn trong toàn bộ nỗ lực của công ty trong các lĩnh vực, trong đó có dịch vụ đám mây.

Khi Satya Nadella đảm nhiệm vị trí CEO tháng 2/2014, cổ phiếu của Microsoft khoảng 34 USD và giá trị thị trường khoảng 315 tỷ USD, theo dữ liệu của Thomson Reuters.

QM (Theo Reuters)

Tin nổi bật