Máy tính thế hệ I của Apple được đấu giá

(ICTPress) - Không có màn hình, được xây dựng vào năm 1976, và có thiết kế vụng về khác hẳn những chiếc iPad hiện nay, nhưng chiếc máy tính đầu tiên này dự tính đấu giá được 180.000 USD ở New York.

Nhà đấu giá Sotheby’s ở New York sẽ đấu giá một vật rất quý trong lịch sử máy tính, hiện vẫn có thể chạy được, vào ngày 15/6 tới.

Chiếc máy tính Apple I này được Steve Wozniak, đồng sáng lập Apple thiết kế và lắp tay và được Steve Jobs tiếp thị trong ngày bắt đầu sự nghiệp của Jobs với vai trò là người có ảnh hưởng đối với thiết kế máy tính của thế giới.

Nhà đấu giá Sotheby’s gọi chiếc máy tính là “một thứ vô cùng hiếm, vẫn chạy được với giao diện cassette đầu tiên của Apple, có hướng dẫn hoạt động và một cuốn hướng dẫn cơ bản cho người sử dụng duy nhất. Là chiếc máy tính cá nhân làm sẵn đầu tiên, Apple I đã đánh dấu một kỷ nguyên mới mà theo đó tính toán đã được đông đảo công chúng tiếp cận dễ dàng”

Chiếc máy tính này được bán lần đầu vào tháng 7/1976 với giá 666,66 USD.

Apple 1, chiếc máy tính đầu tiên của Apple do Steve Jobs và Steve Wozniak làm năm 1976 được trưng bày ở nhà đấu giá Sotheby’s ngày 8/6/2012 ở thành phố New York (Ảnh: Andrew Burton/Getty Images)

HY

Tin nổi bật