Lỗ lớn, RIM hoãn BlackBerry 10, sa thải 5000 nhân viên

Hôm qua (28/6), nhà sản xuất BlackBerry đã công bố khoản lỗ 518 triệu USD trong quý vừa qua, trì hoãn phát bản bản nâng cấp then chốt BlackBerry 10 và dự kiến sa thải 5.000 nhân viên.

Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt từ các hãng như Google và Apple, RIM đang có kết hoạch thay đổi sâu rộng từ việc trì hoãn bản cập nhật quan trọng cho hệ điều hành BlackBerry, giảm sản lượng điện thoại bán ra, sa thải gần 1/3 số nhân viên đang làm việc cho hãng.

BlackBerry 10 là bản nâng cấp lớn tiếp theo cho các smartphone tiêu biểu của công ty. Theo dự kiến ban đầu, phiên bản này sẽ được phát hành vào cuối năm nay nhưng giờ công ty hoãn lại cho đến quý đầu tiên của năm sau. Lý do là do chậm trễ trong khâu hoàn thành phần mềm, RIM cho biết.

Bên cạnh đó, RIM cũng công bố báo cáo doanh thu giảm mạnh và khoản lỗ lớn trong quý từ tháng 3 đến tháng 5. Doanh thu của hãng giảm từ 4,9 tỷ USD (hồi đầu năm) xuống còn 2,8 tỷ, mức lỗ ròng của quý vừa rồi là 518 triệu USD trong khi đó, hồi đầu năm hãng vẫn có lợi nhuận 695 triệu USD.

Cũng trong ngày hôm qua, RIM đã công bố sa thải khoảng 5000 nhân viên trong vòng 9 tháng tới, nhằm tái cấu trúc lại công ty. Con số này tương đương với 30% lực lượng lao cộng của RIM hiện có. "Điều đó là cần thiết để thay đổi quy mô và tập trung lại vào các lĩnh vực có cơ hội cao nhất" Thorsten Heins, chủ tịch và giám đốc điều hành của RIM cho biết.

Một phần của việc tái tập trung đó sẽ bao gồm RIM giảm số điện thoại bán ra cho người dùng. Điều đó sẽ làm giảm chi phí nghiên cứu, phát triển, tiếp thị và bán hàng.

RIM cũng sẽ xem xét cấp giấy phép hệ điều hành cho các công ty khác. Trong khi Apple vẫn giữ hệ điều hành iOS cho riêng sản phẩm của hãng, cả Google và Microsoft đều cung cấp hệ điều hành của họ cho các nhà sản xuất điện thoại, kết quả là một số lượng lớn điện thoại đã được người tiêu dùng sử dụng.

Kết quả này không gây ngạc nhiên lớn. Hồi tháng 5, nhà sản xuất smartphone Canada cũng đã ám chỉ một khoản kinh doanh trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 5 nhưng thời điểm đó, công ty không ám chỉ kinh doanh lại lao dốc như thế.

Hiệu suất hoạt động kém của RIM chủ yếu là do cạnh tranh khốc liệt trong thị trường smartphone. Công ty này đang bị bóp nghẹt bởi Apple, Google và Microsoft. Các công ty này đều thu hút người tiêu dùng và người dùng doanh nghiệp bằng các bản nâng cấp hệ điều hành di động của họ.

Do đó, doanh số bản thiết bị RIM mới đã giảm mạnh. Trong quý này, lô hàng smartphone BlackBerry đã giảm gần một nửa xuống còn 7,8 triệu chiếc. Hơn nữa, với việc trì hoãn BlackBerry 10, RIM sẽ khó có thể thuyết phục người dùng mua điện thoại mới của hãng cho đến khi phiên bản này được phát hành vào năm tới.

Tuệ Minh

(Theo VnMedia/Reuters)

Tin nổi bật