Ký biên bản hợp tác thông tin truyền thông Việt - Lào

Chiều 1/11 tại Viêng Chăn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam Trương Minh Tuấn và Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông Lào Thansamay Kommasith đã ký thoả thuận hợp tác giữa hai Bộ.

Phát biểu trước lễ ký kết, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn xúc động nói: Trong lịch sử hiếm có tình cảm thủy chung son sắt như Việt Nam với Lào, những hoạt động hợp tác càng vun đắp thêm tình hữu nghị quý báu này.

Hai Bộ trưởng thông báo tình hình thông tin truyền thông hai nước, trong đó nhấn mạnh hai Bộ đã không ngừng hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là Việt Nam hỗ trợ kinh nghiệm quản lý nhà nước những đơn vị mới thành lập, đào tạo nhân lực trong các lĩnh vực mới.

Hai Bộ trưởng ký thoả thuận hợp tác giữa hai Bộ.

Trong không khí chân tình, cởi mở, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn hứa hỗ trợ đào tạo giúp bạn cán bộ bưu chính, tặng 2 xe vận chuyển bưu chính và mong đề nghị mở đường vận chuyển bưu chính trên bộ giữa hai nước. 

Bộ TT&TT cũng sẽ hỗ trợ bạn nâng cao năng lực kiểm soát tần số, đào tạo cán bộ luân phiên tại Việt Nam và Lào. Bộ TT&TT cũng thông qua Học viện Bưu chính Viễn thông tặng 5 suất học bổng hằng năm (trị giá 2 tỉ đồng) cho học viên Lào. 

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đề nghị mở rộng hợp tác trao đổi ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước, đồng thời đề nghị phía bạn tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư hoạt động tại Lào.

Bộ trưởng Bưu chính Viễn thông Lào Thansamay Kommasith xúc động đáp từ: Mối quan hệ 2 nước Việt - Lào là hiếm có trên thế giới, xuất phát từ công cuộc bảo vệ Tổ quốc, đến giờ ngày càng bền chặt và sẽ được truyền lại cho con cháu sau này. 

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn và Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông Lào Thansamay Kommasith trao biên bản ký kết.

Lào đang thực hiện khẩu hiệu đưa công nghệ thông tin - viễn thông trở thành động lực thúc đẩy kinh tế xã hội, được ứng dụng rộng rãi có sự tham gia của toàn dân, được xác định trong 7 chiến lược. 

Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông Lào Thansamay Kommasith cũng đặt vấn đề nhờ Bộ TT&TT Việt Nam giúp giải quyết vấn đề can nhiễu sóng di động, đào tạo giảng viên trong quản lý tần số vô tuyến điện, đào tạo cán bộ quản lý tên miền, an ninh mạng, ứng cứu khẩn cấp sự cố máy tính... 

Bưu chính Lào đang gặp rất nhiều vấn đề, rất mong được Việt Nam hỗ trợ để chia tách thành công khỏi viễn thông và có sự tăng trưởng.

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Việt Nam và Bộ trưởng Bưu chính Viễn thông Lào hội đàm.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã ghi nhận những đề xuất của phía bạn và giao các đầu mối đáp ứng ngay.  

Để hiện thực hoá những cam kết, hai Bộ trưởng ký biên bản hợp tác giữa hai Bộ làm khuôn khổ hoạt động. 

Quan hệ Việt - Lào rất đặc biệt

Sau khi ký biên bản hợp tác, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn hội kiến và báo cáo với Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào. 

Trưởng Ban Tuyên huấn vui mừng khi nghe về hợp tác thông tin truyền thông giữa hai nước. 

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn hội đàm với Trưởng Ban Tuyên huấn Lào Kị Kẹo Kay Khăm Pi Thun

"Đây không phải chuyến thăm Lào đầu tiên của Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nhưng lần đầu tiên hai Bộ đã trao đổi và ký hợp tác. Tôi xin chúc mừng kết quả hợp tác tốt đẹp này", Trưởng Ban Tuyên huấn nói.

Bộ trưởng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trương Minh Tuấn và Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào

2017 là năm đoàn kết hữu nghị Việt - Lào và kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Nhiều hoạt động kỷ niệm từ cấp trung ương đến địa phương. Trưởng ban Tuyên huấn Đảng Nhân dân cách mạng Lào xúc động vì sự giúp đỡ của Ban Tuyên giáo Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bộ trưởng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trương Minh Tuấn và Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào cũng trao đổi về kết quả Hội nghị Trung ương 5 của Lào và Hội nghị Trung ương 6 của Việt Nam.

Hợp tác chống thế lực thù địch chung 

Gặp Phó Thủ tướng Chính phủ Lào chiều 1/11, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn báo cáo về hợp tác thông tin truyền thông giữa hai Bộ và kết quả hội đàm trong ngày.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lào chúc mừng kết quả hợp tác tốt đẹp giữa hai nước và nhấn mạnh hoạt động thông tin truyền thông liên quan đến cả công tác của Đảng, Chính phủ và định hướng tư tưởng của xã hội.

Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn hội kiến Phó Thủ tướng Lào Sonesay Siphandone

"Lào - Việt chung lý tưởng xã hội chủ nghĩa, sẽ có những thế lực thù địch muốn phá. Ngoài dùng vũ lực, họ dùng thông tin xuyên tạc lãnh đạo và lợi dụng người bên trong để tạo nên những tư tưởng chống đối. Hai Bộ phối hợp tìm giải pháp để ứng phó tình trạng này", Phó Thủ tướng nói. 

Phó Thủ tướng cũng cảm ơn Bộ Thông tin và Truyền thông về việc trợ giúp đào tạo cán bộ, hỗ trợ về học bổng, tặng xe bưu chính, chia sẻ kinh nghiệm và cử cán bộ sang ứng cứu khẩn cấp sự cố máy tính.
Đoàn công tác Bộ TT&TT Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với Phó Thủ tướng Lào Sonesay Siphandone

Cuối buổi hội kiến, Phó Thủ tướng Lào nhắc câu tục ngữ Lào: Ngọc để lâu không lau mất dần giá trị, hàng xóm 3 năm không thăm nhau dễ quên nhau để ngụ ý hai bên thường xuyên tích cực qua lại để nuôi tình hữu nghị. Phó Thủ tướng chúc quan hệ Việt - Lào mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững./.

Phạm Tuấn/VietNamNet

Tin nổi bật