“Khởi nghiệp cùng Israel 2014” trên 4 lĩnh vực

(ICTPress) - "Khởi nghiệp cùng Israel 2014" (Startup Israel 2014) là tên của cuộc thi dành cho các công ty khởi nghiệp tại Việt Nam vừa được chính thức khởi động hôm nay 8/9 tại Hà Nội.

Đây là cuộc thi do Đại sứ quán Israel tại Việt Nam phối hợp với Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ (KH&CN) - Bộ KH&CN cùng Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp (BSA) tổ chức.

Lễ phát động cuộc thi tại Hà Nội (Ảnh: H.Hoàng)

Các công ty khởi nghiệp với các thành viên độ tuổi 20 - 40 tuổi tại Việt Nam trong lĩnh vực Web, Di động, Nông nghiệp và Khoa học đời sống, đã đi vào hoạt động từ 2 đến 3 năm với chiến lược kinh doanh cụ thể đều có thể tham gia cuộc thi. Các ứng viên tự đảm bảo không có vi phạm hay tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm dự thi.

Các đội dự thi sẽ có 1 tháng kể từ ngày phát động cuộc thi hôm nay 8/9 để gửi hồ sơ tham dự. Hồ sơ bao gồm các thông tin về công ty và chiến lược kinh doanh chi tiết và 1 video độ dài không quá 2-3 phút (bằng tiếng Anh) để giới thiệu về mình và thuyết phục ban giám khảo. Hạn cuối nhận hộ sơ vào ngày 8/10/2014. Vào tuần đầu tháng 11 sẽ diễn ra vòng phỏng vấn và thuyết trình cuối cùng gồm 8 đội xuất sắc nhất và Ban giám khảo sẽ chọn và công bố 4 đội chiến thắng. 4 đội thắng cuộc sẽ cử ra 4 đại diện tham dự khóa tìm hiểu về khởi nghiệp tại Israel vào tháng 12/2014.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng cho biết Israel là một trong những nước đã đi lên, phát triển bằng trí tuệ mở ra công nghệ hiện đại thông qua phát triển đội ngũ doanh nhân trẻ đang sử dụng các kết quả khoa học công nghệ mới một cách thành công. Vì lý do đó, việc phối hợp tổ chức cuộc thi mục đích là để tạo điều kiện cho các nhóm sinh viên, các nhóm nghiên cứu trẻ có thể phát huy tinh thần khởi nghiệp và khởi nghiệp thành công.

Đại sứ nhà nước Israel tại Việt Nam Meirav Eilon Shahar trao đổi với các công ty khởi nghiệp Việt Nam (Ảnh: H.Hoàng)

Đại sứ Nhà nước Israel tại Việt Nam Meirav Eilon Shahar cho biết các tiêu chí quan trọng để lựa chọn công ty chiến thắng là sáng tạo, làm việc nhóm, chiến lược kinh doanh và thị trường năng động, môi trường làm việc thân thiện. Lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, cuộc thi "Khởi nghiệp cùng Israel" hy vọng sẽ mang lại cho các công ty khởi nghiệp Việt Nam một sân chơi đầy sáng tạo, bổ ích cùng với những kinh nghiệp thực tiễn  được tích lũy và chắt lọc từ "quốc gia khởi nghiệp" Israel.

Hồ sơ chỉ được nhận qua địa chỉ email: political@hanoi.mfa.gov.il hoặc truy cập trang: http://embassies.gov.il/HANOI; http://facebook.com/IsraelinVietnam.

Minh Anh

Tin nổi bật