Huawei muốn tiếp tục đóng góp đào tạo nhân lực ICT

(ICTPress) - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son vừa có buổi tiếp ông Zhou Zhen, Tân Tổng Giám đốc Công ty Công nghệ Huawei Việt Nam chiều nay 30/3.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son tiếp ông Zhou Zhen, Tổng Giám đốc Công ty Công nghệ Huawei Việt Nam

Tại buổi tiếp, ông Zhou Zhen đã báo cáo Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son về tình hình phát triển của Huawei  toàn cầu và Việt Nam trong thời gian qua và kế hoạch triển khai của Huawei trong thời gian tới.

Huawei hiện đang hoạt động tại hơn 170 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Huawei đã tham gia phát triển thị trường tại Việt Nam từ năm 1998 với việc thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội và thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Huawei Việt Nam vào năm 2008. Trong tổng số 270 nhân viên đang làm việc tại Công ty Huawei Việt Nam, chiếm hơn 80% nhân viên đang làm việc tại Huawei. Huawei đã hợp tác với các nhà mạng Việt Nam cung cấp giải pháp, thiết bị viễn thông chất lượng cao, giá cả hợp lý. Đồng thời, Huawei đã xây dựng quan hệ hợp tác kinh doanh các dịch vụ sau bán hàng và kênh phân phối của thiết bị đầu cuối với hơn 20 doanh nghiệp Việt Nam.

Ông Zhou Zhen, Tổng Giám đốc mới tại Công ty Công nghệ Huawei Việt Nam cũng cho biết sẽ tiếp tục đóng góp cho đào tạo nhân lực ICT Việt Nam thông qua một đề án có tổng giá trị dự kiến gần 1 triệu USD, dự kiến hợp tác triển khai tại Việt Nam Nam, gồm:

Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Ứng dụng Di động, nhằm tiếp tục cổ vũ phong trào sáng tạo công nghệ trong giới trẻ Việt Nam. Huawei sẽ tiếp tục triển khai tổ chức thường niên Cuộc thi Sáng tạo Ứng dụng Di động, trong giai đoạn 2015 - 2017, với tổng trị giá Giải thưởng 150.000 USD dành cho các sản phẩm, giải pháp ứng dụng di động và các tác giả xuất sắc nhất.

Tổ chức Chương trình đào tạo “Hạt giống viễn thông thương lai” dành cho sinh viên xuất sắc ngành ICT Việt Nam: Chương trình“Hạt giống viễn thông thương lai” đến Việt Nam từ năm 2015, mỗi năm sẽ 15 sinh viên xuất sắc ngành ICT Việt Nam sẽ được mời tham gia tham dự khóa bồi dưỡng, thăm quan và học tập công nghệ tại trụ sở chính của Huawei, tại TP. Thâm Quyến (Trung Quốc) từ khắp nơi trên thế giới, với sự hướng dẫn, giảng dạy của những chuyên gia công nghệ hàng đầu của Huawei.

Chương trình đào tạo cho cán bộ Nhà nước Việt Nam: Dự kiến mỗi năm Chương trình sẽ tổ chức một đoàn gồm 20 cán bộ tham gia khóa đào tạo tại Thâm Quyến, bên cạnh học tập về công nghệ ICT, marketing, quản lý…

Tài trợ phòng thực nghiệm công nghệ di động LTE: trong năm 2015 Huawei sẽ tài trợ phòng thực nghiệm công nghệ di động LTE, cùng hệ thống máy tính và các phần mềm, ứng dụng, giáo trình phục vụ cho công tác giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu về công nghệ LTE cho đội ngũ giảng viên, sinh viên công nghệ.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đánh giá cao những đóng góp của Huawei đối với sự phát triển viễn thông Việt Nam trong thời gian qua và đóng góp cho sự phát triển nhân lực CNTT của Việt Nam. Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho biết giao cho cơ quan chức năng, cơ sở đào tạo phối hợp triển khai các chương trình đào tạo nhân lực CNTT với Huawei.

QA

Tin nổi bật