Huawei cam kết đóng góp tích cực hơn nữa cho ICT Việt Nam

(ICTPress) - Huawei Việt Nam là 1 trong 30 các nhà đầu tư, các doanh nghiệp (DN) trong nước và DN có vốn đầu tư nước ngoài có thành tích nộp thuế cao trong năm 2016.

Trong khuôn khổ Hội nghị “Hà Nội 2017 - Hợp tác đầu tư và phát triển” diễn ra ngày 25/6/2017, Công ty Công nghệ Huawei Việt Nam đã vinh dự được Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao tặng bằng khen vì đã có thành tích trong phong trào thi thua nộp ngân sách nhà nước năm 2016.

Với thành tích nộp ngân sách đạt 96,04 tỷ đồng trong năm 2016 (bằng 158% so với năm 2015), Huawei Việt Nam là 1 trong 30 các nhà đầu tư, các DN trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có thành tích nộp thuế cao trong năm 2016 được trao bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội. 

Ông Thomas Zhou, Tổng giám đốc Công ty Công nghệ Huawei Việt Nam đón nhận Bằng khen từ Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao tặng Huawei với thành tích trong phong trào thi thua nộp ngân sách nhà nước năm 2016

“Là một DN toàn cầu, chúng tôi không chỉ tuân thủ nghiêm túc pháp luật bản địa, mà còn tham gia đóng góp tích cực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội chung của Thủ đô. Cùng với cam kết hoạt động kinh doanh lâu tại Việt Nam, chúng tôi sẽ đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển của ngành ICT Việt Nam cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam nói chung, đặc biệt là đóng góp vào các hoạt động đào tạo, phát triển nguồn nhân lực ICT và xóa khoảng cách số tại Việt Nam”, ông Thomas Zhou, Tổng Giám đốc Công ty Công nghệ Huawei Việt Nam phát biểu. 

Hội nghị “Hà Nội 2017 - Hợp tác đầu tư và phát triển”, do UBND Thành phố Hà Nội tổ chức, là hội nghị nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ trương - cam kết của Chính phủ “đồng hành cùng doanh nghiệp”, “Hỗ trợ và thúc đẩy DN phát triển”, với tinh thần Hà Nội tiên phong.

QA

Tin nổi bật