Học viện Công nghệ BCVT phấn khởi mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

(ICTPress) - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (BCVT), Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) sáng nay 20/11 đã kỷ niệm 32 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2014).

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT Phạm Long Trận, lãnh đạo Học viện qua các thời kỳ và đông đảo các thầy cô giáo, cán bộ của Học viện.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng đã chúc mừng các thầy, cô giáo những lời chúc mừng tốt đẹp nhất và cho biết Học viện Công nghệ BCVT qua các thời kỳ luôn là đơn vị nghiên cứu và đào tạo hàng đầu trong lĩnh vực BCVT. Có thể nói, mỗi bước phát triển đi lên của ngành BCVT trong thời gian qua đều có dấu ấn đóng góp hết sức góp to lớn, sâu sắc của các thế hệ cán bộ của Học viện. Không những chỉ đóng góp lớn cho sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực của riêng ngành BCVT, Học viện Công nghệ BCVT cũng là cái nôi đào tạo ra hàng ngàn, hàng vạn các cán bộ chuyên môn quản lý hiện đang công tác và làm việc, nghiên cứu tại rất nhiều ngành nghề trên toàn quốc.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng chúc mừng các thầy, cô giáo Học viện Công nghệ BCVT
Đông đảo các thầy, cô giáo, cán bộ của Học viện đã tham dự Lễ kỷ niệm

Nhân dịp lễ kỷ niệm 32 năm Ngày nhà giáo Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng đã bày tỏ lời cám ơn và tri ân sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo Học viện qua các thời kỳ như các đồng chí hiệu trưởng Đinh Văn Khoa, Mai Đình An, Trần Văn Khoa, Nguyễn Huy Luận, Phùng Văn Vận các đồng chí lãnh đạo ngành qua các thời kỳ đã có đóng góp hết sức to lớn đối với sự phát triển, xây dựng và trưởng thành của Học viện ngày hôm nay như Nguyên Tổng cục trưởng Đặng Văn Thân, nguyên Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông Đỗ Trung Tá và nhiều đồng chí khác.

Từ 1/7/2014, Học viện Công nghệ BCVT chuyển về trực thuộc Bộ TT&TT. Đó là một thời cơ cũng là một thách thức mới đòi hỏi Học viện có những nỗ lực hơn nữa xây dựng mô hình hợp lý năng động, tự chủ nhằm xây dựng Học viện Công nghệ BCVT trở thành trường đại học trọng điểm có uy tín cao về CNTT và Truyền thông, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng đề nghị.

Nhân ngày nhà giáo 20/11, Giám đốc Học viện Công nghệ BCVT Hoàng Minh cũng đã thông tin một số hoạt động của Học viện trong thời gian gần đây.

Giám đốc Học viện Công nghệ BCVT Hoàng Minh chúc mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

Giám đốc Hoàng Minh cho biết trong năm 2014, quy mô đào tạo của Học viện tiếp tục ổn định ở mức cao. Điểm trúng tuyển đầu vào của Học viện vẫn duy trì ở top các trường ở nhóm trên. Điều đó là minh chứng khẳng định rõ uy tín và sức hút của Học viện trước người học và xã hội. Bên cạnh đó, Học viện tiếp tục duy trì củng cố vị thế của một tổ chức nghiên cứu và đào tạo lớn thông qua việc mở rộng với các đối tác lớn điển hình như Học viện đã ký hợp tác chiến lược với Công ty Samsung Việt Nam, Công ty MobiFone, với trường Đại học Arizona (Hoa Kỳ). Vừa qua, Học viện cũng đã tổ chức thành công Hội nghị quốc tế về công nghệ tiên tiến trong truyền thông năm 2014 (ATC 2014), một trong những sự kiện tâm điểm của lĩnh vực KHCN Việt Nam, thu hút sự quan tâm của 26 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Tự hào với truyền thống vẻ vang, tự tin với lòng nhiệt huyết yêu nghề và tin tưởng vào cơ hội mới, trong thời gian tới, Giám đốc Hoàng Minh cho biết bằng tinh thần quyết liệt, sự đồng thuận cao của tập thể, cán bộ giảng viên, nghiên cứu viên, Học viện sẽ nhanh chóng bắt nhịp với hoạt động, mô hình, cơ chế tổ chức hoạt động mới để phát triển đáp ứng mục tiêu nhiệm vụ mà Chính phủ và Bộ TT&TT đã giao phó xây dựng thành công mô hình một đơn vị nghiên cứu, đào tạo trọng điểm của ngành TT&TT hoạt động tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tiến tới hội nhập với khu vực và thế giới.

“Hôm nay mỗi cán bộ quản lý, cán bộ nghiên cứu, các thầy cô giáo của Học viện đều có chung cảm xúc hân hoan, tự hào và sâu lắng. Trong chặng đường xây dựng và phát triển của Học viện, với tâm huyết, công sức âm thầm của bao thế hệ thầy cô giáo, cán bộ của Học viện đã có hàng vạn, hàng vạn cán bộ, người lao động đã được trưởng thành từ chiếc nôi Học viện. Nhiều người đã trở thành những cán bộ khoa học đầu đàn, trở thành các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu sản xuất, nhiều doanh doanh nhân thành đạt, trở thành nhiều cán bộ chủ chốt của nhiều ngành nghề, nhiều Bộ, ngành, nhiều doanh nghiệp. Các kết quả này khó có thể đo đếm được bằng những con số bởi đó là tài sản vô giá mà các thế hệ thầy, cô của Học viện đã bền bỉ đóng góp cho sự phát triển của ngành TT&TT nói riêng và phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung”, Giám đốc Học viện Hoàng Minh đã chia sẻ thêm trong ngày Nhà giáo 20/11.

Thay mặt cho các sinh viên đang theo học tại Học viện, em Đinh Hoàng Anh, sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất, lời tri ân sâu sắc tới các thầy cô giáo đã dìu dắt, nâng đỡ các em trên con đường học vấn, dạy dỗ các em trưởng thành.

Minh Anh

Tin nổi bật