Học viện BCVT tăng cường năng lực đào tạo để đạt trình độ ĐH thế giới

(ICTPress) - Các ngành đào tạo như CNTT, An toàn thông tin, Viễn thông… tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu về chất lượng đào tạo của trường đại học chuyên ngành hàng đầu đất nước.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã khai giảng năm học mới 2016 – 2017 hôm nay 27/9 tại Hà Nội. Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn,  Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng lý luận Trung ương, Trưởng khoa danh dự khoa Đa phương tiện Nguyên Giám đốc Học viện hành chính quốc gia Tạ Ngọc Tấn, đại diện các đơn vị thuộc Bộ cùng đông đảo giảng viên, sinh viên Học viện tham dự buổi Lễ.

Để chuẩn bị cho năm học 2016 – 2017, Học viện đã hoàn thành công tác tuyển sinh theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo chất lượng đầu vào của sinh viên và tuyển đủ chỉ tiêu các hệ được giao.

Trong năm học 2016 - 2017, Học viện tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; đẩy mạnh các chương trình đào tạo chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh; nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong Học viện; Tiến hành công tác tự đánh giá trường đại học; Triển khai kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo chuẩn AUN; Thực hiện tốt công tác lấy ý kiến phản hồi của người học, có phân tích, đánh giá dữ liệu và đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo; Đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp đào tạo, giảng dạy; rà soát lại hệ thống chương trình, môn học, giáo trình, cải tiến phương pháp kiểm tra, đánh giá sinh viên... để nâng cao năng lực và phẩm chất người học; phù hợp với việc đào tạo theo hệ thống tín chỉ; bảo đảm việc đào tạo, giảng dạy, kiểm tra, đánh giá sinh viên phản ánh đúng chất lượng, khách quan; Đẩy mạnh công tác biên soạn giáo trình, bài giảng gốc, sách tham khảo liên quan đến nội dung các môn học thuộc các chuyên ngành đào tạo đảm bảo nhu cầu giảng dạy, học tập; tập trung nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo bồi dưỡng, có các khóa học, chứng chỉ đào tạo đạt trình độ quốc tế; Chú trọng triển khai các khóa học về An toàn thông tin theo đề án 99, chứng chỉ CNTT theo thông tư 03 của Bộ TT&TT, các khóa học phục vụ quá trình chuyển đổi tái cơ cấu của Tập đoàn VNPT, MobiFone.

Để các hoạt động Nghiên cứu Khoa học của Học viện có những biến chuyển tích cực trong năm học 2016-2017, là động lực quan trọng để nâng cao công tác đào tạo trong Học viện, Học viện sẽ xây dựng Chiến lược phát triển KHCN của Học viện đến năm 2020, ban hành các Quy chế, quy định và tạo môi trường cho nghiên cứu khoa học.

Học viện đã thành lập 5 Lab nghiên cứu chuyên sâu và sẽ đưa vào hoạt động hiệu quả, tiếp tục nghiên cứu thành lập các Lab mới và đẩy mạnh nghiên cứu trong các lĩnh vực như An toàn Thông tin, Vô tuyến Di động, IoT và M2M, Big Data & Cloud Comuting, Chính phủ điện tử Từng bước phát triển, tạo dựng đội ngũ các chuyên gia đầu ngành trong một số lĩnh vực. Học viện sẽ tổ chức, khuyến khích các đơn vị và giảng viên sinh hoạt học thuật cấp Khoa và Bộ môn, tăng cường tham gia trao đổi học thuật với các trường Đại học ở trong và ngoài nước, tiếp tục đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên dưới nhiều hình thức khác nhau, tổ chức các CLB sinh viên NCKH của các ngành đào tạo, duy trì và phát triển các cuộc thi KHCN trong sinh viên.

Tăng cường liên kết các hoạt động NCKH với các tập đoàn Doanh nghiệp như VNPT, MobiFone, Viettel, VTC, Samsung, Nokia một cách thiết thực hiệu quả, tổ chức các buổi hội thảo khoa học các cấp, hội thảo nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học với các đối tác trong ngoài nước của Học viện. Từng bước xây dựng, tổ chức các hoạt động vườn ươm công nghệ, công viên khoa học, tạo lập các doanh nghiệp khởi tạo (Start-up) trong Học viện có sự tham gia đầu tư hỗ trợ của các doanh nghiệp, tập đoàn trong lĩnh vực ICT. 

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn tặng quà cho các sinh viên xuất sắc các khóa của Học viện

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã chúc mừng các thầy giáo, cô giáo, cùng các em sinh viên một năm học mới vui vẻ, nhiều tiến bộ, đạt nhiều kết quả cao trong giảng dạy, nghiên cứu và học tập.

Trong năm học vừa qua, Học viện đã hoàn thành các chỉ tiêu tuyển sinh ngay đợt đầu, quy mô đào tạo đã đạt ngưỡng ổn định, điểm trúng tuyển ở mức cao so với các trường Đại học khác. Các ngành đào tạo như CNTT, An toàn thông tin, Viễn thông… tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu về chất lượng đào tạo của trường đại học chuyên ngành hàng đầu đất nước. Một số ngành đào tạo mới mà Học viện tiên phong triển khai như Công nghệ Đa phương tiện, Truyền thông Đa phương tiện đã đạt kết quả bước đầu đáng khích lệ.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cũng đã biểu dương và ghi nhận những thành tích Học viện đã đạt được trong công tác nghiên cứu, đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho Ngành và đất nước, những nỗ lực, cố gắng trong thực hiện nghiêm túc hiệu quả chủ trương chuyển đổi mô hình hoạt động. Cùng với kết quả, thành tích đạt được, Học viện luôn khẳng định được là một trong những đơn vị tiêu biểu dẫn đầu trong công tác, là tập thể vững mạnh của của Bộ TT&TT.

Để thực hiện thành công nhiệm vụ năm học mới, Bộ trưởng đã đề nghị Học viện tập trung, làm tốt một số nội dung trọng tâm: Tiếp tục đổi mới chương trình, nâng cao chất lượng đào tạo bám sát sự phát triển của công nghệ và nhu cầu thực tiễn về nguồn nhân lực của xã hội; Tăng cường năng lực đào tạo và nghiên cứu khoa học, bắt kịp với trình độ của các trường Đại học hàng đầu trong khu vực và trên thế giới; Nghiên cứu mở các ngành đào tạo mới để đáp ứng nhu cầu nhân lực trong toàn ngành TT&TT; thực hiện tốt Đề án Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020 và các đề án khác của Ngành theo yêu cầu và chỉ đạo của Bộ.

Học viện cũng cần: Đẩy mạnh hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học với các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp trong lĩnh vực TT&TT. Gắn đào tạo và nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn; Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế, thực hiện các cam kết đã ký, tìm kiếm thêm các đối tác mới cả trong liên kết đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nhấn mạnh: “Mặc dù đất nước ta còn khó khăn, nhưng Đảng, Nhà nước vẫn ngày càng quan tâm đến sự nghiệp giáo dục, đào tạo phát triển nguồn nhân lực quốc gia. Bộ TT&TT trong thời gian qua luôn xác định nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực là yếu tố then chốt có ý nghĩa quyết định đối với việc phát triển của Ngành.

Học viện tiếp tục phát huy uy tín và vị thế của đơn vị đào tạo, nghiên cứu trọng điểm, chủ lực của Ngành TT&TT, là trường đại học trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực CNTT-TT, tiếp tục có những đóng góp hiệu quả phục vụ sự phát triển chung của Ngành TTTT và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc, góp phần để đất nước, để Ngành TT&TT Việt Nam có sự tự chủ, độc lập về KHCN và nguồn nhân lực, qua đó tự tin cạnh tranh với các đối thủ lớn và sánh vai với các cường quốc trên thế giới”.

Tại buổi Lễ, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã có những chia sẻ hết sức tâm huyết với các tân sinh viên: 

"Ngày nay trong một thế giới phẳng và tương tác mạnh hơn với thế giới bên ngoài qua các thành tựu KHCN và mạng Internet, các em có nhiều thông tin, nhiều việc phải làm, nhiều điều kiện để có thể trưởng thành nhanh hơn và cũng gặp nhiều áp lực hơn. Điều quan trọng là các em phải có nền tảng, có phương pháp và định hướng rèn luyện, học tập hiệu quả mà người hướng dẫn tốt nhất, luôn ở bên các em chính là các thầy cô giáo đáng kính và các bạn cùng học.
 
Tôi mong muốn các em không ngừng học tập và tu dưỡng rèn luyện bản lĩnh người trí thức dưới mái trường Học viện Công nghệ BCVT, chủ động, sáng tạo học tập và hăng say nghiên cứu khoa học. Ngoài những kiến thức được học từ Học viện, tôi mong muốn các em phát huy tinh thần tự học, trau dồi từ vốn ngoại ngữ, các kỹ năng mềm cần thiết, tìm tòi làm việc trong môi trường thực tiễn để sau khi ra trường các em đáp ứng ngay được nhu cầu của các nhà tuyển dụng, để lập nghiệp và cống hiến cho đất nước".
 
Bộ trưởng tin tưởng, hy vọng: "Các em xác định cho mình một mục tiêu học tập đúng đắn, biết chăm chỉ học tập, biết rèn luyện, sử dụng có hiệu quả quỹ thời gian trên quãng đường sinh viên, phấn đấu trở thành những trí thức, những kỹ sư giỏi, những công dân tốt, đóng góp xứng đáng cho quê hương, đất nước mai sau. Đất nước đang rất cần các em. Ngành TT&TT cũng đang rất cần các em".

Năm học 2015-2016 là năm học Học viện tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi cơ chế hoạt động từ đơn vị sự nghiệp trực thuộc doanh nghiệp sang cơ chế của đơn vị sự nghiệp công lập và mới được chính thức phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động,phát triển theo mô hình hiện đại trên thế giới theo Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Giám đốc Học viện Vũ Văn San trao Giấy khen, quà tặng cho các sinh viên xuất sắc, vượt khó các khóa học

Theo đó, Giám đốc Học viện Vũ Văn San cho biết trong năm học 2016 - 2017, Học viện viện Tăng cường Hợp tác quốc tế, tập trung vào các lĩnh vực sau: nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; đào tạo, trao đổi giảng viên và sinh viên; xây dựng chương trình đào tạo; phát triển cơ sở vật chất, kỹ thuật của Học viện và một số lĩnh vực hợp tác khác; Tăng cường triển khai các thỏa thuận hợp tác đã ký với các đối tác nước ngoài: KAIST (Hàn Quốc), Viện NICT (Nhật Bản), ĐH Aizu (Nhật Bản), đại học CSI/CUNY (Mỹ); đại học Xanh-pê-téc-bua (Nga), triển khai dự án Eramus của cộng đồng châu Âu; Tăng cường các hoạt động Hợp tác quốc tế với các Tập đoàn, hãng công nghệ hàng đầu thế giới đang hoạt động tại Việt Nam như Samsung, Microsoft (Nokia), Intel, LG...

Học viện cũng sẽ đẩy mạnh đào tạo liên kết quốc tế các loại hình và cấp độ, xây dựng lộ trình thành lập Viện đào tạo liên kết quốc tế trực thuộc Học viện, mở rộng các hoạt động cho các nước bạn Lào, Campuchia và Myanmar; Củng cố quan hệ và tăng cường liên kết đào tạo quốc tế với các trường đại học, học viện và tổ chức quốc tế. Xây dựng chương trình hợp tác với một số đối tác nước ngoài mới.

TH

Tin nổi bật