Hàn Quốc lần đầu tiên phê duyệt thành lập 2 ngân hàng trực tuyến

(ICTPress) - Cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc đã đồng ý sơ bộ cho hai tổ hợp doanh nghiệp được công ty Kakao và chi nhánh của Tập đoàn Alibaba Trung Quốc hỗ trợ để thành lập các ngân hàng trực tuyến đầu tiên của quốc gia này, theo tin từ Reuters.

Kakao, là công ty hiện vận hành dịch vụ chat di động phổ biến nhất ở Hàn Quốc, là một phần của Tập đoàn gồm 11 đối tác bao gồm cả công ty Tencent và eBay đã nhận được sự đồng ý của Ủy ban dịch vụ tài chính Hàn Quốc vào cuối tuần qua.

Tổ hợp doanh nghiệp thứ hai gồm 21 đối tác, được công ty Viễn thông KT cùng với Alipay của Alibaba dẫn dắt, cũng đã nhận được sự đồng ý mở ngân hàng trực tuyến.

Tổ hợp doanh nghiệp do Kakao rót vốn, có đối tác là Đầu tư và chứng khoán Hàn Quốc, Ngân hàng Kookmin và Loen Entertainment dự định đầu tư một khoản ban đầu là 300 tỷ won (259 triệu USD) vào ngân hàng này và thêm 400 tỷ won được đầu tư vào năm 2018, cơ quan quản lý Hàn quốc cho hay.

Tập đoàn này sẽ hoạt động vào đầu năm sau sau khi các phê duyệt tài chính dự định được thông qua vào đầu năm 2016.

Trong khi đó, tổ hợp doanh nghiệp do Viễn thông Hàn Quốc KT đứng sau hỗ trợ, gồm các đối tác ngân hàng Woori Bank và chứng khoán sẽ đầu tư 250 tỷ won ban đầu cho ngân hàng trực tuyến.

Trong nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng vào ngành ngân hàng, Hàn Quốc đang cho phép các tổ chức phi tài chính mở ngân hàng nhưng vẫn ngăn các tập đoàn công nghiệp lớn như Samsung và Hyundai tham gia.

 HY

Tin nổi bật