Google mở rộng hạ tầng cáp quang biển đáp ứng dịch vụ đám mây

(ICTPress) - Google cho biết công ty này sẽ mở rộng thêm 5 khu vực và sẽ xây dựng 3 tuyến cáp biển mới để mở rộng hạ tầng của công ty này cho nhiều khách hàng đám mây.

Công ty này đã đầu tư 30 tỷ USD vào hạ tầng trong 3 năm qua, cho biết Hà Lan và các vùng Montreal sẽ là các khu vực mới được Google mở rộng hạ tầng trong quý đầu năm 2018, sau Los Angeles, Phần Lan và Hồng Kong.

Google dự kiến sẽ mở 3 tuyến cáp biển trong năm 2019, công ty Internet này cho biết trong một đăng tải blog.

 3 tuyến cáp biển này bao gồm, Curie, một tuyến cáp riêng kết nối Chi Lê tới Los Angeles; Havfrue, một tuyến cáp biển đa tập đoàn kết nối Mỹ với Đan Mạch, Ireland và tuyến Hong Kong-Guamcác kết nối các hub liên lạc cáp biển chính ở châu Á.

Các tuyến cáp biển sẽ hình thành mạng trục Internet truyền hơn 90% lưu lượng dữ liệu của thế giới.

Các công ty tham gia hình thành các tuyến cáp biển này gồm có TE SubCom, một đơn vị của TE Connectivity được niêm yết trên sàn chứng khoán New York và công ty NEC niêm yết trên sàn chứng khoản Tokyo, Google cho biết.

Google cho biết đã có đầu tự trực tiếp vào 11 tuyến cáp biển, trong đó có những tuyến đã được lên kế hoạch và đang xây dựng.

QM (Theo Reuters)

Tin nổi bật