Google mở Chrome cho Cu Ba

(ICTPress) - Người sử dụng Internet ở Cu Ba - ít người có thể truy cập - hiện nay đã có thể tải trình duyệt phổ biến của Google là Chrome.

Ảnh: Mashable composite. Wikimedia Commons

Google cho biết đã cung cấp Chrome cho Cu Ba ngày 20/8, mặc dù việc này đã bị trì hoãn do các kiểm soát xuất khẩu và trừng phạt của Mỹ đối với Cu Ba.

Chính phủ Cu Ba cho biết 25% công dân Cu Ba đã truy cập Internet, đó là con số được tính toán là người sử dụng đến những nơi có thiết bị kết nối của chính phủ. Con số này theo cơ quan tự do trực tuyến Freedom House cho biết có thể ít hơn.

Các chuyên gia nhanh chóng chỉ ra là Google có thể đã làm Chrome từ rất lâu trước đây.

Năm 2010, Cơ quan kiểm soát tài sản nước ngoài của Mỹ (OFAC), phụ trách việc điều tiết các lệnh cấm kinh tế Mỹ đối với các nước khác, đã cho phép các công ty Mỹ xuất khẩu một số dịch vụ Internet miễn phí, trong đó có phần mềm trình duyệt web.

Ric Herrero, giám đốc nhóm tiên phong CuBaNow, đã ủng hộ quyết định của Google nhưng phê phán chính sách của Mỹ đối với Cu Ba.

Google đã làm Chrome và các dịch vụ khác cho các nước bị cấm vận kinh tế như Iran, Syria năm 2011 và 2012.

Động thái thay đổi này của Google được xem như là một phần của mục tiêu của Google trong việc cải thiện truy cập Internet ở Cu Ba. Ông Ric Herrero, Chủ tịch điều hành của Google và Cohen, Giám đốc Ý tưởng của Google cho biết đã đến Cu Ba vào cuối tháng 6 để gặp các quan chức và những người làm việc trong ngành công nghệ.

HY

Tin nổi bật