Giải thưởng Sách VN 2014: 42 giải sách hay, 33 giải sách đẹp

(ICTPress) - Sáng nay (18/4), tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội Xuất bản Việt Nam đã tổ chức lễ trao giải thưởng sách Việt Nam lần thứ 10.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn trao giải Giải Vàng Sách đẹp tại buổi lễ

Tham gia Giải năm 2014 có 44 nhà xuất bản với tổng số sách dự Giải là 479 cuốn, trong đó có 193 cuốn sách đẹp và 286 cuốn sách hay. Đặc biệt có nhiều cuốn sách được các nhà xuất bản đăng ký dự xét giải cả sách đẹp và sách hay.

Một số sách đẹp được trưng bày tại buổi lễ
Một số sách hay được trưng bày tại buổi lễ

Qua nhiều vòng chấm giải, Hội đồng Giải thưởng Sách Việt Nam đã bầu chọn được những tác phẩm đạt Giải thưởng Sách Việt Nam năm 2014. Trong đó có 42 giải Sách hay (gồm 3 Giải Vàng, 13 Giải Bạc, 14 Giải Đồng, 12 Giải Khuyến Khích) và 33 giải Sách đẹp (gồm 4 Giải Vàng, 9 Giải Bạc, 10 Giải Đồng, 7 Giải Khuyến Khích, 3 Giải Bìa Đẹp).

Giải Vàng sách Hay thuộc về tác phẩm “Lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước” gồm 9 tập của tập thể tác giả Viện Lịch sử quân sự Việt Nam (NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2013); “Nghiệp vụ thuyền trưởng và sỹ quan boong” của tác giả Tiếu Văn Kinh (NXB Giao thông vận tải, 2013) và “Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ - Văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh” - nhà thơ Hữu Thỉnh và nhóm tác giả (NXB Hội Nhà văn 2010 - 2013).

4 giải Vàng sách đẹp đã thuộc về “Liêu trai chí dị” tác giả Bồ Tùng Linh (NXB Phụ nữ, 2013); Đoàn Văn Cừ - Toàn tập, tác giả Đoàn Văn Cừ (NXB Hội Nhà văn, 2013); Lê Trí Dũng (tranh ngựa), tác giả Lê Trí Dũng (NXB Mỹ thuật, 2013) và “Ai từng là con nít” gồm 6 tập của nhiều tác giả, được NXB Trẻ ấn hành năm 2013.

Đây cũng là năm thứ tư Hội Xuất bản Việt Nam thực hiện Đề án Giải thưởng Sách Việt Nam giai đoạn 2 (2011 - 2015) với việc mở rộng phạm vi xét giải sang cả thể loại văn học và sách dịch.

Phát biểu tại Lễ trao thường, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng trao giải thưởng sách Việt Nam Đỗ Quý Doãn khẳng định: “Qua các kỳ trao giải, số lượng nhà xuất bản, tác giả và ấn phẩm ngày càng tăng; chất lượng các ấn phẩm ngày càng cao. Việc trao Giải thưởng Sách Việt Nam hàng năm đã trở thành sự kiện quan trọng của toàn ngành xuất bản nhằm tôn vinh giá trị của sách; tôn vinh, cổ vũ động viên các tác giả và những người tham gia làm sách. Giải thưởng Sách Việt Nam đã góp phần khẳng định những thành tựu và đóng góp quan trọng của ngành xuất bản trong đời sống văn hóa tinh thần của nước nhà”.

Giải thưởng sách Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho Hội Xuất bản Việt Nam thực hiện được 10 năm. Năm 2014 là năm thứ 10 Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Giải thưởng Sách Việt Nam. Đây cũng là năm thứ tư Hội thực hiện Đề án Giải thưởng Sách Việt Nam giai đoạn 2 (2011 - 2015) với việc mở rộng phạm vi xét giải sang cả thể loại văn học và sách dịch.

Nguyễn Quyên - Hà Anh

Tin nổi bật