Fortinet “tham vọng” trở thành công ty an ninh mạng số 1 tại VN

(ICTPress) - Fortinet, công ty dẫn đầu thế giới về lĩnh vực an ninh mạng hiệu suất cao - hôm nay 26/5 công bố việc bổ nhiệm ông Peerapong Jongvibool làm tân Giám đốc Fortinet tại Việt Nam.

Peerapong Jongvibool, tân Tổng Giám đốc Kinh Doanh khu vực Đông Dương kiêm Giám đốc Fortinet Việt Nam

Ngoài Việt Nam, ông Peerapong Jongvibool cũng kiêm Tổng Giám đốc Kinh Doanh các nước tại khu vực Đông Dương bao gồm Thái Lan, Campuchia, Lào và Myanmar.

Peerapong Jongvibool đã gia nhập vào Fortinet 6 năm và trước khi được bổ nhiệm chức vụ mới, ông từng giữ chức vụ Giám đốc Fortinet tại Thái Lan.

Với kinh nghiệm hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, marketing và tư vấn kinh doanh về an ninh mạng và công nghệ thông tin trong doanh nghiệp, Jongvibool đã giúp cho việc kinh doanh của Fortinet tăng trưởng đều đặn qua các năm và trở thành nhà cung cấp thiết bị an ninh mạng hàng đầu tại Thái Lan. Dữ liệu khảo sát các thiết bị an ninh mạng gần đây nhất của Frost & Sullivan vào Quý 4/2014 đối với phần cứng kết hợp, các thiết bị tích hợp và thiết bị độc lập cho thấy Fortinet đang đứng ở vị trí số 1, chiếm 21,74% doanh thu toàn thị trường Thái Lan.

Tiếp nối việc tích cực mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam và Campuchia, Fortinet đã chuyển sang củng cố hoạt động kinh doanh của công ty tại khu vực Đông Dương bằng việc hợp lực và tận dụng lợi thế kinh tế nhờ qui mô, đồng thời đưa Jongvibool lên làm lãnh đạo khu vực.

Fortinet đã và đang có được lực kéo tốt giữa những người sử dụng CNTT trong doanh nghiệp tại Việt Nam. Theo khảo sát các thiết bị an ninh mạng Quý 4/2014 của Frost & Sullivan, Fortinet đang giữ vị trí số 3 tại thị trường Việt Nam đối với sản phẩm phần cứng kết hợp, thiết bị tích hợp và thiết bị độc lập, xét về doanh thu.  Một vài thành tựu của công ty tại Việt Nam bao gồm thành tích tăng trưởng doanh thu gần 100% trong giai đoạn từ 2012 - 2014, và sự hợp tác của Fortinet với thiết bị tích hợp các hệ thống nổi tiếng thuộc Tập đoàn Hệ thống Thông tin FPT.

“Chúng tôi sẽ hướng đến việc trở thành công ty an ninh mạng số 1 tại Việt Nam bằng cách phát triển thêm các cơ sở hạ tầng mà Fortinet đã thiết lập trong vài năm qua. Đồng thời, chúng tôi cũng cải tiến các cơ chế hỗ trợ khách hàng và đối tác, và tất cả các bên đang làm kinh doanh với Fortinet cũng sẽcónhững trải nghiệm sắp xếp hợp lý hơn.”Joongvibool cho biết.

Bên cạnh các hoạt động hướng đến mục tiêu đạt được thị phần lớn hơn trong thị thường an ninh mạng, Joongvibool còn muốn mở rộng thị trường tổng thể. Điều này đồng nghĩa với việc hướng dẫn các doanh nghiệp và người dùng Việt Nam về tầm quan trọng của việc bảo mật CNTT, từ đó họ sẽ có các biện pháp thích hợp để bảo vệ hoạt động kinh doanh, dữ liệu cá nhân và các giao dịch trực tuyến.

“Ngoài các lĩnh vực liên quan đến chính phủ, ngân hàng và viễn thông, bảo mật CNTT tại Việt Nam vẫn chưa được quan tâm thỏa đáng. Chúng tôi dự định tổ chức các chương trình hội thảo giáo dục, các khóa đào tạo và các sự kiện cho người dùng cuối để mang đến cho các chuyên gia CNTT Việt Nam đầy đủ các thông tin cần thiết về các thực hành bảo mật tốt nhất trên toàn cầu”, Joongvibool nói tiếp.

Các mối đe dọa trực tuyến đang tăng lên không chỉ về số lượng mà còn về mức độ tinh vi, và những tổn hại mà những mối đe dọa này có thể gây ra cho các tổ chức đang tăng lên từng ngày.

“Việc sử dụng internet và thiết bị di động đang tiếp tục bùng nổ tại khu vực Đông Dương. Các công ty - đặc biệt là những doanh nghiệp muốn vươn mình trở thành những đơn vị dẫn đầu thị trường hoặc mở rộng thị trường ra ngoài biên giới đất nước - cần phải thực hiện các bước khẩn cấp để bảo vệ các hoạt động kinh doanh của họ và xây dựng lòng tin với khách hàng và các đối tác của mình. Đội ngũ nhân viên thành thạo do Peerapong Jongvibool lãnh đạo sẽ giúp các doanh nghiệp này thực hiện điều đó”, ông George Chang, Phó Chủ tịch tập đoàn Fortinet tại khu vực Đông Nam Á và Hồng Kông cho biết. 

QA

Tin nổi bật