Đưa Internet đến các vùng địa lý khó khăn bằng khinh khí cầu hình con sứa

(ICTPress) - Google đang tung lên trời những quả khinh phí cầu lớn để đưa Internet đến vùng sâu, xa và khó khăn - đó là những vùng núi, các quần đảo và các cánh rừng - bắt đầu với New Zealand.

Tuần trước, Google đã khai trương 30 quả khinh khí cầu Internet ở vùng Canterbury, New Zealand, và sẽ khai trương thêm 20 quả nữa. Những quả khinh khí cầu này, giống với con sứa màu trắng, sủi bọt, sử dụng gió, năng lượng mặt trời và “các thuật toán phức tạp” để ở cố định ở một vùng trên bầu trời, Giám đốc dự án Mike Cassidy cho biết.

Những quả khinh phí cầu này sẽ liên lạc với các anten được đặt trên mặt đất cách hàng chục ngàn km để mang Internet đến những vùng này.

Những quả khinh phí cầu này tương tự như những quả khinh khí cầu nhỏ hoạt động nhờ Internet mà Google đã kiểm thử ở một quy mô nhỏ hơn ở các vùng châu Á và châu Phi. Các sáng kiến này được Google và các đối tác phát triển cũng đã xem xét các vệ tinh và các anten đặt trên cao để phủ sóng những vùng tương tự. Google đã và đang tiến hành dự án đặc biệt này, được gọi là "Project Loon" trong 2 năm qua, theo Wired.

Bạn đọc có thể xem quá trình thiết kế khinh khí cầu và thả lên bầu trời tại:

https://www.youtube.com/watch?v=mcw6j-QWGMo&feature=player_embedded#t=201s

Google cho biết mục tiêu cuối cùng của công ty này là đưa Internet tới 2/3 thế giới còn lại chưa có hoặc chưa thể chi trả để truy cập Internet.

QM

Tin nổi bật