DropDeck giành quán quân Cuộc thi Khởi nghiệp Start Jerusalem 2017

(ICTPress) - DropDeck đã giành quán quân Cuộc thi Khởi nghiệp Start Jerusalem 2017.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhà nước Israel tại Việt Nam Nadav Eshcar trao giải Nhất cho đội DropDeck

Vòng Chung kết cuộc thi “Khởi nghiệp Start Jerusalem 2017” tại Việt Nam diễn ra tại Hà Nội vào chiều 1/10, đã chứng kiến màn tranh tài đầy kịch tính của 6 đội thi xuất sắc nhất đến từ nhiều nơi trong cả nước.

Start Jerusalem là cuộc thi trên toàn cầu được tổ chức bởi Bộ Ngoại giao và Cơ quan phát triển Jerusalem. Cuộc thi tại Việt Nam tiếp nối thành công của các cuộc thi Start Tel Aviv trước do Đại sứ quán Israel tại Việt Nam cùng với Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (NATEC) (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp (BSA) tổ chức nhằm tìm ra đại diện tham dự Start JLM 2017 trong tháng 11 tới. 

Sau hơn 2 tháng triển khai, 6 đội thi xuất sắc nhất gồm: DropDeck; Finsify; Meete; Repoto; Putatu; Abbycard SafeSAI đã bước vào vòng chung kết cuộc thi.

Các đội vào chung kết Cuộc thi

Các đội vào chung kết trải qua phần thuyết trình (bằng tiếng Anh) về dự án kinh doanh và phần hỏi đáp với ban giám khảo (gồm đại diện của Đại sứ quán Israel, NATEC và BSA). Ban giám khảo đã chấm điểm các đội dựa trên 3 tiêu chí: Tính khả thi trong kinh doanh; Sự độc đáo và Sự hấp dẫn/thu hút.

Chung cuộc, DropDeck - nền tảng web hỗ trợ startup tìm kiếm và đánh giá cơ hội đầu tư mạo hiểm, chuẩn bị và trình bày thông tin theo cách tối ưu nhất mà nhà đầu tư mong muốn, đã xuất sắc vượt qua 5 đội thi còn lại để giành giải nhất của cuộc thi với thuyết trình thuyết phục hoàn toàn Ban giám khảo và các đội thi.

Thuyết trình của DropDeck tại Chung kết Cuộc thi

DropDeck cũng có video giới thiệu về nền tảng của mình bằng tiếng Anh rất ấn tượng:

5 đội còn lại đạt giải đồng hạng và chứng nhận của Cuộc thi.

Đại sứ Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhà nước Israel tại Việt Nam Nadav Eshcar, cho biết các đội thi năm nay làm ông rất bất ngờ bởi chất lượng các sản phẩm rất tốt và có ứng dụng cao. Các thành viên Ban Giám khảo đã rất khó khăn để lựa chọn được các đội vào chung kết vì chất lượng khá đồng đều. Cuộc thi một lần nữa khẳng định sự quan tâm, hợp tác và hỗ trợ của Chính phủ cũng như Cộng đồng khởi nghiệp Israel với giới trẻ khởi nghiệp của Việt Nam.

Minh Anh

Tin nổi bật