Đề nghị Samsung tiếp tục hợp tác thiết thực và cụ thể hơn

(ICTPress) - Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã đề nghị Samsung tiếp tục có những hợp tác thiết thực và cụ thể hơn với Việt Nam, với Bộ TT&TT trong lĩnh vực TT&TT tại buổi tiếp ông Shin JongKyun, Tổng giám đốc điều hành, Samsung điện tử Hàn Quốc tại trụ sở Bộ TT&TT, Hà Nội hôm nay 6/5.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn tiếp Tổng giám đốc điều hành Samsung điện tử Hàn Quốc Shin JongKyun

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam – Hàn Quốc ngày càng phát triển. Samsung hiện là nhà đầu tư hàng đầu đối với VN. Trong các nhà đầu tư vào VN, Samsung đảm bảo sự phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường. Phát triển CNTT-TT là lĩnh vực phát triển kinh tế sạch.

Bộ trưởng cũng đánh giá cao việc Samsung hỗ trợ lắp đặt SamsungLab ở Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, giúp đào tạo cho sinh viên Học viện có hoạt động thực hành gắn với lý thuyết, nghiên cứu khoa học lý luận và tiếp tục có sự hỗ trợ.

Tại buổi tiếp, Tổng giám đốc Shin JongKyun cho biết được sự quan tâm và hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam, của Bộ TT&TT và các ngành, Samsung đã triển khai thành công nhiều dự án tịa Việt Nam, đạt được những thành tựu to lớn, đóng góp cho sự phát triển công nghiệp VN cũng như giải quyết việc làm cho hàng trăm ngàn lao động. Tiếp nối những thành công đầy ấn tượng của hai Tổ hợp tại Bắc Ninh và Thái Nguyên, Samsung tiếp tục đầu tư dự án khu Tổ hợp điện tử gia dụng (SEHC) tại TP. HCM và đã đi vào hoạt động từ tháng 1/2016.

Năm 2015, tổng kim ngạch xuất khẩu của Samsung đạt 32 tỷ USD. Hiện nay, Samsung tập trung sản xuất các sản phẩm điện thoại thông minh và các sản phẩm của 2 tổ hợp này đã và đang được xuất khẩu đến 52 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới với trọng tâm là các thị trường tiềm năng như EU, Trung Đông, Đông Nam Á, Mỹ… Samsung điện tử Việt Nam có nhà máy sản xuất nội địa hóa đầu tiên về linh kiện điện thoại, trong tổng số 254 nhà cung cấp có 114 nhà cung cấp cấp 1 tại Việt Nam, tỷ lệ nội địa hóa đạt 39%. Hiện các nhân viên của Samsung làm việc tại VN là 130.000 nhân viên/150.000 nhân viên của Samsung trên toàn cầu.

Trung tâm nghiên cứu và phát triển của Samsung (SVMC) được đặt tại Hà Nội với gần 1.460 kỹ thuật viên, nghiên cứu phát triển di động và phần mềm di động. Dự kiến trong tương lai con số này sẽ được nâng lên 5000 cán bộ chuyên phụ trách viên nghiên cứu phát triển.

Ngoài Samsung điện tử, Tập đoàn Samsung còn quyết định đầu tư nhiều lĩnh vực khác ở Việt Nam như tham gia dự án nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 3, tham gia dự án sân bay quốc tế Long Thành, hợp tác với SBIC về lĩnh vực đóng tàu, dự án lọc dầu Long Sơn và đang nghiên cứu đầu tư vào lĩnh vực tài chính…

HM

Tin nổi bật