“Đất nước trọn niềm vui” qua Triển lãm Viet Stamp lần thứ IX

(ICTPress) - Từ ngày 22 - 27/11/2015, tại Bảo tàng Bảo tàng Lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ - Quân khu 7, TP. Hồ Chí Minh, Triển lãm Viet Stamp lần thứ IX với chủ đề “Đất nước trọn niềm vui” đã được tổ chức.

Triển lãm Viet Stamp lần thứ IX đã quy tụ 23 bộ sưu tập tem (1-7 khung) và 12 bộ trưng bày tem 1 trang của 32 nhà sưu tập đến từ mọi miền đất nước với các chuyên đề: Chủ tịch Hồ Chí Minh; Cách mạng Việt Nam; Quân đội nhân dân Việt Nam; Lịch sử bưu chính, sưu tập truyền thống của Việt Nam và thế giới; Đất nước, con người, lịch sử, văn hóa của Việt Nam và thế giới.

Trong số các bộ sưu tập tem tham dự Triển lãm VietStamp lần thứ IX có: 12 bộ sưu tập tem và 1 bộ trưng bày tem 1 trang của 13 nhà sưu tập là hội viên Câu lạc bộ Viet Stamp; 11 bộ sưu tập tem và 11 bộ trưng bày tem 1 trang của 19 nhà sưu tập thuộc Hội Tem TP. HCM, Hội Tem tỉnh An Giang, Câu lạc bộ Sưu tập Tem Cung Văn hóa Lao động TP. HCM, Câu lạc bộ Sưu tập Tem Nhà Văn hóa Phụ nữ TP. HCM, Câu lạc bộ Sưu tập Tem Nhà Thiếu nhi Quận 5 - TP. HCM.

Ban Tổ chức Triển lãm đã tổ chức chấm thi những bộ sưu tập tem đăng ký dự thi tại Triển lãm. Kết quả có 9 giải thưởng, gồm có:  1 Giải Nhất, 1 Giải Nhì, 1 Giải Ba thuộc Nhóm A (3-5 khung); 2 Giải Nhất, 2 Giải Nhì thuộc Nhóm B (1-2 khung); 2 giải Nhì thuộc Nhóm C (dưới 15 tuổi).

Ba bộ sưu tập tem đạt giải Nhất, giải cao nhất của Triển lãm là: bộ sưu tập “Đa dạng sinh học nấm” gồm 5 khung của nhà sưu tập Cổ Đức Trọng đến từ TP.HCM, bộ sưu tập “Thảm sát Lidice & Lezaky” gồm 1 khung của 2 nhà sưu tập Nguyễn Đô Na đến từ Cần Thơ và Nguyễn Thành Trung đến từ Cộng hòa Czech, bộ sưu tập “Sài Gòn - TP.HCM” gồm 2 khung của nhà sưu tập lão thành Phùng Văn Bình đến từ TP.HCM.

Bên cạnh đó, còn có những bộ sưu tập tem đáng chú ý như các bộ sưu tập: “Bàn tay kỳ diệu” gồm 5 khung của nhà sưu tập lão thành Trần Hữu Huệ đến từ An Giang, bộ sưu tập “Việt Nam - Hồ Chí Minh” gồm 3 khung của nhà sưu tập Nguyễn Đức Danh đến từ Thái Bình; “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gồm 2 khung của nhà sưu tập Trịnh Văn Thu đến từ An Giang; p “Tân niên Ất Mùi 2015 khắp năm châu” gồm 7 khung của nhà sưu tập lão thành Đỗ Thành Kim đến từ TP.HCM; “Những vật phẩm bưu chính đầu tiên trên thế giới in hình quốc kỳ Việt Nam” của nhà sưu tập Đàm Hiếu Mạnh đến từ Ba Lan; “Các tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc nổi tiếng” của nhà sưu tập Phan Minh Châu đến từ TP.HCM và “Máy bay” của nhà sưu tập trẻ Nguyễn Hải Lâm đến từ TP.HCM.

Ban Tổ chức Triển lãm đã phát hành Tập san Viet Stamp số 8, 01 mẫu phong bì và 01 mẫu dấu kỷ niệm triển lãm thể hiện chủ đề “Đất nước trọn niềm vui”.

01 mẫu dấu kỷ niệm triển lãm thể hiện chủ đề “Đất nước trọn niềm vui”.

Chủ nhiệm Câu lạc bộ Vietstamp, Trưởng ban Tổ chức Hoàng Anh Thi cho biết “Những bộ sưu tập tem tham dự Triển lãm Viet Stamp lần thứ IX là tấm lòng của người sưu tập tem Việt Nam hướng về các ngày lễ lớn của đất nước và các sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với phong trào sưu tập tem Việt Nam, và cũng là những thông điệp sinh động về đất nước, con người, văn hóa, lịch sử của Việt Nam và thế giới gửi đến nguời xem”.

Triển lãm lần này là Triển lãm lần thứ IX, Câu lạc bộ Vietstamp tổ chức. Đây là hoạt động văn hóa thiết thực chào mừng kỷ niệm các sự kiện lớn của đất nước và của phong trào sưu tập tem Việt Nam trong năm 2015: 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03-02-1930 - 03-02-2015), 40 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30-04-1975 - 30-04-2015), 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-05-1890 - 19-05-2015), 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19-08-1945 - 19-08-2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02-09-1945 - 02-09-2015), 70 năm Ngày truyền thống ngành Bưu điện Việt Nam (15-08-1945 - 15-08-2015), 75 năm Ngày Khởi nghĩa Nam Kỳ (23-11-1940 - 23-11-2015), 70 năm Ngày truyền thống Quân khu 7 (10-12-1945 -  10-12-2015), 55 năm Ngày thành lập Hội Tem Việt Nam (30-12-1960 - 30-12-2015); chào mừng thành công của Đại hội đại biểu Hội Tem TP. Hồ Chí Minh lần thứ V (nhiệm kỳ 2015 - 2020); hướng tới Đại hội đại biểu Hội Tem Việt Nam lần thứ V (nhiệm kỳ 2015 - 2020); gắn với kỷ niệm 8 năm thành lập Câu lạc bộ (20-11-2007 - 20-11-2015), và nhằm quảng bá, phát triển phong trào sưu tập tem tại TP. Hồ Chí Minh.

Trong những ngày diễn ra Triển lãm, đã có hàng ngàn khách đến tham quan gồm sĩ quan và chiến sĩ các đơn vị thuộc Quân khu 7; sinh viên và học sinh các trường trong TP. Hồ Chí Minh; các du khách đến tham quan Bảo tàng Quân khu 7, các nhà sưu tập tem, các câu lạc bộ tem trên cả nước.

Minh Anh

Tin nổi bật