Cuối cùng, Apple đã được sở hữu tên "iPad"

(ICTPress) - Sau hơn 2 năm tung ra máy tính bảng đã làm thay đổi cuộc đua, Apple hiện đã thực sự sở hữu cái tên “iPad”.

Một tòa án ở Trung Quốc cho biết Apple đã phải chi 60 triệu USD cho một công ty Đài Loan về quyền sở hữu, chấm dứt cái tên iPad ở quốc gia đang ngày càng trở thành một thị trường lớn về điện tử.

Công ty công nghệ Shenzhen Proview của Đài Loan này đã đăng ký bản quyền cái tên "iPad" vào năm 2001. Apple đã trả cho công ty này khoảng 55.000 USD vào năm 2009. Nhưng các cơ quan Trung Quốc đã từ chối công nhận việc đền bù này và cho rằng cho đến năm ngoái Proview vẫn sở hữu cái tên này ở Trung Quốc.

Giải quyết tranh chấp iPad vẫn chưa chấm dứt. Apple đã chuyển 60 triệu USD vào tài khoản của Tòa án tối cao tỉnh Guangdong như đã yêu cầu trong thư hòa giải”, Tòa án nhân dân tối cao tỉnh Guangdong cho biết trong một thông báo do Thời báo New York đề nghị thông tin.

Apple đã không ngay lập tức phản hồi cho tới ngày thứ 2 vừa qua.

Trung Quốc đã là thị trường lớn nhất thứ 2 của Apple sau Mỹ. Thị trường Trung Quốc đang tăng trưởng nhanh khi hơn 1,3 tỷ người đang trở nên sành công nghệ hơn. Trung Quốc đã đóng góp 7,9 tỷ USD, khoảng 20% doanh thu của Apple, trong quý tài chính thứ 2 trong năm 2012, Apple cho biết.

Các iPad của Apple đã trở thành quá phổ biến trong giới trẻ của Trung Quốc khiến các bậc phụ huynh lo lắng con trẻ của họ lớn lên cùng với iPad dính như keo sẽ cận thị, yếu và không năng động.

Một luật sư cho Proview cho Times biết công ty này đã hy vọng nhận được nhiều tiền hơn nhưng sự việc đã được giải quyết xong bởi vì Proview có những nợ nần phải chi trả. Luật sư này cho biết công ty này đã muốn có 400 triệu USD, theo Times.

Proview đã biện luận Apple không đàm phán trên cơ sở tin cậy lẫn nhau, mà sử dụng một công ty trên giấy (shell company) cam kết không được sản xuất các sản phẩm dưới nhãn hiệu iPad. Công ty này tuyên bố người giao dịch che đậy việc anh ta đang làm việc cho Apple, đưa tên giả và cho biết công ty mà anh ta làm đại diện là IP Application Development - hay ngắn gọn là IPAD.

Tranh cãi này đã không làm giảm nhu cầu máy tính bảng và các sản phẩm khác của Apple ở Trung Quốc. Khi iPad 2 được tung ra vào cuối năm ngoái, một cuộc đụng độ đã xảy ra bên ngoài một cửa hàng Apple ở Bắc Kinh sau khi có một người đàn ông bị cho là một kẻ đầu cơ đã bị an ninh buộc phải ra ngoài sau khi đã cố gắng chen ngang.

Và một số doanh nghiệp Trung Quốc thậm chí không lo lắng gì mấy về các sản phẩm họ bán thực sự là của Apple.

Năm ngoái, các cơ quan đã phát hiện ra 22 cửa hàng Apple giả mạo ngay tại một thành phố và đã yêu cầu các cửa hàng này chuyển đổi tên hoặc phải đóng cửa. Điều không rõ ràng là vào thời điểm là các thiết bị đang được bán ra là của Apple hay đồ nhái.

Quang Minh

Theo CNN/Sina

Tin nổi bật