Cục Bưu điện TW chính thức chuyển về Bộ TT&TT

(ICTPress) - Chiều nay 27/6, Bưu điện Trung ương (TW) đã được bàn giao từ Tập đoàn VNPT về Bộ TT&TT.

Đến dự có các đồng chí thuộc Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội và Lãnh đạo Bộ TT&TT, Tập đoàn VNPT.

Các đại biểu chứng kiến lễ ký bàn giao chuyển Bưu điện TW về Bộ TT&TT giữa Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải và Chủ tịch Tập đoàn VNPT Trần Mạnh Hùng

Theo Nghị định 132/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TT&TT, Cục Bưu điện Trung ương trực thuộc VNPT sẽ trở thành đơn vị trực thuộc Bộ TT&TT. 

Cục Bưu điện TW có chức năng đảm bảo thông tin liên lạc cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến các đầu mối trực thuộc quan trọng trong công tác chỉ đạo, điều hành cơ mật và trong những trường hợp khẩn cấp theo quy định của pháp luật.

Cục Bưu điện TW có tư cách pháp nhân, con dấu hình quốc huy và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại để giao dịch theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.
Cục Bưu điện TW kế thừa các quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ hợp pháp trước đây của Bưu điện Trung ương.

Tại buổi lễ, Tập đoàn VNPT bàn giao hệ thống trang thiết bị, cơ sở hạ tầng mạng lưới kỹ thuật nghiệp vụ của Bưu điện TW được bàn giao theo nguyên tắc bàn giao nguyên trạng các hệ thống mạng lưới, trang thiết bị do Bưu điện TW trực tiếp quản lý, vận hành các thực tế, phục vụ chức năng nhiệm vụ của Cục Bưu điện TTW. Phương án chia tách, bàn giao mạng lưới chi tiết do Cục Bưu điện TW và Tập đoàn VNPT phối hợp xây dựng, trình Bộ TT&TT.

Để đảm bảo thông tin phục vụ hoạt động của Đảng, Nhà nước, Tập đoàn phối hợp với Cục giữ nguyên hiện trạng hạ tầng mạng kết nối các hệ thống thiết bị, dịch vụ của Cục; Xây dựng quy chế phối hợp trong vận hành, khai thác, xác định nghĩa vụ của hai bên, phân định rõ trách nhiệm trên cơ sở phương án bàn giao được duyệt.

Các hoạt động kinh doanh của Bưu điện TW sẽ do Tập đoàn VNPT tiếp tục triển khai, phối hợp với Cục Bưu điện TW đảm bảo hiệu quả kinh doanh của Tập đoàn VNPT và quyền lợi của khách hàng.

Về cơ cấu tổ chức, lao động, tài chính, tài sản của Bưu điện TW được bàn giao nguyên trạng theo số liệu hết ngày 30/6/2015

Chủ tịch Tập đoàn VNPT Trần Mạnh Hùng phát biểu tại buổi Lễ đã cảm ơn các cán bộ của Bưu điện TW đã nỗ lực giúp cho VNPT hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, củng cố hạ tầng Viễn thông - CNTT trong thời trong nhiều năm qua trải khắp từ trung ương đến địa phương giúp chỉ đạo của Đảng và Nhà nước thông suốt. Mạng lưới của Cục và VNPT đã trở thành mạng lưới gắn kết từ Trung ương xuống địa phương.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son phát biểu cho biết Cục Bưu điện TW là một đơn vị đặc biệt, thực hiện công việc đặc biệt. Tập đoàn VNPT đã quan tâm, hỗ trợ Cục Bưu điện TW hoàn thành tốt nhiệm vụ, cập nhật công nghệ hiện đại tiên tiến nhất, đảm bảo phục vụ công tác thông tin thông suốt, an toàn, bí mật. Cán bộ Cục Bưu điện TW làm việc ngày đêm, âm thầm, lặng lẽ xứng đáng với niềm tin của Đảng và Nhà nước. Cục Bưu điện TW đã vinh dự được trao tặng hai lần danh hiệu Anh hùng Lao động và các phần thưởng cao quý khác.

Trước đó, Cục Bưu điện TW được dự kiến chuyển về Bộ TT&TT từ 1/4/2015. Bộ TT&TT đã lùi thời hạn để đảm bảo thông suốt hoạt động liên lạc và việc chuyển giao được chuẩn bị kỹ lưỡng, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho biết.

Ngày 12/3/2015 vừa qua, Bộ TT&TT đã công bố quyết định điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Hoàng Minh Cường, Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam, giữ chức Cục trưởng Cục Bưu điện TW. Quyết định có hiệu lực thi hành từ 1/4/2015.

Ngày 17/6/2015, Cục Bưu điện TW đã tổ chức kỷ niệm và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập.

 HM

Tin nổi bật