Cơ hội của đoàn viên, thanh niên TT&TT trước cuộc cách mạng 4.0

(ICTPress) - Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ TT&TT lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã kết thúc sau một ngày làm việc tích cực và hiệu quả.

Về dự Đại hội, có gần 150 đoàn viên đại biểu, đại diện cho 14.000 đoàn viên từ 27 cơ sở Đoàn thuộc Đoàn Thanh niên Bộ TT&TT.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm nhấn mạnh: "Đoàn thanh niên phải đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học (NCKH), phát huy sáng kiến. Đoàn viên thanh niên phải đi đầu trong việc nghiên cứu, ứng dụng CNTT nâng cao hiệu quả công việc. Đồng thời đoàn viên, thanh niên cũng phải tiên phong trong việc sử dụng và áp dụng những tiến bộ, công nghệ mới vào công việc sử dụng và áp dụng những tiến bộ, công nghệ mới vào công việc; đổi mới phương pháp làm việc.

Đoàn viên thanh niên Bộ TT&TT, theo Thứ trưởng, cần tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, khả năng tiếp cận tri thức mới, sử dụng ngoại ngữ, tin học - kế thừa truyền thống "đi tắt đón đầu” nhằm đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ được giao, phấn đấu trở thành những chuyên gia giỏi, những cán bộ năng động, bắt kịp những tiến bộ khoa học, công nghệ để chủ động đề xuất và tham mưu kịp thời các vấn đề phù hợp với xu thế hội nhập của đất nước.

Thứ trưởng đánh giá cao những thành tích và kết quả toàn diện của Đoàn thanh niên đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phong trào thanh niên xung kích, tình nguyện đều có những bước phát triển tích cực. Đại bộ phận cán bộ trẻ, đoàn viên thanh niên tâm huyết, sáng tạo, năng động và trách nhiệm với nhiệm vụ được giao.

Màu áo xanh tình nguyện của tuổi trẻ Bộ TT&TT đã có mặt ở những vùng biên cương, hải đảo xa xôi của Tổ quốc. Công tác Đoàn đã được chú trọng, đã góp phần xây dựng và tập hợp đội ngũ cán bộ công chức trẻ, đoàn viên thanh niên có trình độ chuyên môn cao, có bản lĩnh chính trị vững vàng. Công tác phát triển Đảng từng bước phát triển về lượng và chất, tăng dần số đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng.

Theo đó, Thứ trưởng mong muốn Đoàn thanh niên Bộ tiếp tục đổi mới hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động, bảo đảm hiệu quả công tác Đoàn, phong trào thanh niên phải gắn liền với nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực TT&TT, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp hiện đại và hiệu quả. Đồng thời thanh niên Bộ cũng cần làm tốt hơn nữa công tác chính trị, tư tưởng, giáo dục cán bộ, đoàn viên thanh niên; nêu cao ý thức chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy chế của cơ quan...

Đoàn thanh niên Bộ cũng phải đi đầu trong việc xây dựng hình mẫu cán bộ, công chức và người lao động trẻ với tác phong chuyên nghiệp, đi đầu trong cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xác định rõ trách nhiệm phục vụ; tăng cường hiệu quả và chủ động trong phối hợp công tác, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao. Nghiêm túc thực hiện Quy chế làm việc, bảo đảm xử lý công việc đúng thời hạn, chất lượng, không để chậm trễ.

Để tạo điều kiện cho Đoàn thanh niên hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đại hội đề ra, Thứ trưởng Phan Tâm đề nghị các cấp ủy, lãnh đạo đơn vị cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác thanh niên, đề cao vị trí của thanh niên; tạo động lực, cơ hội để cán bộ, công chức trong độ tuổi thanh niên; tạo động lực, cơ hội để cán bộ, công chức trong độ tuổi thanh niên phát huy tài năng, trí tuệ, sẵn sàng lao động và cống hiến. "Ngành ta phải luôn đổi mới sáng tạo nên lực lượng lao động trẻ phải được trọng dụng và đổi mới sáng tạo, tiếp cận nhanh cái mới là thế mạnh của tuổi trẻ", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm và Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương chụp ảnh lưu niệm với Ban chấp hành Đoàn Bộ TT&TT nhiệm kỳ III và IV

Cũng tại Đại hội, Phó Bí Thư Đoàn thanh niên khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Hưu Ngọc cho biết cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra và đặt ra cho chúng ta đầy đủ những cơ hội và thách thức. Để theo đuổi cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, hạ tầng viễn thông băng rộng và việc bảo đảm an toàn thông tin (ATTT) (những lĩnh vực của Bộ TT&TT trực tiếp đang quản lý nhà nước) đóng vai trò nền tảng. Do đó, chúng ta cần biệt tận dụng tốt cơ hội này, bởi cơ hội cũng thuộc về các đoàn viên, thanh niên của Bộ TT&TT. Theo đó, phong trào hành động cách mạng của Đoàn thanh niên Bộ TT&TT phải bám sát nhiệm vụ chính trị quan trọng này.

Tham luận tại Đại hội, đại diện cho đoàn viên thanh niên Cục ATTT, Phó Cục trưởng Hoàng Minh Tiến cho biết trong bối cảnh thế giới đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và kỷ nguyên Internet kết nối vạn vật, đoàn viên thanh niên Bộ TT&TT sẽ đóng vai trò lực lượng nòng cốt, không chỉ trong thực hiện công việc tham mưu, phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ mà đồng thời sẽ là cơ sở Đoàn hạt nhân của tuổi trẻ khối các cơ quan Trung ương.

Theo đó, đại diện thanh niên của Cục ATTT đề xuất Ban chấp hành nhiệm kỳ IV cần đặt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về CNTT và tiếng Anh cho đoàn viên, thanh niên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cần được ưu tiên và thực hiện xuyên suốt trong nhiệm kỳ. CNTT và tiếng Anh là công cụ, là điều kiện tiên quyết và cũng chính là chìa khóa để mỗi đoàn viên, thanh niên mở cánh cửa ra "hội nhập” của riêng mình.

"Đây là xu hướng tất yếu và hơn ai hết, đoàn viên thanh niên phải là người đi đầu tiên phong nắm bắt và làm chủ các kỹ năng này - đây là việc làm thiết thực để kế thừa, tiếp tục phát huy truyền thống "đi tắt đón đầu” của ngành TT&TT”, đại diện thanh niên Cục ATTT chia sẻ.

Các tiết mục văn nghệ sôi nổi chào mừng Đại hội

Trong nhiệm kỳ (2013 - 2017), trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phong trào học tập NCKH nâng cao trình độ diễn ra khá sôi động trong các đối tượng đoàn viên, thanh niên Bộ TT&TT. Đoàn viên, thanh niên tại các đơn vị trực thuộc Đoàn Bộ đã chủ động, tích cực học tập để nâng cao trình độ phục vụ công tác chuyên môn và góp phần phát triển đơn vị, bên cạnh đó tham gia thực hiện và chủ trì nhiều đề tài NCKH các cấp từ cơ sở tới Nhà nước đã đạt được những kết quả đáng kể. Tiêu biểu như: Đoàn Cục Viễn thông, Đoàn Cục Tần số vô tuyến điện, Đoàn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và nhiều cơ sở Đoàn khác.

Ngoài ra, với đặc thù của Đoàn Bộ có khối trường học thì nhiều Câu lạc bộ học tập, diễn đàn chuyên môn thu hút đông đảo đoàn viên sinh viên tham gia, góp phần tạo nên sân chơi lành mạnh, trí tuệ, là cầu nối tri thức trẻ giữa các thế hệ đi trước và sau này; nhiều cuộc thi chuyên môn được tổ chức trong lĩnh vực Điện tử - Viễn thông - CNTT (lập trình theo chuẩn quốc tế ACM, cuộc thi sáng tạo trẻ Việt Nam với Intel Galileo, Olympic tin học, Thiết kế điện tử, lập trình robot điều khiển), cũng như lĩnh vực kinh tế, sáng tạo (Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên Việt Nam, Marketing Bigday) đã thu hút được sự quan tâm và tạo động lực cho đoàn viên sinh viên phấn đấu NCKH, phát triển bản thân. Đoàn Học viện Công nghệ BCVT là đoàn tiêu biểu, hàng năm có hơn 300 đề tài, sáng kiến do đoàn viên chủ trì, trong đó có gần 200 đề tài NCKH sinh viên, nhiều đề tài được đánh giá cao và được giải thưởng các cấp, nhiều bài báo khoa học công bố trên các tạp chí uy tín quốc tế, Hội nghị NCKH sinh viên được tổ chức hàng năm.

Các đoàn viên, thanh niên TT&TT cũng đã xung kích tình nguyện lao động sáng tạo, vì cuộc sống cộng đồng, tổ chức các đội tình nguyện hỗ trợ xây dựng nông thôn mới như: Phổ cập tin học - nối mạng tri thức; giúp đỡ nhân dân vùng sâu vùng xa, gia đình chính sách, neo đơn, trẻ em không nơi nương tựa, trẻ em vượt khó, nhiễm chất độc màu da cam; thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh nặng, tặng sách vở cho các điểm trường, tặng trên 10.000 bộ quần áo cũ, đồ dùng học tập; tu sửa đường nông thôn, xây cầu dân sinh, tham gia công tác dân vận trị giá hàng trăm triệu đồng, góp phần giúp thanh niên và nhân dân từng bước cải thiện và nâng cao đời sống...

Ban thường vụ Đoàn nhiệm kỳ 2013 - 2017 nhận Bằng khen của Đoàn khối các cơ quan Trung ương

Tại Đại hội, Ban chấp hành Đoàn thanh niên Bộ TT&TT nhiệm kỳ 2013 - 2017 đã vinh dự nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TT&TT, Bằng khen của Trung ương Đoàn và 7 ủy viên Ban chấp hành nhận Bằng khen Đoàn khối các cơ quan Trung ương. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ IV (2017 - 2022) gồm 27 ủy viên. Phó Cục trưởng Cục ATTT Hoàng Minh Tiến được bầu làm Bí thư Đoàn thanh niên Bộ TT&TT nhiệm kỳ IV (2017 - 2022).

Đại hội đã thông qua khẩu hiệu hành động nhiệm kỳ IV “Tiên phong - Gương mẫu - Đoàn kết - Sáng tạo” với các mục tiêu cụ thể: Phấn đấu 100% cơ sở Đoàn tổ chức cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên được học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách pháp luật của nhà nước; Phấn đấu mỗi năm Đoàn Bộ có ít nhất 01 công trình thanh niên; mỗi cơ sở Đoàn trực thuộc có 01 công trình thanh niên, phần việc thanh niên; mỗi chi đoàn có nhiều hoạt động đoàn hiệu quả thiết thực; Phấn đấu 90% đoàn viên khối công chức, viên chức có ít nhất 01 sáng kiến, giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn hằng năm; 100% các đoàn trực thuộc triển khai phong trào Ba trách nhiệm, phong trào Tuổi trẻ sáng tạo, phong trào Thanh niên tình nguyện phù hợp với điều kiện của từng đơn vị…

HM

Tin nổi bật