CEO Uber bị các nhà đầu tư buộc từ chức

(ICTPress) - CEO Uber Travis Kalanick, đồng sáng lập một trong những công ty công nghệ có tầm ảnh hưởng nhất trong thế hệ này, đã từ chức ngày 20/6 sau áp lực của các nhà đầu tư sau một loạt các vụ việc.

Cựu CEO Kalanick trong một buổi nói chuyện với các sinh viên tại Viện Công nghệ Ấn Độ ở Mumbai năm 2016

Sự nghiệp của Kalanick gắn liền với thời kỳ đỉnh cao của công ty dịch vụ vận tải lớn nhất thế giới đã cách mạng hóa ngành taxi và thách thức các quy định vận tải trên toàn thế giới.

Phong cách đôi chút gây gổ của một người đàn ông 40 tuổi đã định hình rất lớn đến mục tiêu của Uber và đã đưa Uber trở thành một công ty vận tải “khủng” có giá trị 68 tỷ USD, công ty tư nhân lớn nhất được hỗ trợ bởi các nhà đầu tư mạo hiểm trên thế giới.

Phong cách này của Kalanick đã được cho rằng nguyên nhân của các scandal trong năm nay, từ việc thể hiện một văn hóa dọa dẫm và phân biệt đối xử tại Uber đối với một điều tra liên bang của Bộ Tư pháp Mỹ và một vụ kiện gây tốn kém do công ty Alphabet nộp hồ sơ đe dọa tới các mục tiêu đầy tham vọng về ô tô tự lái của Uber.

“Tôi yêu Uber hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này và đây là thời điểm khó khăn này trong sự nghiệp của tôi khi phải chấp nhận yêu cầu của các nhà đầu tư là đứng sang một bên để Uber có thể khôi phục thay cho việc bị cuốn vào cuộc chiến khác”, Kalanick cho biết trong một bức thư gửi các nhân viên mà Reuters cho biết đã được chứng kiến.

Kalanick sẽ vẫn ở trong Hội đồng quản trị. Nhưng việc từ chức CEO sẽ làm nới rộng khoảng trống ở vị trí đứng đầu Uber khi không có CEO, Giám đốc tài chính và Chủ tịch Hội đồng vào thời điểm này. Tới nay, có 14 người được cho là đang điều hành Uber.

Kalanick đã phải đối mặt với sự kiểm soát ngày càng lớn về văn hóa thành kiến giới tính và phá vỡ quy định tại công ty khi được hỗ trợ khởi đầu vào năm 2009. Sau một video cho thấy Kalanick mắng mỏ một lái xe đã phàn nàn về việc bị giảm lương đã được công bối hồi tháng 2. Vị cựu CEO này đã xin lỗi trước công chúng và hứa hẹn sẽ hỗ trợ.

Chưa rõ Kalanick nắm giữ bao nhiêu tại Uber, nhưng cho tới nay Kalanick dường như nắm toàn bộ công ty, nhờ có cấu trúc chia sẻ lớp kép, cho phép Kalanick và các đối tác quan trọng có 10 bỏ phiếu mỗi cổ phần.

Được biết các công ty tài chính Benchmark, mà đối tác Bill Gurley là một trong những cổ đông lớn nhất của Uber và có vị trí trong Hội đồng quản trị, cộng với các nhà đầu tư First Round Capital, Lowercase Capital, Menlo Ventures và Fidelity Investments, đều đã buộc Kalanick từ chức.

Chưa rõ là ai sẽ là CEO tiếp theo của Uber. Giám đốc điều hành (COO) của Facebook Sheryl Sandberg được truyền thông cho là có khả năng thay thế, nhưng một nguồn tin thân cận của Sandberg cho Reuters hay là Sandberg sẽ ở lại công ty truyền thông xã hội trực tuyến này.

QM (Theo Reuters)

Tin nổi bật