Bưu điện sẽ thu nộp tiền phạt giao thông

(ICTPress) - Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son cho biết Chính phủ đã đánh giá cao Tổng công ty Bưu điện VN (VNPost) triển khai thí điểm dịch vụ này thời gian qua.

Ảnh minh họa

Tại Hội nghị giao ban QLNN ngành TT&TT tháng 1/2016, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho biết VNPost sẽ sớm triển khai nhiệm vụ quan trọng là thu tiền nộp phạt và chuyển phát giấy tờ tạm giữ hành chính trong lĩnh vực giao thông trên diện rộng. Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính đã chính thức kiến nghị Chính phủ giao cho Tổng công ty Bưu điện VN triển khai dịch vụ công này trên mạng lưới với hơn 11.000 điểm giao dịch. Theo đó, người dân có thể đi nộp tiền phạt ở các điểm giao dịch, các điểm Bưu điện Văn hóa xã của Bưu điện gần nhất, trong và ngoài giờ hành chính.

Trong thời gian qua, VNPost đã thực hiện tốt chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, chuyển phát chứng minh thư nhân dân, cấp đổi hộ chiếu, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho của người dân vùng sâu, xa.

Cũng tại Hội nghị, ông Phạm Anh Tuấn, Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện VN cho biết tháng 1/2016, Tổng công ty đã hoàn thành trên 9% kế hoạch phát triển kinh doanh được giao năm 2016, tốc độ tăng trưởng trên 30% so với năm 2015. Sản lượng trên mạng lưới của Tổng công ty hiện tăng 65% so với cùng kỳ Tết năm ngoái, tuy nhiên đã, đã dự báo tốt và lưu thoát tốt. Trong tháng 1 , Tổng công ty đã Phát hành tất cả các loại báo Đảng gồm các báo Đảng Trung ương Báo nhân dân, Báo Quân đội nhân dân, Tạp chí Cộng sản và báo Đảng ở 63 địa phương, trong 2 tuần vừa rồi đã chuyển phát 1,1 triệu tờ báo theo yêu cầu của các cơ quan báo Đảng.

HM

Tin nổi bật