Bưu điện khai trương tuyến vận chuyển nhanh trục Bắc - Nam

(ICTPress) - Sáng nay 9/3/2014, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (BĐVN) đã khai trương tuyến vận chuyển nhanh trục Bắc - Nam bằng ô tô chuyên ngành có tải trọng lớn.

Tuyến vận chuyển nhanh Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh có hành trình lượt đi xuất phát từ Thủ đô Hà Nội, điểm đến cuối là TP. Hồ Chí Minh và hành trình lượt về xuất phát từ TP. Hồ Chí Minh và điểm đến cuối là Thủ đô Hà Nội. Tổng thời gian cho mỗi lượt hành trình lượt đi, lượt về là 60 giờ/1 hành trình (bao gồm thời gian giao nhận, kiểm tra kỹ thuật trên hành trình); tần xuất hoạt động từ 2 - 3 chuyến/ngày. Trong đó:

Hành trình lượt đi Hà Nội - TP Hồ Chí Minh sẽ theo Quốc lộ 1A để vận chuyển, giao nhận các sản phẩm bưu chính, báo chí liên vùng trao đổi thẳng giữa Hà Nội với các tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung Bộ (giao nhận tại TP. Quy Nhơn; TP. Nha Trang) và các tỉnh, thành phố khu vực Miền Nam (giao nhận tại TP. Hồ Chí Minh).

Hành trình lượt về TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội sẽ thực hiện giao nhận bưu gửi, báo chí trao đổi giữa các tỉnh, thành phố khu vực Miền Nam (từ TP. Hồ Chí Minh) với các tỉnh, thành phố khu vực khu vực Trung Trung Bộ (giao nhận tại TP. Đà Nẵng), Bắc Trung Bộ (giao nhận tại TP. Vinh) và các tỉnh, thành phố khu vực Miền Bắc (giao nhận tại TP. Hà Nội).

Chủ tịch Tổng công ty BĐVN phát biểu khai trương Tuyến đường thư Bắc - Nam
Tổng giám đốc Tổng công ty BĐVN Phạm Anh Tuấn giao nhiệm vụ cho Bưu điện Hà Nội và TP. HCM

Tuyến vận chuyển nhanh từ Hà Nội - Đà Nẵng cũng bao gồm hành trình lượt đi và hành trình lượt về với thời gian cho mỗi lượt là 30 giờ/1 hành trình; tần xuất hoạt động từ 1 - 2 chuyến/ngày thực hiện giao nhận bưu gửi, báo chí trao đổi giữa các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc (xuất phát tại Hà Nội) với các tỉnh, thành phố khu vực Trung Trung Bộ và ba tỉnh Tây Nguyên: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk (giao nhận tại TP. Đà Nẵng).

Với chiều dài hơn 1.700 km từ Hà Nội đến TP. Hồ Chí Minh, tuyến vận chuyển nhanh trục Bắc - Nam sẽ giúp BĐVN chủ động trong công tác tiếp nhận, khai thác, khớp nối, chuyển tiếp bưu gửi, hàng hóa của các tuyến liên vùng, nội vùng trên hành trình Bắc - Nam. Đặc biệt, việc sử dụng xe chuyên ngành, sẽ bảo đảm chất lượng bưu gửi, bảo đảm thời gian toàn trình, nâng cao chất lượng dịch vụ; tạo điều kiện ổn định khối lượng bưu gửi, hàng hóa lưu thoát, mở ra cơ hội phát triển các dịch vụ bưu chính chuyển phát mới, mở rộng sản xuất kinh doanh trong ngắn hạn, dài hạn của BĐVN.

Để bước đầu đáp ứng với lưu lượng bưu gửi, hàng hóa, báo chí của tuyến vận chuyển trục này, BĐVN đã đầu tư, đưa vào khai thác 25 xe của hãng ISUZU, đóng thùng kín, tải trọng chuyên chở 15 tấn/xe. Đây là dòng xe sử dụng động cơ công nghệ mới, phun dầu điện tử - nâng cao hiệu xuất của động cơ, tiết kiệm nhiên liệu, bảo vệ môi trường, phù hợp với điệu kiện chở hàng của BĐVN. Đặc biệt, toàn bộ lô xe này được sơn thống nhất theo hệ thống nhận diện thương hiệu mới của Tổng công ty.

Các chuyến xe đầu tiên khởi hành từ Hà Nội

Ngay trong ngày hôm nay, các chuyến xe đầu tiên khởi hành từ Hà Nội đi TP. Đà Nẵng, xuất phát lúc 07h30, dự kiến đến Đà Nẵng lúc 08h30 10/3/2014; xe đi TP. Hồ Chí Minh xuất phát lúc 10h00, dự kiến đến TP. Hồ Chí Minh lúc 18h30 ngày 11/3/2014. Ở chiều ngược lại, 01 xe  từ TP. Hồ Chí Minh đi Hà Nội lúc 01h30, dự kiến đến Hà Nội vào lúc 10h30 ngày 11/3/2014.

Tại Lễ khai trương tuyến xe trục Bắc Nam, Chủ tịch Tổng công ty BĐVN Đỗ Ngọc Bình cho biết để thực hiện mục tiêu chiến lược trong lĩnh vực bưu chính, BĐVN đã đẩy mạnh đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, mạng lưới trang thiết bị và công nghệ, cải tiến quy trình, sản phẩm, dịch vụ, đặc biệt là đầu tư, hiện đại hóa, nâng cao năng lực khai thác vận chuyển hàng hóa và bưu gửi.

Cùng với sự ra mắt tuyến vận chuyển nhanh trục Bắc - Nam bằng đường bộ này, trong thời gian tới đây BĐVN sẽ tiếp tục đưa thêm các phương tiện có trọng tải lớn khác vào khai thác trên mạng lưới, xúc tiến đầu tư xây dựng các trung tâm khai thác chia chọn, kho hàng và logistics mới, liên kết tổ chức vận chuyển riêng bằng đường hàng không, đường sắt, qua đó nâng cao năng lực khai thác, phục vụ của BĐVN, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng, tạo nền tảng hạ tầng quan trọng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xả hội của đất nước.

Tại buổi lễ này, Tổng giám đốc BĐVN Phạm Anh Tuấn cho biết đây là lần đầu tiên sau khi thành lập, Tổng công ty Bưu điện tổ chức chạy thẳng tuyến trục Bắc - Nam. Việc khai trương này rất ý nghĩa nhằm nâng cao hình ảnh BĐVN đối với xã hội và khách hàng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng tốt hơn. Khánh hàng sẽ được sử dụng các dịch vụ tiện tích hơn, chủ động và nhanh hơn so với hiện nay.

Để chuẩn bị cho tuyến vận chuyển Bắc - Nam, BĐVN đã dành thời gian chuẩn bị 1,5 năm, trong đó có đầu tư trang bị cơ sở vật chất, khảo sát tuyến và triển khai thực hiện. Để đảm bảo tính an toàn của tuyến vận chuyển, BĐVN đã chú trọng tuyển chọn lái xe có ý thức, tuân thủ khắt khe đảm bảo về an toàn giao thông, đi đúng phần đường, tốc độ và quy định về an toàn hàng hóa như ngoài lái xe còn có thêm một nhân viên và bản thân lái xe cũng biết giao nhận hàng hóa đảm bảo đúng quy trình nghiệp vụ chuyển phát của Tổng công ty, ông Phạm Anh Tuấn cho biết thêm.

Cùng với các phương thức vận chuyển hiện tại qua đường hàng không, đường bộ, đường sắt, đường thủy của BĐVN, việc khai trương tuyến vận chuyển nhanh trên trục Bắc - Nam sẽ giúp lưu thoát nhanh và tốt hơn bưu gửi liên vùng giữa các Trung tâm khai thác vận chuyển cũng như giữa các Bưu điện tỉnh, thành phố.

Minh Anh

Tin nổi bật