Bưu điện hỗ trợ hàng tiêu dùng VN cho đoàn viên công đoàn

(ICTPress) - Chiều nay 25/12/2017,  tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐ VN) và Tổng công ty BĐVN đã tổ chức Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị.

Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Việc ký kết Thỏa thuận hợp nhằm khai thác tối đa thế mạnh, sử dụng có hiệu quả nguồn lực trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi bên, đồng thời mang lại các giá trị, lợi ích cho xã hội nói chung, người lao động và tổ chức Công đoàn nói riêng.

Theo đó, BĐVN sẽ tổ chức các chương trình bán hàng ưu đãi cho đoàn viên công đoàn, người lao động như giảm giá hoặc có chính sách ưu đãi cho đoàn viên công đoàn (xuất trình thẻ đoàn viên) khi mua hàng tại các điểm giao dịch của Bưu điện hoặc trong các chương trình bán hàng ưu đãi của Tổng công ty. Mức ưu đãi, giảm giá được áp dụng tùy theo từng loại sản phẩm, dịch vụ như: hàng tiêu dùng, quà tặng; đặt mua hàng qua sàn thương mại điện tử badasa.com.vn, chuyển phát bưu gửi, mua bảo hiểm nhân thọ Lộc Hưng Thịnh…

BĐVN cũng phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức các chương trình khuyến mại, bán hàng ưu đãi cho đoàn viên công đoàn, người lao động tại các khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất trong các dịp Lễ, Tết: Ngày Quốc tế lao động 1/5, tháng công nhân, Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7, trong các đợt vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, thậm chí vào các kỳ chi trả lương.

Bên cạnh những ưu đãi trên, BĐVN cũng sẽ triển khai các chương trình nhằm góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần cho đoàn viên công đoàn và người lao động. Cụ thể, mở mới hoặc cải tạo, nâng cấp điểm giao dịch tại các khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất để tăng tiện ích cho đoàn viên công đoàn, người lao động; Hỗ trợ đoàn viên công đoàn khởi nghiệp phát triển mô hình đại lý bán hàng và nhận được sự hỗ trợ về nguồn hàng, chính sách hỗ trợ cho đại lý từ Tổng công ty BĐVN; Tiếp nhận thông tin phản hồi về các chế độ, chính sách đối với người lao động qua hệ thống điểm giao dịch Bưu điện trên toàn quốc, bưu cục đặt trong các khu/cụm công nghiệp, khu chế xuất và thiết chế công đoàn.

Đặc biệt, BĐVN còn phối hợp với các hãng hàng không và Tổng công ty Đường Sắt Việt Nam tổ chức bán vé về quê ăn Tết Nguyên đán cho đoàn viên công đoàn, người lao động tại các bưu cục đặt trong khu/cụm công nghiệp, khu chế xuất với nhiều chính sách ưu đãi.

Ngoài ra, BĐVN còn phối hợp với Ngân hàng mà Bưu điện đang hợp tác để khảo sát, đặt cây ATM tại các thiết chế công đoàn hoặc tại bưu cục nằm trong khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất để phục vụ nhu cầu rút tiền mặt của đoàn viên và người lao động với mức phí ưu đãi. Đồng thời, thiết kế và triển khai các gói tín dụng ưu đãi riêng cho đoàn viên công đoàn và người lao động; phát triển chuỗi cửa hàng tiện lợi hoặc siêu thị tại tầng 1 các thiết chế công đoàn trên phạm vi toàn quốc để phục vụ đoàn viên công đoàn, người lao động. 

Ông Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN cho biết thực hiện chủ trương lấy người lao động làm trung tâm, trong thời gian qua, Tổng LĐLĐ VN đã đổi mới phương thức hoạt động. Viêc hợp tác cũng thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

Thông qua chương trình hợp tác với BĐVN, Tổng LĐLĐ VN mong muốn kêu gọi các doanh nghiệp khác cũng hướng tới đoàn viên công đoàn. Hai bên cũng sẽ tuyên truyền thông tại các điểm cung cấp dịch vụ để đoàn viên công đoàn biết tới quyền lợi của mình.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng nhấn mạnh Việc hợp tác giữa Tổng LĐLĐVN và Tổng công ty BĐVN cũng là hoạt động chính trị của hai đơn vị trong việc quan tâm, chăm lo đoàn viên công đoàn trên cả nước. Bộ TTTT cam két theo sát tiến trình thực hiện thỏa thuận này giữa hai đơn vị , đồng thời sẵn sàng hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn gặp phải trong quá trình triển khai.

Thứ trưởng đề nghị BĐVN thực hiện đúng các cam kết đã ký, bảo đảm chat lượng dịch vụ, cung cấp dịch vụ tốt nhất cho đoàn viên, công đoàn và người lao động. Công đoàn ngành TTTT vận động đoàn viên công đoàn ngành tham gia triển khai thỏa thuận này.

Để việc triển khai đến được từng đoàn viên công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ chỉ đạo các Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc phối hợp với đơn vị trực thuộc của Tổng công ty BĐVN khẩn trương thực hiện nội dung Thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị. Đồng thời lựa chọn các mặt bằng thuận lợi tại các thiết chế công đoàn để BĐVN triển khai chuỗi cửa hàng tiện ích tích hợp với bưu cục đa dịch vụ; hỗ trợ mở mới các điểm giao dịch bưu điện và tiếp cận cung cấp các dịch vụ chuyển phát, logistics cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất. 

Minh Anh

Tin nổi bật