Bưu chính sẽ chuyển phát hơn 7 triệu lá thư tới ông già Noel năm 2014

(ICTPress) - Ông già Noel vẫn là địa chỉ gửi thư phổ biến nhất đối với trẻ em trên toàn thế giới.

Thùng thư của ông già Noel ở Ireland

Bưu chính trên toàn thế giới có truyền thống chuyển phát thư của ông già Noel đang kỳ vọng sẽ nhận được hơn 7 triệu lá thư trong năm nay, Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) cho biết.

Canada, nơi những người làm bưu chính đã hỗ trợ giúp đỡ cho ông già Noel trả lời hơn 1.480.000 thư trong năm 2014, sẽ nhận được số thư tăng hơn con số này trong năm nay. Ở châu Âu, Công ty Bưu chính Pháp La Post đã nhận được một lượng thư kỷ lục 1.220.000 thư trong năm ngoái, dự kiến cũng số thư trong năm nay sẽ tăng hơn.

Khối lượng thư cũng liên tục tăng cao ở Mỹ, nơi ông già Noel hàng năm nhận được hơn 1.000.000 thư mỗi năm, hay ở Đức trung bình khoảng 645.000 thư. Ở Brazil, nơi chiến dịch “Papai Noel dos Correios” đang kỷ niệm 25 năm trong năm 2014, dự kiến sẽ nhận hơn 1.000.000 thư trong năm nay.

Những bức thư gửi ông già Noel thường là những thư đầu tiên được các em bé viết và gửi. Trong nhiều trường hợp, những lá thư này được gửi tới những địa điểm nhiều mong ước, như “đám mây của ông già Noel”, “Vùng đất lạnh giá”, hay “Đại lộ Sao”. Bưu chính sử dụng thời gian này trong năm để thông báo với trẻ em về tầm quan trọng của việc ghi địa chỉ thư chính xác tới nhân vật ưa thích trong dịp lễ Noel này.

“Đồ chơi vẫn là mong ước lớn trong ngày Giáng Sinh của các em, nhưng những đề nghị quần áo, thú cưng, hay thậm chí là anh chị em cũng ngày càng nhiều”, Isabel Tavares, Bưu chính Bồ Đào Nha cho biết.

“Ở Thụy Điển, nơi bưu cục của ông già Noel đã nhận được khoảng 22.000 lá thư trong năm ngoái. Ông già Noel đã nhận được thư từ các em trên toàn thế giới, nhiều lá thư từ châu Á. Các em thường gửi các mong muốn về một tương lai tốt đẹp và sức khỏe hơn là đồ chơi. Đây là những mong muốn phổ biến của các em ở châu Âu”, Maria Ibsen, Bưu chính Thụy Điển cho biết.

Ông già Noel có một con tem riêng ở Phần Lan trong năm nay, trong khi ở Hy Lạp, Bưu chính Hellenic sẽ phát hành các con tem Giáng sinh có âm nhạc.

Số lượng thư ông già Noel nhận được trong năm 2013 được Bưu chính các nước thông báo cho UPU cho biết như sau: Australia (150,000) Bỉ (76.500), Brazil (1.011.443), Canada (1.480.000), Đức (645.000), Phần Lan (500.000), Pháp (1.220.000), Hy Lạp (90.000), Ireland (125,000), Italia (170.000), Bồ Đào Nha (100.000), Nga (340,000), Tây Ban Nha (253.000), Thụy Điển (22,000), Thụy Sĩ (18.386), Mỹ (hơn 1.000.000).

Minh Anh

Tin nổi bật