Bộ trưởng Trương Minh Tuấn: Thể hiện bản lĩnh của nền báo chí năng động, hiện đại thông qua APEC

 "Chúng tôi rất cảm ơn tất cả anh chị em báo chí nói chung và những người đang trực tiếp tham gia đưa tin sự kiện APEC này. Báo chí chúng ta hãy vươn lên và thể hiện rõ bản lĩnh cũng như một nền báo chí hiện đại, đáp ứng các yêu cầu chung, hội nhập sâu rộng với báo chí quốc tế. Rất cảm ơn các bạn đã dành tâm huyết và nỗ lực thông tin về APEC", Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã có 2 phút lên sóng và trả lời phỏng vấn nhanh của Truyền hình số Việt Nam tại Trung tâm Báo chí quốc tế sáng nay (8/11). 

Bộ trưởng đã có buổi kiểm tra công tác chuẩn bị, chất lượng đường truyền Internet, vấn đề đảm bảo an ninh mạng và một số công tác khác của ngành tại các đia điểm tổ chức họp báo, hội nghị chính phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng.

Trao đổi với phóng viên tại Trung tâm báo chí, Bộ trưởng khẳng định: “Từ sự kiện APEC, báo chí đã liên tục đưa hình ảnh và tiếng nói của Việt Nam ra trường quốc tế. Điều này góp phần không nhỏ trong việc thể hiện Việt Nam xứng đáng và sẵn sàng cho việc đăng cai các sự kiện lớn mang tầm quốc tế”.

Tại trung tâm báo chí, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã đã tiến hành kiểm tra kỹ càng công tác an ninh, đường truyền, hệ thống hạ tầng phục vụ tác nghiệp của hàng ngàn phóng viên trong và ngoài nước. Bộ trưởng nhấn mạnh và đòi hỏi các đơn vị cung cấp hạ tầng viễn thông cần đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất, vì ở giai đoạn cao điểm của sự kiện trong những ngày đến, số lượng phóng viên sẽ lên đến hơn 3.000 người.

Tại trung tâm báo chí, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã đã tiến hành kiểm tra kỹ càng công tác an ninh, đường truyền, hệ thống hạ tầng phục vụ tác nghiệp của hàng ngàn phóng viên trong và ngoài nước; đồng thời cũng đã hỏi thăm, động viên đội ngũ phóng viên tác nghiệp tại sự kiện.

 “Trong quá trình tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC 2017, công tác tổ chức truyền thông và phục vụ báo chí của Việt Nam rất tốt và chuyên nghiệp”, Nhà báo Matthew Tostevin của hãng thông tấn Reuters khẳng định với Bộ trưởng Trương Minh Tuấn.

Trả lời phỏng vấn nhanh với nữ nhà báo Kadrinova của Cộng hòa Nhân dân Bulgaria, Bộ trưởng cho biết:“Việc lần thứ 2 đăng cai tổ chức sự kiện APEC thể hiện vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam đối với khu vực và thế giới, cũng như trách nhiệm của Việt Nam đối với khu vực”.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cũng đã hỏi thăm, động viên đội ngũ phóng viên tác nghiệp tại sự kiện: “Với tư cách là người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước về báo chí, tôi rất cảm ơn các anh chị em phóng viên, đặc biệt là những người trực tiếp tham gia sự kiện APEC lần này. Chúng ta hãy cùng nhau thể hiện bản lĩnh của một nền báo chí hiện đại, năng động, xứng tầm quốc tế. Chúng tôi sẽ tích cực tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các bạn tác nghiệp”.

Cũng trong sáng nay, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã kiểm tra công tác tổ chức và hạ tầng kỹ thuật ở hai địa điểm chính phục vụ sự APEC là Khách sạn Furuma (Trung tâm Hội nghị Airayna) và Khách sạn Intercontinental (nơi Tổ chức Hội nghị Cấp cao).

Nguồn: An Bình - Xuân Dương/ictdanang.vn

Tin nổi bật