Bổ nhiệm lãnh đạo Học viện Công nghệ BCVT, Viện Chiến lược TT&TT

(ICTPress) - Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa công bố một số quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ chiều nay 4/5 cho Học viện Công nghệ BCVT và Viện Chiến lược TT&TT. 

Theo đó, Bộ TT&TT đã công bố Quyết định số 653/QĐ-BTTTT ngày 4/5/2015 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Hoàng Minh, Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (BCVT) giữ chức Phó Viện trưởng Viện Chiến lược TT&TT, Bộ TT&TT.

Bộ TT&TT cũng đồng thời công bố Quyết định số 655/QĐ-BTTTT ngày 4/5/2015 của Bộ trưởng TT&TT giao ông Vũ Văn San, Phó Giám đốc Học viện Công nghệ BCVT đảm nhận nhiệm vụ Phó Giám đốc phụ trách Học viện Công nghệ BCVT.

Bộ TT&TT cũng đã công bố Quyết định số 1222/QĐ-ĐU ngày 4/5/2015 của Đảng ủy Bộ TT&TT chỉ định đồng chí Vũ Văn San, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ TT&TT, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Công nghệ BCVT giữ chức Bí thư Đảng ủy Học viện Công nghệ BCVT nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Các quyết định trên có hiệu lực thi hành từ ngày 5/5/2015.

Thứ trưởng Phạm Hồng Hải trao quyết định bổ nhiệm cho ông Hoàng Minh (trái) và ông Vũ Văn San (phải) (Ảnh: Giang Phạm)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Minh đã cảm ơn tập thể cán bộ, công nhân viên Học viện đã cùng xây dựng Học viện từ một trường đại học quy mô nhỏ bé, vị thế khó khăn trở thành một trường đại học nằm trong tốp đầu với chất lượng đào tạo ngày càng cao, tập thể cán bộ đoàn kết gắn bó.

Ông Vũ Văn San, Phó Giám đốc phụ trách Học viện Công nghệ BCVT cho biết Học viện hiện có gần 800 cán bộ và đang trong quá trình chuyển đổi từ một doanh nghiệp thuộc VNPT trở thành đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ TT&TT. Ông Vũ Văn San bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, giúp đỡ của Lãnh đạo Bộ, các Cục, Vụ chức năng của Bộ, đặc biệt là sự đoàn kết của tập thể cán bộ, công nhân viên để Học viện tiếp tục phát triển bền vững.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Phạm Hồng Hải đánh giá cao những đóng góp của ông Hoàng Minh vào sự phát triển của Học viện trong 10 năm qua, đưa Học viện trở thành một đơn vị có uy tín trong lĩnh vực đào tạo.

Thứ trưởng cũng mong muốn ông Hoàng Minh sẽ tiếp tục đóng góp ở cương vị mới là Phó Viện trưởng Viện Chiến lược TT&TT. Trong thời gian tới, đến 1/1/2017, các đơn vị sự nghiệp gần như phải tự chủ hoàn toàn về mặt kinh phí. Với khả năng nghiên cứu khoa học, với các tư chất lãnh đạo, Thứ trưởng Phạm Hồng Hải hy vọng ông Hoàng Minh sẽ cùng tập thể lãnh đạo Viện Chiến lược TT&TT vượt qua giai đoạn này.

Thứ trưởng Phạm Hồng Hải chúc mừng ông Vũ Văn San vừa được giao nhiệm vụ Phó Giám đốc phụ trách Học viện Công nghệ BCVT, vừa giữ chức Bí thư Đảng ủy Học viện và cho biết trong tháng này, Bộ TT&TT sẽ sớm kiện toàn bộ máy lãnh đạo Học viện. Thứ trưởng cũng yêu cầu Học viện tổ chức lại công tác nghiên cứu khoa học, theo đó kết hợp hiệu quả giữa sản xuất, nghiên cứu và đào tạo theo đúng tôn chỉ, mục đích của Học viện khi mới được thành lập.

Được biết cuối năm 2014, ngày 18/12/2014, ông Vũ Văn San, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ TT&TT được điều động và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức Phó Giám đốc Học viện Công nghệ BCVT, trực thuộc Bộ TT&TT.

HM

Tin nổi bật