Bổ nhiệm 4 cán bộ lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ TT&TT

(ICTPress) - Vụ Bưu chính, Viện Chiến lược TT&TT, Vụ Thi đua khen thưởng và Vụ Thông tin cơ sở, Bộ TT&TT sẽ có các lãnh đạo mới.

Chiều 20/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng đã chủ trì lễ trao quyết định bổ nhiệm 4 cán bộ lãnh đạo thuộc Vụ Bưu chính, Viện Chiến lược TT&TT, Vụ Thi đua khen thưởng và Vụ Thông tin cơ sở.

Trước đó, ngày 16/9/2016, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã ký các quyết định bổ nhiệm 4 cán bộ cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. Cả 4 quyết định đều có hiệu lực ngay từ ngày 16/9/2016.

Cụ thể, theo Quyết định số 1609, bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Vũ Hồng Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Bưu chính, giữ chức Vụ trưởng Vụ Bưu chính.

Bà Nguyễn Vũ Hồng Thanh đã có 2 bằng Đại học (Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội và Đại học Kinh tế quốc dân), bắt đầu làm tại Công ty Bưu chính từ năm 1990; từ năm 1996 làm việc tại Tổng cục Bưu điện – Vụ Chính sách Bưu điện. Từ năm 2007, bà Nguyễn Vũ Hồng Thanh được bổ nhiệm làm Phó Vụ trưởng Vụ Bưu chính.

Theo Quyết định số 1610, bổ nhiệm có thời hạn ông Đỗ Quý Vũ, Trưởng Ban Thông tin - Báo chí - Xuất bản và Quảng cáo - Viện Chiến lược TT&TT, giữ chức Phó Viện trưởng Viện Chiến lược TT&TT.

Ông Đỗ Quý Vũ tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội năm 2001; theo học Kỹ sư tại Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Quốc gia Tambov – Liên Bang Nga (từ 2001-2003); bảo vệ Tiến sỹ Kinh tế tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow mang tên Lomonosov – Liên Bang Nga (năm 2009); sau đó làm việc tại Viettel, và từ năm 2010 chính thức làm việc tại Viện Chiến lược TT&TT (đã trải qua các cương vị Phó Trưởng Ban phụ trách rồi Trưởng Ban Thông tin - Báo chí - Xuất bản và Quảng cáo thuộc Viện Chiến lược TT&TT).

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng trao quyết định cho bà Nguyễn Vũ Hồng Thanh (trái) và ông Đỗ Quý Vũ (phải)

Theo Quyết định số 1611, điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Hùng Sinh, Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin cơ sở, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng.

Ông Phạm Hùng Sinh tốt nghiệp Đại học Văn hóa. Từ năm 1988, ông làm việc tại Cục Văn hóa thông tin cơ sở thuộc Bộ Văn hóa – Thông tin. Mới đây, ông được bổ nhiệm làm Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin cơ sở, đã có nhiều đóng góp đối với sự hình thành và phát triển Vụ Thông tin cơ sở, một trong những đơn vị mới của Bộ TT&TT.

Theo Quyết định số 1612, điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Hoàng Minh Phương, Phó Trưởng Ban Lịch sử & Truyền thống - Bộ TT&TT, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin cơ sở.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng trao quyết định cho ông Phạm Hồng Sinh (trái) và ông Hoàng Minh Phương (phải)

Ông Hoàng Minh Phương tốt nghiệp Đại học Bách khoa năm 1986, từng làm việc tại các doanh nghiệp như Công ty Điện toán và Truyền số liệu, Viễn thông Quốc tế, sau đó chuyển sang Văn phòng Tổng cục Bưu điện, giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tổng cục Bưu điện, rồi Phó Chánh Văn phòng Bộ Bưu chính Viễn thông. Cách đây hơn 1 năm, ông Hoàng Minh Phương được bổ nhiệm làm Phó Ban Lịch sử & Truyền thống, từ đó đến nay đã có nhiều đóng góp cho hoạt động của đơn vị này.

Phát biểu tại Lễ bổ nhiệm, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng cho biết 4 cán bộ được bổ nhiệm đã có quá trình công tác, cống hiến lâu dài, tạo được những dấu ấn trong ngành TT&TT. Việc bổ nhiệm hôm nay là sự ghi nhận những đóng góp trong thời gian qua cũng như năng lực với cương vị mới của 4 cán bộ. Thứ trưởng mong muốn các cán bộ mới được bổ nhiệm tiếp tục phát huy khả năng của mình, cố gắng nhiều hơn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ngọc Mai

Tin nổi bật