Bill Gates sẽ công bố Sáng kiến công nghệ năng lượng sạch tại COP 21

(ICTPress) - Reuters vừa cho biết tại Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc (LHQ) (COP 21) tại Paris hôm nay 30/11, Bill Gates sẽ tuyên bố sáng kiến nghiên cứu và phát triển công nghệ năng lượng sạch (Clean Tech Initiative) nhiều tỷ USD.

Bill Gates và một nhóm các nước phát triển và đang phát triển sẽ công bố sáng kiến này, trong đó các nước cam kết sẽ tăng gấp đôi ngân sách nghiên cứu và phát triển công nghệ năng lượng sạch của họ vào năm 2020 và các nhà đầu tư tư nhân sẽ thúc đẩy các khoản đầu tư của mình trong lĩnh vực này.

Việc tiếp cận công nghệ năng lượng sạch đóng một vai trò quan trọng trong một thỏa thuận toàn cầu nhằm chống lại  biến đổi khí hậu. Được biết tại Hội nghị này, hơn 190 quốc gia sẽ đàm phán một hiệp ước mới tại Paris.

Trong cuộc đàm phán này, mấu chốt của vấn đề chính là "Làm thế nào để cải thiện công nghệ sạch và giúp các nước nghèo nhất tiếp cận với các công nghệ này".

Pháp, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Hàn Quốc, Indonesia, Ả Rập, Australia, Canada và Na Uy đã cho biết sẽ tham gia đàm phán hiệp ước này.

"Tuyên bố về sáng kiến nghiên cứu và phát triển năng lượng sạch của tỉ phú Bill Gates cũng sẽ khiến các nước khác tham gia làm theo", nguồn tin này cho biết.

Bill Gates sẽ cùng với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi , Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Pháp Francois Hollande, công bố sáng kiến này.

Đối với Ấn Độ, quốc gia thải hiệu ứng nhà kính lớn thứ 3 thế giới, sẽ tiếp cận công nghệ sạch như là một cốt lõi của chiến lược quốc gia để chống biến đổi khí hậu. Ấn Độ đã cho biết các quốc gia phát triển cần hỗ trợ các nước nghèo hơn tiếp cận nguồn năng lượng tái chế và các công nghệ giảm thải hiệu ứng bằng 0 bằng cách giúp đỡ giảm thiểu các chi phí và gỡ bỏ rài cản về sở hữu trí tuệ.

Vào tháng 9 vừa qua, bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc, Bill Gates đã tham dự một cuộc họp song phương tập trung vào việc thay đổi khí hậu giữa Tổng thống Hollande và Thủ tướng Modi. Một nguồn tin từ chính phủ Pháp cho biết Ấn Độ sẽ là một trong những nước hưởng lợi lớn từ sáng kiến mới này.

Trong mùa hè vừa qua, Bill Gates đã cam kết chi 2 tỷ USD trong tài sản của mình cho 5 năm tới để giải quyết khó khăn về biến đổi khía hậu.

Trong một đăng tải blog hồi tháng 7, Bill Gates cho biết các công nghệ đột phá là cần thiết để chống biến đổi khí hậu và các công nghệ hiện tại giảm hiệu ứng ở mức giá vô cùng có lợi.

Bill Gates cũng cho biết việc thúc đẩy chính phủ tài trợ cho nghiên cứu và phát triển năng lượng sạch là rất quan trọng để thu hút đầu tư tư nhân.

HY

Tin nổi bật