Báo Mỹ cập nhật tin tức "nóng" cho bạn đọc qua ứng dụng nhắn tin

(ICTPress) - Thời báo New York (New York Times) đã bắt đầu một thử nghiệm mới trong việc chuyển phát nội dung tin tức: Tờ báo này sẽ gửi đến người sử dụng các cập nhật nhờ sử dụng ứng dụng nhắn tin di động WhatsApp phổ biến.

New York Times thông báo khả năng này vào tháng trước và các tin nhắn bắt đầu được gửi đến bạn đọc ngày 6/7, Nieman Lab cho biết.

Phóng viên ở Vatican của New York Times sẽ gửi các cập nhật thông tin về tất cả những hoạt động của giáo hoàng Francis tới những ai muốn biết các thông tin này. Cũng theo tờ báo, tất cả những người sử dụng đều phải đăng ký:

1. Tải WhatsApp trên điện thoại

2. Lưu số 347-346-3429 trong danh bạ điện thoại

3. Gõ “POPE” đến số điện thoại trên qua tài khoản WhatsApp.

Một khi đã thực hiện xong, người sử dụng sẽ nhận được các cập nhật tin nhắn văn bản trong cả ngày về Giáo hoàng.

Các cập nhật như sau:

Tờ báo cho biết đang xem xét thử nghiệm và sẽ không công bố thêm các thông tin chi tiết về các kế hoạch của mình với ứng dụng di động, Nieman Lab thông tin.

Đây không phải là cơ quan báo đầu tiên thực hiện với các ứng dụng như WhatsApp. BBC News India đã sử dụng cả WhatsApp và WeChat để gửi các thông báo cho bạn đọc về cuộc bầu cử hồi tháng 4/2014.

Cuộc thử nghiệm vẫn còn phải xem xét. WhatsApp hiện có hơn 800 triệu người sử dụng liên tục hàng tháng, nhưng các dự án tin tức di động khác như Circa - gần đây đã đóng cửa - vẫn chưa cất cánh.

Thử nghiệm lần này chỉ diễn ra trong tháng này nhân dịp Giáo hoàng Francis có chuyến công du Mỹ Latin, New York Times cho biết.

HY

Tin nổi bật