Ballmer chính thức rời Microsoft, chuyên chú cho đội bóng rổ

(ICTPress) - Cựu CEO Microsoft Steve Ballmer, đã rời Hội đồng quản trị của công ty này.

Steve Ballmer sẽ không còn tham gia Hội đồng quản trị của Microsoft (Ảnh: AP)

Ballmer công bố năm ngoái là sẽ rời cương vị CEO ngay khi tìm được người thay thế. Sau nhiều tháng, Hội đồng đã quyết định Satya Nadella, người chính thức tiếp quản Microsoft hồi tháng 2. Nhưng Ballmer vẫn giữ ghế trong Hội đồng sau khi rời Microsoft.

Trong một bức thư để ngỏ gửi Nadella, Ballmer cho biết ông rời khỏi Hội đồng quản trị để tập trung hơn vào các hoạt động khác như việc mới sở hữu LA Clippers. Ballmer cho LA Times biết ông cũng sẽ giảng dạy tại một lớp học tại trường Kinh doanh Marshall của USC.

Đây là bước cuối cùng của Ballmer rời khỏi Microsoft. Như Ballmer đã viết trong thư gửi Nadella, là ông vẫn sở hữu nhiều cổ phiếu của công ty hơn bất cứ người nào, nhưng bằng cách rời khỏi Hội đồng quản trị ông không còn nói lời nào nữa về những gì sẽ diễn ra. Tuy vậy, Ballmer cho biết ông sẽ tiếp tục giữ các cổ phiếu Microsoft của mình.

Ballmer là một người nồng nhiệt, yêu Microsoft và gọi thời gian ông ở đây là “công việc cuộc đời” của mình trong thư gửi Nadella. Và rõ ràng ông cũng yêu đội bóng rổ mới, LA Clippers. Ballmer đã mua đội bóng này với giá 2 tỷ USD vào mùa hè này. Tuần này ông sẽ có cuộc nói chuyện trên tinh thần nhiệt huyết với đội bóng và các fan hâm mộ.

 HY

Tin nổi bật