Apple: công ty được yêu thích nhất trên thế giới năm 2016

(ICTPress) - FutureBrand vừa đưa ra các kết quả điều tra thăm dò 3000 khách hàng về 100 công ty lớn được yêu thích trên thế giới.

Điều tra này được thực hiện theo 18 tiêu chí như sự tin cậy, sáng tạo, tính cá nhân và giá cả… Các kết quả điều tra của Future Brand của năm 2016 cho thấy Apple đứng đầu trong bản xếp hạng về “thu thuế”.

Ngoài ra, Apple còn được đánh giá cao bởi các yếu tố như tính cá nhân, xác thực và mục tiêu, trong khi các yếu tố về quản trị nguồn lực, tình trạng sức khỏe và tôn trọng có đôi chút thấp hơn, theo điều tra. So với vị trí thứ hai thuộc về Microsoft thì Apple cao hơn về tính cá nhân và ổn định, trong khi các khách hàng được hỏi tin rằng Microsoft sáng tạo hơn Apple. Đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng là Samsung.

Năm ngoái, Google giữ vị trí số 1 và có thể do tái cấu trúc công ty và Alphabet trở thành công ty mẹ. Năm nay, Google xếp vị trí thứ 21.

Các công ty công nghệ nằm trong bảng xếp hạng còn có các công ty, nhà mạng như Facebook (6), Amazon (8), NTT DoCoMo (52), China Mobile (61), Qualcomm (65), Deutsche Telekom (80), Verizon (83), and Vodafone (88). Trong lĩnh vực công nghệ này, Apple vươn lên mạnh mẽ. Apple có 36% điểm cao hơn trung bình của ngành và 33% cao hơn về mặt ổn định để tạo a các sản phẩm chất lượng. Tương tự, những người trả lời điều tra khẳng định họ thích làm việc cho Apple (37% cao hơn trung bình ngành và họ sẽ mua các sản phẩm của Apple (39% cao hơn trung bình).

Năm 2014, Apple đứng vị trí thứ 4 và năm 2015 vươn lên vị trí thứ 2 và năm nay là quán quân. Trong khi đó, Microsoft đã “leo” lên vị trí á quân từ thứ hạng thứ 3 (năm 2015) và Samsung đã “nhảy” lên 4 bậc thứ hạng, lên vị trí thứ 3.

QM

Tin nổi bật