550 chuyên gia CNTT trong nước và quốc tế đã đăng ký tham dự APRICOT 2017

(ICTPress) - Nhân cơ hội diễn đàn công nghệ lớn nhất khu vực Châu Á – Thái Bình Dương APRICOT 2017 được tổ chức lần đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp CNTT lớn tại Việt Nam đã tích cực đăng ký tham dự và đóng góp tham luận, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

APRICOT được bắt đầu là một dự án của APNIC như là Diễn đàn Internet Châu Á – TBD về công nghệ ứng dụng với nhiệm vụ tạo ra cơ hội cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Internet để học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và kỹ năng từ các chuyên gia, với mục tiêu phát triển hạ tầng Internet trong khu vực. Diễn đàn APRICOT được tổ chức hàng năm và Việt Nam (TP. Hồ Chí Minh) được chọn là địa điểm tổ chức trong năm 2017.

Bên cạnh việc thu hút các tín đồ công nghệ bởi những khoá đào tạo chất lượng về Advanced BGP, DNS/DNSSEC, Quản trị mạng, An ninh mạng, Ảo hóa và đám mây, tính thới thời điểm hiện tại, APRICOT 2017 đã có hơn 550 đại biểu là các chuyên gia kỹ sư hàng đầu trên toàn thế giới đăng ký tham dự hội thảo, trong đó có tới 92 đại biểu đến từ cộng đồng Internet Việt Nam.

Việt Nam đang hội nhập, vươn lên và chứng tỏ vị thế của mình trong cộng đồng Internet khu vực nói riêng và thế giới nói chung. Những doanh nghiệp lớn như FPT Telecom, VNPT, NETNAM,… hứa hẹn sẽ gây ấn tượng với các chủ đề về công nghệ như triển khai IPv6, quản trị mạng, DNS/DNSSEC, vận hành mạng,… Đây sẽ là cơ hội quý giá để các doanh nghiệp Việt Nam phát triển kinh doanh, học hỏi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ và củng cố an toàn an ninh mạng trong nước.

Bên cạnh các tên tuổi lớn của ngành công nghệ Internet khu vực Châu Á – Thái Bình Dương như Tim O’Reilly., Avi Freedman tham gia phát biểu chính và các chuyên gia kỹ sư hàng đầu thế giới thuộc APNIC, ICANN, Facebook, Google, NSRC, IIJ,… ông Nguyễn Hồng Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam cũng giữ vai trò diễn giả chính, đóng góp bài tham luận có tiêu đề “20 năm phát triển Internet tại Việt Nam” chắc chắn sẽ thu hút sự quan tâm của cộng đồng Internet trong khu vực khi Internet Việt Nam đang đi theo đúng xu thế, phát triển vượt bậc và đạt được những thành tựu đáng kể trong 20 năm qua.

Thời hạn đăng ký tham dự diễn đàn APRICOT 2017 tiếp tục kéo dài đến hết ngày 2/03/2017 (khách tham dự có thể đăng ký trực tiếp tại Hội thảo). Thông tin chi tiết về chương trình Hội thảo, địa điểm tổ chức, cách thức đăng ký tham dự và thông tin về các diễn giả sẽ được cập nhật liên tục tại trang chủ sự kiện tiếng Anh:https://2017.apricot.net và tham khảo tại trang tiếng Việt: http://apricot2017.vn

 Minh Anh

Tin nổi bật