“Yêu thương xin đừng để đó”

(ICTPress) - “Yêu thương xin đừng để đó” (Free Hugs Time) là chủ đề của Ngày hội Ôm quốc tế - International Free Hugs Day 2017.

Là một ngày hội được lập bởi các tình nguyện viên tại hơn 80 quốc gia trên thế giới, diễn ra vào ngày Chủ nhật trong tuần thứ 3 của tháng 7.

Đây là một dịp để mọi người nhận được những cái ôm thân tình từ những người khác nhằm gửi gắm thông điệp yêu thương, thân thiện giữa mọi người với nhau.

Tại Hà Nội, Ngày hội Ôm Quốc tế này là sự kiện thường niên do Free Hugs Hà Nội tổ chức. Năm nay, ngày hội sẽ được tổ chức vào ngày 16/7.

Ôm là mục tiêu và cũng là hoạt động chính của sự kiện. Các thành viên, các tình nguyện viên sẽ chia thành các nhóm nhỏ, đi khắp các nẻo đường, chia sẻ thông điệp chương trình và trao những cái ôm thân thiện tới những người xung quanh. Những cái ôm được trao từ những người bạn, những người anh em và cả những người chưa từng quen biết.

Để kỉ niệm dấu mốc sinh nhật lần thứ 5, IFHD 2017 sẽ được tổ chức tại  Trung tâm thương mại Savico Megamall, số 7 – 9 đường Nguyễn Văn Linh, quận Long Biên, Hà Nội. Sự kiện được tổ chức với sự đầu tư công phu, rực rỡ, hoành tráng hơn, có thêm những hoạt động mới mẻ độc đáo bên cạnh các hoạt động truyền thống như vẽ bảng FreeHugs, đi ôm, thả bóng...

Thông tin mới nhất về chương trình sẽ được cập nhật trên fanpage của Free Hugs Hà Nội: https://www.facebook.com/freehugshanoi/

International Free Hugs Day tại Hà Nội đã trải qua nhiều mùa tổ chức, với các chủ đề: năm 2014: “We Are Here To Do One Thing” - tôn vinh sự đa dạng, ủng hộ cho cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới LGBT; năm 2015: “Embrace the Real Me” với thông điệp kép: Ngưng phán xét người khác qua vẻ bề ngoài và Yêu thương chính mình; năm 2016: “Tôi đi tìm” lại  “Chén nước cũ, Câu chuyện xưa”:  hướng về những giá trị truyền thống đang bị lãng quên.

Bảo Ngọc

Tin nổi bật