Truyện ngắn Văn học Israel đầu tiên ra mắt tại VN

(ICTPress) - Nhà văn nổi tiếng của thế hệ trẻ Israel, Etgar Keret, sẽ tới Việt Nam để ra mắt tuyển tập truyện ngắn"Đột nhiên có tiếng gõ cửa" vào ngày 6/5/2015 tại TP. Hồ Chí Minh và tham dự "Những ngày Văn Học Châu Âu 2015" tại Hà Nội từ ngày 7/5 đến ngày 8/5/2015. 

"Đột nhiên có tiếng gõ cửa" là tuyển tập truyện ngắn Israel đầu tiên được xuất bản tại Việt Nam. Cuốn sách là cánh cửa đưa độc giả Việt Nam tiếp cận với nền văn học đương đại của Israelbên cạnh những cuốn sách mang đậm tính lịch sử, kinh tế và học thuật mà độc giả Việt đã từng quen thuộc.

Tập truyện là sự kết hợp hiếm có giữa thâm thúy và gần gũi, những câu chuyện tràn ngập những điều ngớ ngẩn, buồn cười, khát khao và đam mê, cho dù hoàn cảnh câu chuyện thường vô cùng lạ lùng và quái dị, những nhân vật của anh lại chứa đựng những tính cách rất đỗi con người, quen thuộc và mãnh liệt.

Câu chuyện là kết hợp của những tình tiết bất ngờ nhưng đầy thâm thúy. Một người đàn ông đột nhập vào ngôi nhà của nhà văn, chĩa súng vào đầu với yêu cầu là được nghe kể một câu chuyện, dù việc kể chuyện luôn đòi hỏi nhà văn phải thoát ly khỏi thực tại. Một kẻ mắc bệnh nói dối đã phát hiện ra rằng tất cả những điều anh nói dối đều trở thành sự thật. Một người phụ nữ tìm thấy một cái khóa kéo trong miệng bạn trai của mình, và mỗi khi cô kéo khóa, bạn trai cô lại thể hiện một con người hoàn toàn khác biệt.

"Đột nhiên có tiếng gõ cửa" là tập truyện ngắn thứ 6 của Keret, cũng là tập truyện đưa ông vào hàng ngũ những nhà văn vĩ đại trên thế giới của thời đại, theo Tờ New York Times.

Tác giả Etgar Keret, sinh năm 1967 tại Ramat Gan, Etgar Keret là một bậc thầy tài tình và chân thực về truyện ngắn. Ông đã nhiều lần giành được giải thưởng Bạch kim của Hiệp hội xuất bản sách, Giải thưởng Wingate (Anh, 2008), Giải thưởng được yêu thích của Thư viện St Peterburg (2010), giải Newman (2012)... Những bài đánh giá về tác phẩm của ông được viết trên các tạp chí New York Times, Le Monde, The New Yorker, The Guardian, The Paris Review  Zoetrope.

Trên 60 phim ngắn đã được dựng dựa vào truyện ngắn của ông. Sách của ông đã được xuất bản bằng 36 thứ tiếng trên 39 quốc gia. Năm 2007, Keret và Shira Geffen chiến thắng hạng mục "Camera d'Or" cho bộ phim Jellyfish trong liên hoan phim Cannes.

Tác giả Etgar Keret tại Việt Nam sẽ tham gia các hoạt động tại Việt Nam:

  1. Ra mắt cuốn sách "Đột nhiên có tiếng gõ cửa" ngày 6/5/2015 lúc 16h00 - 18h00 tại Tầng 10, Khách sạn Sài gòn, 41 - 47 Đông Du, TP. HCM.

  2. Giới thiệu sách và giao lưu trong khuôn khổ  Những ngày văn học Châu Âu lúc 17h30 -18h30 ngày 7/5/2015 tại Viện Goethe, 56 - 58 Nguyễn Thái Học, Hà Nội.

  3. Thảo luận trong khuôn khổ Ngày Văn học Châu Âu giữa Nhà văn Israel Etgar Keret , nhà văn Anh Jasper Fflorde và nhà văn Việt nam, Di Li lúc 15h00 - 17h00 ngày 8/5/2015 tại Viện Goethe, 56 - 58 Nguyễn Thái Học, Hà Nội

Đây cũng là một trong những chuỗi hoạt động kết nối văn hóa, con người giữa hai quốc gia mà Đại sứ quán Israel tại Việt Nam đã cố gắng thực hiện trong suốt thời gian qua.

Bảo Ngọc

Tin nổi bật