Trải nghiệm sự vượt trội trong khiêu vũ đường phố của Nhật Bản và châu Á

(ICTPress) - Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam giới thiệu chương trình biểu diễn khiêu vũ đường phố, với ba tác phẩm vũ đạo được hợp tác sáng tạo bởi các biên đạo và vũ công trẻ danh tiếng từ nhiều nước châu Á.

Sau phát triển sáng tạo ban đầu tại Manila và Hà Nội vào tháng 9 và tháng 10/2016, 3 nhóm múa sẽ tới Hà Nội biểu diễn vào các ngày 22 và 23/4 này tại Nhà hát Tuổi Trẻ Việt Nam.

Trung tâm châu Á Japan Foundation bắt đầu dự án ASEAN dài hơi với tên gọi “Dance Dance Asia” từ năm 2015 nhằm khuyến khích giao lưu và hợp tác của các vũ đoàn/vũ công trong khu vực châu Á lĩnh vực khiêu vũ đường phố, trong đó không chỉ bao gồm hiphop mà đa dạng các thể loại như jazz dance, đương đại, v..v..

Năm nay là năm thứ ba, DANCE DANCE ASIA giới thiệu ba tác phẩm múa của bộ ba biên đạo – đạo diễn – Munetaka Maki (MIKEY từ Tokyo Gegegay) (Nhật Bản), Vince Mendoza “Crazybeans” (Philippines), LION T (Việt Nam) – cùng đưa các vũ công có phông văn hóa đa dạng vào một sự liên hợp độc đáo của nghệ thuật sôi động, kỹ thuật điêu luyện và âm nhạc thú vị.

Sự kiện này là cơ hội tuyệt vời cho khán giả Việt Nam trải nghiệm sự vượt trội trong khiêu vũ đường phố của Nhật Bản và châu Á đang được hâm mộ trên thế giới hiện nay.

Tại Hà Nội, chương trình mở cửa vào lúc 14h30 và 19h30 Thứ Bảy 22/4 & Chủ Nhật 23/4/2017, 14h30 Chủ nhật tại Nhà Hát tuổi Trẻ, 11 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội.

Bảo Ngọc

Tin nổi bật