Thú vị với bảo tàng Thiên nhiên

Sau gần một năm đi vào hoạt động Bảo tàng Thiên nhiên VN được xem là một điểm đến mới, ấn tượng và bổ ích của lứa tuổi học sinh, mặc dù diện tích bảo tàng còn rất khiêm tốn.

Các em học sinh lớp 5 trường Tiểu học Hà Nội Thăng Long làm tiêu bản bướm tại Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

Nằm chung không gian với Bảo tàng Dân tộc học, Bảo tàng Thiên nhiên VN (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) đã tạo nên một quần thể kiến trúc bảo tàng khá đẹp mắt, tạo thêm nhiều không gian hoạt động, vui chơi thu hút các bạn trẻ. Thêm vào đó Bảo tàng Thiên nhiên VN còn là nơi quảng bá, giới thiệu cho bạn bè quốc tế sự phong phú, đa dạng của thiên nhiên Việt Nam. Bảo tàng có trên 40.000 mẫu vật gồm thú, bò sát lưỡng cư, cá, côn trùng, mẫu hóa thạch, mẫu địa chất, thực vật, nấm, các loài đặc hữu, mẫu chuẩn của các loài động vật, thực vật, côn trùng mới cho khoa học của Việt Nam với khoảng 2.000 mẫu vật. 

Theo thống kê của bảo tàng, tỷ lệ học sinh (gồm học sinh các cấp, sinh viên) chiếm tới 58% lượng khách tham quan, kế tiếp là mẫu giáo, mầm non chiếm 27% và các đối tượng khác khoảng 15% khẳng định rất rõ sự quan tâm của đông đảo người dân, các nhà khoa học và đặc biệt là học sinh, sinh viên. Các chương trình tại bảo tàng khá thiết thực với các em như: trải nghiệm làm tiêu bản mẫu côn trùng cho học sinh với nội dung “Cùng em trải nghiệm thú vị - mang về quà tặng như ý”. Học sinh tham gia được tự tay làm tiêu bản côn trùng thật 100% với sự hướng dẫn của cán bộ bảo tàng.

Vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý với chủ trương đầu tư dự án Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, vị trí dự kiến của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam sẽ nằm ở Quốc Oai (Hà Nội). Dự án sẽ xây dựng trên diện tích 32ha, và sẽ là bảo tàng cấp quốc gia, đầu hệ trong hệ thống bảo tàng thiên nhiên ở Việt Nam.

 Quang Anh

Nguồn: baophunuthudo.vn

Tin nổi bật