Thi ảnh "Những gia đình bình đẳng Việt Nam"

(ICTPress) - Người dự thi sẽ dùng hình ảnh để kể lại một câu chuyện ý nghĩa trong đời sống, một khoảnh khắc đáng nhớ trong gia đình...

Nối tiếp thành công của cuộc thi ảnh "Những ông bố Việt Nam" được tổ chức năm 2016, Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ nhằm để chia sẻ kinh nghiệm giữa hai nước Việt Nam và Thụy Điển trong lĩnh vực bình đẳng, Đại sứ quán Thụy Điển phối hợp cùng Bộ VHTT&DL tổ chức phát động cuộc thi ảnh "Những gia đình bình đẳng Việt Nam" tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Hà Nội.

Thụy Điển là quốc gia tiên phong với một chính sách ưu đãi, đặc biệt để khuyến khích bình đẳng giới trong công sở và ngay tại các gia đình.

Ngày nay, vai trò của phụ nữ trong xã hội đang có nhiều thay đổi lớn. Thụy Điển là một trong những quốc gia bình đẳng nhất trên thế giới theo đánh giá của các bảng xếp hạng quốc tế. Ở Thụy Điển, cả nữ giới và nam giới đều được hưởng các quyền như nhau - ở môi trường học đường, tại nơi làm việc và ở nhà. Với 480 ngày nghỉ phép được trả lương, tương đương với 16 tháng khi sinh con dành cho cả bố và mẹ, Thụy Điển là quốc gia tiên phong với một chính sách ưu đãi, đặc biệt để khuyến khích bình đẳng giới trong công sở và ngay tại các gia đình.

"Bình đẳng giới là chìa khóa cho sự phát triển của Việt Nam"

Bình đẳng chính là chìa khóa cho sự phát triển của Việt Nam và đóng góp tích cực cho sự thịnh vượng của tương lai. Thông qua cuộc thi, Ban Tổ chức mong muốn nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc thúc đẩy bình đẳng trong các gia đình và khuyến khích sự chia sẻ trách nhiệm giữa các thành viên, bao gồm việc chăm sóc con cái, phân chia công việc gia đình giữa những người bạn đời, đồng thời cùng phấn đấu trong công việc hoặc sự nghiệp riêng và có những đóng góp tích cực trong xã hội.

Đại sứ Thụy Điển Pereric Högberg phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại lễ phát động cuộc thi, Đại sứ Thụy Điển Pereric Högberg khẳng định: “Con đường tới một xã hội bình đẳng bắt đầu từ chính trong các gia đình, cho dù hình thái gia đình có thể khác nhau. Chúng ta có thể có các gia đình truyền thống và phi truyền thống, nhưng tất cả mỗi người đều có thể có những hành động tích cực để đóng góp cho một xã hội, trong đó những bà mẹ, những ông bố và quan trọng nhất là tất cả trẻ em đều được hưởng lợi. 

Là một phần trong chính sách đối ngoại nữ quyền của Thụy Điển, chúng tôi đang nỗ lực chống lại định kiến giới. Đầu tư vào bình đẳng giới và trao quyền kinh tế cho phụ nữ và các bé gái là một khoản đầu tư thông minh trong toàn xã hội".

Cũng theo ông, nhân tố chính để đóng góp vào sự thúc đẩy thành công của bình đẳng giới ở Thụy Điển là chế độ nghỉ sinh được áp dụng cho cả cha và mẹ. Bên cạnh đó, vấn đề chăm sóc trẻ đã được Chính phủ Thụy Điển áp dụng từ những năm 1970 nhằm hỗ trợ chăm sóc trẻ em, tạo cơ hội cho bố và mẹ đều có thể đi làm.

Ông cũng chia sẻ kinh nghiệm của bản thân khi đã từng dành 6 tháng ở nhà để chăm sóc 2 đứa con nhỏ khi vợ bắt đầu đi làm trở lại sau khi nghỉ sinh (từ lúc bé 8 tháng đến 14 tháng).

Tại sự kiện, bà Nguyễn Phương Hòa, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) mong muốn cuộc thi nhận được sự hưởng ứng tham gia của các họa sĩ chuyên và không chuyên để có những tác phẩm chân thực, cảm động, phản ánh những góc nhìn bình đẳng của các ông bố, các bà mẹ và các thành viên trong các gia đình Việt Nam.

Các tác phẩm lọt vào vòng chung kết và người chiến thắng sẽ dựa trên quyết định của Ban Giám khảo. Những bức ảnh đoạt giải sẽ được lựa chọn dựa trên những tác động cụ thể với nhận thức của xã hội về chủ đề bình đẳng giới.

Người dự thi sẽ dùng hình ảnh để kể lại một câu chuyện ý nghĩa trong đời sống, một khoảnh khắc đáng nhớ trong gia đình, một hành động, một sự việc hoặc thể hiện quan điểm của mình góp phần tạo nên một xã hội bình đẳng hơn như những hình ảnh lấy bối cảnh trong gia đình, ngoại cảnh, tại những nơi công cộng, nơi làm việc như công sở, nhà máy, công trường, đồng ruộng...

Thể lệ cuộc thi

 Điều kiện dự thi: 

Dành cho toàn thể công dân Việt Nam, không giới hạn độ tuổi. (Thành viên BGK, người thân và các thành viên khác trong gia đình của BTC và BGK không được tham gia cuộc thi).

  Cách thức nộp tác phẩm và hồ sơ: 

•  Mỗi tác giả có thể nộp tác phẩm qua email: Embassyofswedeninhanoi@gmail.com với tiêu đề “Cuộc thi ảnh Những gia đình bình đẳng” hoặc bằng đĩa CD/DVD dán trong phong bì đề tên cuộc thi, gửi tới Đại sứ quán Thụy Điển, tầng 15, Daeha Centre, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

• Mỗi tác giả được gửi tối đa 15 tác phẩm.

• Tác giả cần hoàn thiện phiếu dự thi với mô tả chi tiết tác phẩm (không quá 100 từ). Các tác phẩm dự thi không có phiếu dự thi kèm theo sẽ được coi là không hợp lệ.

• Tải về phiếu tham gia trên trang web của Đại sứ quán Thụy Điển www.swedenabroad.com/hanoi hoặc trang facebook www.facebook.com/EmbassyOfSwedenInHanoi

  Thời hạn nộp tác phẩm:

 Từ ngày 8/3 đến hết ngày 15/5/2017 (Các tác phẩm nộp sau thời gian trên sẽ coi như không hợp lệ).

  Giải thưởng:  

• Giải Nhất: bằng hiện vật trị giá 10 triệu đồng, quyết định do Ban giám khảo bình chọn.

• Giải Nhì: bằng hiện vật trị giá 8 triệu đồng, quyết định do Ban giám khảo bình chọn.

• Giải thưởng trên Facebook: Đại sứ quán Thụy Điển sẽ đăng tải những bức ảnh được chọn qua vòng sơ khảo lên Facebook của Đại sứ quán. Tác giả của bức ảnh nhận được nhiều “like” (yêu thích) nhất sẽ nhận được phần thưởng trực tiếp bằng hiện vật trị giá 7 triệu đồng từ ngài Pereric Högberg - Đại sứ Thụy Điển Việt Nam. Trong trường hợp giải của cộng đồng Facebook bình chọn trùng với quyết định của Ban giám khảo cho 1 trong 2 giải cao nhất của Ban giám khảo, giải của cộng đồng mạng sẽ được trao cho tác phẩm có số lượt bình chọn cao nhất đứng kế tiếp.

 Bon Jung

Tin nổi bật