Singapore: phố trong vườn, vườn trong phố

(ICTPress) - Chúng tôi, các nhà báo của 12 nước Châu Á - Thái Bình Dương có cơ hội đến thăm đất nước Singapore xinh đẹp vào mùa hè rực rỡ.

Đang mùa hè đầy nắng nhưng Singapore không hề nóng bởi cơ man nào là cây xanh. Cây và hoa có mặt ở khắp mọi nơi, mọi ngóc ngách, ở mọi độ cao và màu xanh của cây luôn xanh mướt và hoa luôn rực rỡ làm chúng tôi thấy mình đang ở trong phố như trong vườn và vườn trong phố. Chúng tôi cũng dường như quên mất châu Á đang ở giữa mùa hè nắng nóng.

Cảm nhận xanh rõ nhất không chỉ trên đường phố mà còn ngắm nhìn từ một trong những tòa nhà chọc trời tại trung tâm tài chính - kinh tế của Singapore: Quảng trường Marina. Xung quanh nhiều nhà cao tầng vun vút nhưng không gian xanh vẫn hiện diện mọi góc nhìn của chúng tôi. 

Đứng nhìn từ tầng 22 của thủ phủ Microsoft châu Á, một mặt chúng ta có thể nhìn thấy vịnh Marina, khách sạn huyền thoại Marina Bay Sands, vườn Garden by the Bay với những “siêu” cây nổi tiếng và những con đường xanh mát mắt dựng trên nền đất lấn biển; một mặt có thể nhìn thấy nhà hát sầu riêng nổi tiếng, bảo tàng mỹ thuật với  hình hoa sen cách điệu.

Ngay dưới chân tòa nhà mà đoàn báo chí đang đứng, từ đó ra đến vịnh Marina, bao gồm cả khách sạn Marina Bay Sands, liên tục từ 30 năm trước, chính phủ Singapore đã tạo dựng công cuộc lấn biển. Được chứng kiến cả một quần thể kỳ vĩ và nên thơ đến vậy ngay trước mắt, mỗi nhà báo chúng tôi đã trầm trồ và khâm phục sự mạnh mẽ của con người lớn đến như thế nào. 

Marina Bay Sands

Marina Bay Sands quen thuộc với tất cả cư dân trên thế giới bởi khối kiến trúc đẹp cả về mỹ thuật và phong thủy. Tòa nhà này rất cao (gần 60 tầng) với khối kiến trúc vừa mang tính lịch sử - con thuyền lớn tượng trưng cho mảnh đất Singapore trước đây sống bởi nghề biển và luôn là cảng biển của khu vực Đông Nam Á - vừa mang tầm hiện đại này được xây trải dài trên 3 khối nhà nên chiều cao chỉ của tòa nhà có lợi thế mang lại tầm nhìn đẹp cho khách tham quan Marina Bay Sands chứ không hề tạo cảm giác chọc trời và làm hỏng mỹ thuật cảnh quan toàn khu vực vịnh. 

Tầng trên cùng của Marina Bay Sands là bể bơi vô cực và một nhà hàng nổi tiếng mang tên C’est Lavie. Quán ăn kiêm bar và café này mở cửa cho cả khách ngoài và là nơi hội tụ của rất nhiều diễn viên, những người trong giới showbiz khắp châu Á.

Ở một góc khác, chúng ta có thể thấy những tòa nhà chọc trời thể hiện sự hiện đại của đất nước giàu có nhất Đông Nam Á này. Dù đất đai đắt đỏ gần như nhất hành tinh, nhưng ở mọi góc độ, ta thấy mọi nơi, trên mái cũng như dưới nhà, các khối nhà luôn dành không gian cho nước, cho cây. Cây xanh hiện diện mọi nơi mọi chỗ, trong và ngoài các tòa nhà, ở mọi độ cao… 

Tòa nhà Asquire trong hình là một trong những tòa ‘chọc trời’ cổ kính nhất của Singapore. Từ thời xa xưa đó, tòa nhà này đã có bể bơi và cây xanh.

Bể bơi với cây dừa

Nhà riêng ở Singapore rất đắt. Căn hộ Penhouse trên đỉnh tòa nhà mới này có giá tầm 25 triệu đô la Singapore.

Tòa nhà màu nâu này là tòa nhà đạt độ cao giới hạn của chính phủ Singapore. Vì quốc gia 5 triệu dân này khá nhỏ về diện tích, sân bay ở cùng thủ đô, nên các tòa nhà ở đây bị giới hạn về độ cao để đảm bảo an toàn bay và cũng là để đảm bảo an toàn cho cư dân và không gian đất. Tòa nhà này có 80 tầng, sâu dưới đất là nhà ga MRT. MRT được chính phủ hỗ trợ để đi đến mọi nút mọi điểm quan trọng của đất nước.

Nói về giao thông, chúng ta có thể ngỡ ngàng khi không bao giờ gặp xe ken kín trên đường như mọi quốc gia châu Á khác. Đường của Singapore lúc nào cũng thanh bình như ngày nghỉ lễ của chúng ta vậy. Lý do chính để đường lúc nào cũng sạch, cũng vắng là bởi hệ thống giao thông công cộng bao gồm xe bus và MRT lúc nào cũng sẵn sàng. 

Chính phủ Singapore coi rằng kẹt xe làm giảm sự thịnh vượng của nền  kinh tế nên hỗ trợ mọi hình thức để giảm kẹt xe bằng các đòn bẩy như các chuyến MRT trước 7h đều được miễn phí cho mọi người dân để khuyến khích mọi người có thể đi làm các giờ khác nhau.

Singapore cũng thực hiện tăng thuế xe cộ. Các loại xe ở Singapore nếu là xe cá nhân, đều bị đóng phí đi trên đường, phí đặc biệt cao vào các khung giờ cao điểm. Khi mua xe, người dân Singapore phải đóng thuế xe nhập khẩu, gần 150% giá trị xe. Ngoài ra, phải mua thuế đường bộ khoảng từ 40.000 - 100.000 đô la Singapore tùy cỡ xe và độ mới của xe cho 10 năm chạy đường bộ.

Chính bởi vì giao thông công cộng quá tiện lợi và rẻ, kèm những loại thuế khá nặng cho xe riêng này, nên trong tâm lý người Singapore, việc sở hữu xe là việc không quá cần thiết. Xe riêng nếu có chỉ là xe rất xịn như BMW, Audi… và cực kỳ mới. Chính phủ Singapore thu phí rất cao cho các dòng xe cũ trên 10 năm.

Ít xe, và người dân Singapore có hệ thống đường MRT quá tốt, hệ đường bộ nối các tầng hầm các tòa nhà tiện lợi đi cùng các tiện ích của khối nhà như khu bách hóa, bán lẻ, chợ luôn ở tập trung tại các khối nhà nên hầu như trên đường, hiếm xe cộ và người qua lại. Tòa nhà nào cũng nỗ lực đưa cây xanh vào các khối nhà, vậy nên dù đất có chật, nhưng Singapore chẳng bao giờ tắc đường và luôn xanh. 

Cây và hoa hiện diện ở mọi nơi
Hoa lan hiện diện ở nhiều nơi

Để có được một quốc gia xanh, Singapore đã thực hiện nhiều giải pháp trong nhiều năm và quan trọng là có một chiến lược ngay từ đầu. Trong cuốn sách Hồi ký Lý Quang Diệu vừa được xuất bản tại Việt Nam mới đây, Cố Thủ tướng đã chia sẻ: “Diện tích của Singapore bắt buộc chúng tôi phải làm việc, chơi, và sinh sống trong cùng một nơi chật hẹp, điều này bắt buộc chúng tôi nhất thiết phải bảo quản một môi trường sạch và dung hòa giữa những người giàu và người nghèo như nhau”.

Để thực hiện được chiến lược “Xanh - Sạch”, Cố Thủ tướng Lý Quang Diệu và chính phủ của mình đã thực hiện biến đổi Singapore thành một thành phố vườn nhiệt đới. Các quan chức cấp cao trong chính phủ, các ban lập pháp được kêu gọi tham gia vào phong trào “sạch và xanh”. Hàng triệu cây cối, cọ, và các cây bụi đã được trồng. Màu xanh đã làm tăng thêm tinh thần của mọi người dân và người dân Singapore tự hào với các nước về nét độc đáo này.

QA

Tin nổi bật