“Nước - nguồn tài nguyên quý báu nhất” qua một bộ sưu tập tem

(ICTPress) - “Vì sao nước quan trọng đối với cuộc sống” là chủ đề cuộc thi Viết thư quốc tế Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) lần thứ 42 năm nay nhân kỷ niệm một thập kỷ hành động quốc tế “Nước vì cuộc sống” (2005 - 2015).

Đây là cuộc thi hàng năm, được đông đảo các em học sinh Việt Nam hưởng ứng. Ở cuộc thi lần thứ 41 đã có 932.519 em tham gia.

Để góp phần giúp các em hiểu thêm về vì sao nước quan trọng đối với cuộc sống, nhà sưu tập tem bưu chính Đào Đức Long, Hà Nội đã giới thiệu bộ sưu tập tem của ông về chủ đề này.

Nước chiếm tới 71% diện tích bề mặt trái đất nhưng 97% là nước mặn, nước ngọt phần lớn đóng băng ở hai cực trái đất, một số dự trữ trong các mạch nước ngầm… Nước ngọt cung cấp cho ta chủ yếu là nước từ các dòng chảy sông, suối hay hồ đập. Nước bốc hơi tụ lại thành mây, khi gặp lạnh hình thành giọt nước rơi xuống thành mưa. Một phần nước mưa quay trở lại mặt đất cung cấp nước ngọt cho chúng ta. Đầu nguồn là các dòng thác hợp lại thành sông rồi đổ ra biển và đại dương.

Bộ sưu tập “Nước - nguồn tài nguyên quý báu nhất” của nhà sưu tập tem Đào Đức Long, qua những con tem và vật phẩm bưu chính ở phần 2 đã nêu rõ NƯỚC CẦN CHO SỰ SỐNG:

Nước là nhu cầu hàng ngày cho động thực vật và con người. Cơ thể người có tới 66% là nước. Cách đây hàng triệu năm, những nền văn minh đầu tiên của loài người được sinh ra bên các bờ sông, các hồ lớn hoặc các ốc đảo nơi sa mạc. Con người sớm tạo ra các kỹ thuật để dẫn nước, múc nước, hút nước chuyển về nơi cần.

Ở nhiều nước hiện nay rất khan hiếm nước, việc cấp nước gặp nhiều khó khăn. Nhiều nơi nước là nguyên nhân dẫn đến những cuộc chiến tranh để giành nguồn nước tự nhiên. Đến nay có tới gần 50 nước trên thế giới lâm vào cảnh thiếu nước. Dân số thế giới tăng quá nhanh, nước bị ô nhiễm, tính trên toàn thế giới thì có tới 1,3 tỷ người không có nước sạch để dùng, mỗi năm 6 triệu trẻ em bị chết vì uống phải nước bẩn. Tiền đầu tư cho các đề án nước sạch trên toàn thế giới là rất lớn đến nỗi các nước nghèo đã gặp rất nhiều khó khăn.

Ở phần 3 bộ sưu tập, tác giả qua các con tem, bưu ảnh, maxicard chứng minh lợi ích lớn của nước là NGUỒN NĂNG LƯỢNG VÔ TẬN nên nhiều nước tìm cách tăng các nhà máy thủy điện; Nước cung cấp cho đô thị; Nước trong phát triển kinh tế;… và Mở mang giao thông đường thủy.

Phần cuối bộ sưu tập, tác giả đã đề cập đến việc cần thiết phải BẢO TỒN VÀ GÌN GIỮ NGUỒN NƯỚC. Nước là một kho báu mong manh, con người đã gây ra nạn hạn hán và lụt lội do chặt phá rừng đầu nguồn, thải chất độc vào nguồn nước. Có tới 50% lượng nước thải không được làm sạch, sông biển trở thành nơi đổ rác phế thải. Quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa đã làm cho nước bị ô nhiễm nặng nề.

Các nhà khoa học trên thế giới đã cảnh báo về tai nạn ô nhiễm biển, khí hậu toàn cầu nóng lên làm tan băng ở hai cực địa cầu. Mọi người đã kêu gọi giữ gìn sạch vùng biển và đại dương, khai thác biển một cách hợp lý, bảo vệ các vùng rừng, tránh thất thoát dầu lửa ra biển.

Việt Nam cũng rất chú trọng đến công tác thủy văn phục vụ sản xuất và đời sống. Chúng ta có ngày 25/5 là ngày phòng chống thiên tai, vào ngày này năm 1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cho thành lập Ủy ban Trung ương hộ đê, tránh ngập lụt làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống trên cả nước. Liên hợp quốc cũng lấy năm 2013 là năm quốc tế về nước sạch và kêu gọi nhân dân toàn thế giới hãy góp sức giữ gìn nguồn nước, một tài nguyên quý báu nhất của con người.

Bộ sưu tập tem bưu chính này của tác giả Đào Đức Long đã đạt giải Nhất tại Triển lãm Tem TP. Hà Nội năm 2008.

Tin nổi bật