Những nơi tuyệt đối cấm chụp ảnh tự sướng và dùng gậy selfie

Việc chụp ảnh tự sướng mọi lúc mọi nơi không chỉ gây khó chịu, mà còn có thể đe dọa tới sự an toàn của bản thân du khách và nhiều người xung quanh.

Pamplona, Tây Ban Nha

Chính phủ Tây Ban Nha không muốn du khách liều lĩnh nào bị bò húc hay dẫm chết khi cố chụp ảnh selfie. 

Do đó, chính quyền Pamplona đã ban lệnh cấm chụp ảnh tự sướng khi tham gia lễ hội chạy đua với bò tót. Luật quy định bất cứ ai chụp ảnh hay quay phim trong sự kiện này sẽ phải nộp phạt. Năm 2014, một du khách người Anh chụp selfie mình đang chạy, ngay sát phía sau là con bò. Bức ảnh lan truyền trên mạng khiến chính phủ Tây Ban Nha đã tiến hành lệnh tìm kiếm quốc tế, cuối cùng phạt vị khách này 4.100 USD. 

Chụp selfie với hổ, New York, Mỹ

New York là bang đầu tiên ở Mỹ ban hành lệnh cấm chụp với hổ, sư tử hay bất cứ loài nào thuộc họ mèo lớn.

Ủy viên hội đồng lập pháp Manhattan, bà Linda Rosenthal, cho biết lệnh cấm này giúp ngăn chặn việc trục lợi từ động vật, đồng thời tăng an toàn cho công chúng khi tới các lễ hội hay rạp xiếc, nơi đôi khi du khách được tiếp xúc với các động vật này. 

Hồ Tahoe, Mỹ

Lisa Herron, phát ngôn viên của Đơn vị quản lý lưu vực hồ Tahoe, cho biết nhiều người đã tiếp cận gấu hoang để chụp selfie cùng chúng. Herron lo ngại hành vi này có thể dẫn tới việc du khách bị gấu tấn công. Việc quay lưng lại với một con thú hoang để chụp selfie không bao giờ là một ý hay.

Trung tâm du khách lạch Taylor ở phía nam hồ Tahoe cảnh báo du khách không nên chụp ảnh động vật hoang dã, đặc biệt là gấu

Iran

Các thành viên đội bóng của Iran không được chụp ảnh cùng người hâm mộ là nữTrong các cộng đồng Hồi giáo, phụ nữ thường không được tới xem các sự kiện thể thao của nam giới. Ali Akbar Mohamedzade, Chủ tịch ban đạo đức của Liên đoàn bóng đá Iran, đã ra cảnh báo vào tháng 1 năm 2015, sau khi ảnh chụp các cầu thủ Iran với fan hâm mộ nữ trong cúp châu Á lan truyền trên mạng. Mohamedzade lo ngại những bức ảnh như thế có thể sẽ bị hiểu sai hoặc dùng làm công cụ chính trị. Liên đoàn sẽ hành động nếu các cầu thủ Iran không tuân thủ luật.

Các thành viên đội bóng của Iran không được chụp ảnh cùng người hâm mộ là nữ

Mecca, Ả Rập Saudi

Mỗi năm, cả triệu tín đồ và du khách đổ về thánh địa Mecca. Được phép sử dụng điện thoại vì lý do an toàn, nhưng các tín đồ và du khách được yêu cầu không chụp ảnh tự sướng trong lễ Hajj, do đây là trào lưu phổ biến của giới trẻ. Zahra Mohammad, một giáo viên nghiên cứu đạo Hồi, cho biết việc chụp selfie không chỉ gây mất tập trung mà còn làm mất đi sự trang nghiêm ở thánh địa này. 

Các tín đồ và du khách được yêu cầu không chụp ảnh tự sướng trong lễ Hajj

Garoupe, Pháp

Bãi biển ở miền Nam nước Pháp này có những khu vực “Cấm khoe khoang”, trong đó du khách không được chụp ảnh selfie. Quy định này nhằm giúp du khách tận hưởng kỳ nghỉ một cách đúng nghĩa thay vì chỉ chăm chăm chụp ảnh và đăng lên mạng xã hội. Thậm chí có cả một đội cảnh sát đi tuần trên bờ biển để đảm bảo luật cấm này được du khách tuân theo.

Quy định "cấm khoe khoang" nhằm giúp du khách tận hưởng kỳ nghỉ một cách đúng nghĩa

Hàn Quốc

Thiết bị này sử dụng Bluetooth để kết nối với điện thoại, do đó có khả năng tiếp cận thông tin cá nhân, ảnh hưởng tới các thiết bị gần đó, như điện thoại hay máy móc bệnh viện. Người bán gậy selfie chưa qua kiểm định sẽ phải đối mặt với 3 năm tù giam và khoản tiền phạt lên tới 27.000 USD. 

Tại quốc gia này, việc sử dụng gậy selfie chưa qua kiểm định là phạm luật.

Buồng bỏ phiếu, Anh

Nhiều quốc gia đã cấm việc chụp ảnh trong buồng bỏ phiếu. Tại Anh, bất cứ ai đăng ảnh bản thân và lá phiếu của họ sẽ phải chịu 6 tháng tù giam hoặc nộp phạt 5000 euro. 

Nhiều địa điểm diễn ra sự kiện âm nhạc trên thế giới

Gậy chụp selfie cùng những thiết bị kích cỡ lớn như iPad, máy tính bảng, đã bị cấm tại nhiều địa điểm biểu diễn âm nhạc lớn của Anh, như O2 Arena, O2 Academy Brixton và SSE Wembley Arena. Năm 2015, Coachella và Lollapalooza trở thành các lễ hội âm nhạc đầu tiên cấm người tham dự dùng gậy selfie, nhưng vẫn cho phép fan chụp ảnh bằng các máy ảnh cỡ nhỏ.

Coachella và Lollapalooza trở thành các lễ hội âm nhạc đầu tiên cấm người tham dự dùng gậy selfie

Disney

Quy định này được đưa ra sau khi một hành khách rút gậy tự sướng ra lúc đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc. Nhân viên vận hành đã phải cho dừng tàu, do cây gậy có thể dễ dàng vướng vào hệ thống của tàu. Gậy selfie không chỉ gây khó chịu ở công viên và còn đe dọa tới sự an toàn của du khách.

Từ tháng 7, Disney đã ra thông báo cấm sử dụng gậy selfie ở tất cả các công viên giải trí của hãng.

Theo dulich.com.vn

Tin nổi bật