Nghe giai điệu Mendelssohn, Mozalt, Beethoven dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Israel

(ICTPress) - Tại nhà hát lớn Hà Nội, tối ngày 21/11, chương trình hòa nhạc do dàn nhạc giao hưởng Hà Nội đã có buổi trình diễn dưới sự dẫn dắt của Nhạc trưởng Israel Shalev Ad-El, cùng với độc tấu piano Trần Thị Tâm Ngọc trước nhiều khán giả là các khách mời quốc tế và thủ đô Hà Nội.

Chương trình hòa nhạc này đã mang đến cho khán giả các giai điệu A midsummer Night’s Dream Overture Overture Op.21 của F. Mendelssohn, Piano Concerto No.23 in A major, K.488 (Allegro, Adagio, Allegro assai) của W.A.Mozalt và Symphony No.7 in A major, Op. 92 của Beethoven.

Dưới đây là trích đoạn bản Symphony No.7 in A major, Op. 92 của Beethoven:

Chỉ huy dàn nhạc giao hưởng Hà Nội lần này là nhạc trưởng Shalev Ad-El (Israel). Ông là giám đốc âm nhạc của Netania, Dàn nhạc thính phòng cao cấp nhất của Israel và Dàn nhạc thính phòng  Kibbutz.

Ông đã từng chỉ huy nhiều dàn nhạc bao gồm Dàn nhạc giao hưởng và thính phòng của: Berlin, Hong Kong APA, Israel, Rishon Letzion (Dàn nhạc Opera Israel), Israel, Jerusalem , Bangkok, Baroque Jerusalem,  Baroque Baroccada, Baroque Il Gardellino, Dàn nhạc Baroque Pardubice, Dàn  nhạc Music viva Amsterdam, Dàn hợp xướng Soloists Na Uy, Dàn  nhạc giao hưởng quốc gia Panama, Unirio Rio de Janeiro , Dàn nhạc giao hưởng quốc gia Peru, Dàn nhạc trẻ và Dàn nhạc quốc gia Bogota.

Ở cương vị  nhạc trưởng và  nghệ sĩ đàn cla-vơ-xanh ông đã  thường  xuyên biểu diễn ở những địa điểm nổi tiếng  nhất thế giới như  Phòng Hòa Nhạc  Wigmore tại Luân Đôn, 92Y và  Frick Collection tại New York,  Phòng  hòa nhạc Suntury  và  Nhà hát Opera Tokyo, các liên hoan Brugge, Bachfest tại Leipzig,  Bozar tại Brussels, Trung tâm văn hóa LG tại  Seoul, Phòng  hòa  nhạc Handelfestspiele,  Liên  hoan Goettingen Handel, Liên hoan  Utrecht … Ông cũng đã từng chơi nhạc với các nhạc sĩ  tên tuổi như  ​ Magdalena Kozena, Wieland Kuijken, Vittorio Ghielmi, Michael Chance, Shlomo Mintz, Klaus Mertens, Marcel Ponseele, Ryo Terakado, Kolja Blacher, Suzie Le Blanc, Charles Daniels, Carolyn Watkinson, Guy de Mey và Guy Braunstein.

Biểu diễn tại Hà Nội lần nay, nhạc trưởng Shalev Ad-El đã cho biết việc lần đầu tiên chỉ đạo một dàn nhạc tại Việt Nam mang lại những cảm xúc và hứng khởi riêng cho cả nhạc trưởng và các thành viên dàn nhạc. Đặc biệt, ông và dàn nhạc đã chơi trích đoạn của Mendelssohn, một nhà soạn nhạc gốc Do Thái. Điều này làm ông cảm thấy rất vui và tự hào được chia sẻ với khán giả Việt Nam.

Nghệ sỹ piano của Việt Nam Trần Thị Tâm Ngọc cũng đã tham gia biểu diễn với bản concerto cho piano số 23 của Mozart. Nghệ sỹ Trần Thị Tâm Ngọc theo học pinao từ năm lên 4 tuổi, sau đó học chuyên ngành piano tại Nhạc viện Hà Nội, học đại học đại Singapore, tốt nghiệp chuyên ngành biểu diễn piano tại Nhạc viện Boston (Hoa Kỳ). Cô đã dành được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi âm nhạc quốc tế như Giải nhất cuộc thi âm nhạc Chopin quốc tế tại Malaysia 2004, Giải Nhất cuộc thi dành cho độc tấu piano và âm nhạc thính phòng của nhạc viện Boston (2007, 2008 và 2009). Hiện tại, cô đang là giảng viên khoa piano tại Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam.

 Minh Anh

Tin nổi bật