Nghe “Tháng 5 nhớ Bác” qua giọng ca ví dặm “nhí” làng Sen

(ICTPress) - Dân ca ví dặm (cũng viết là giặm) tại Nghệ Tĩnh là một di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại.

Tại Lễ tổng kết và trao giải “Áng tem thư kể chuyện Bác Hồ” được tổ chức tại trường THCS Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An cuối tuần qua, những người tham dự buổi lễ đã bất ngờ, xúc động khi được thưởng thức những bài hát “Tháng 5 nhớ Bác” qua giọng ca ví dặm “nhí” của em Nguyễn Quốc Bảo, học sinh lớp 6c của trường THCS Kim Liên.

Qua tìm hiểu được biết em Nguyễn Quốc Bảo, cũng là thành viên câu lạc bộ ví dặm của nhà trường. Em đã từng đạt giải đặc biệt dành cho thí sinh nhỏ tuổi nhất hát ví dặm của tỉnh Nghệ An khi mới học lớp 1. Khi học lớp 3 em lại đạt giải nghệ nhân nhỏ tuổi nhất của Sở Văn hóa tỉnh Nghệ An.

Trước bài trình diễn của em Nguyễn Quốc Bảo, em Nguyễn Thành Công, học sinh lớp 8c, trường THCS Kim Liên là anh trai của em Nguyễn Quốc Bảo, cũng đã thể hiện xúc động bài hát “Công thầy”.

Trao đổi với chúng tôi, thầy Nguyễn Vương Linh, Hiệu của nhà trường cho biết song song với việc học tập, nhà trường có rất nhiều hoạt động thường xuyên, như thành lập các câu lạc bộ như câu lạc bộ dân ca ví dặm để tìm hiểu truyền thống quê hương, và con người xứ Nghệ. Câu lạc bộ hát ví, dặm của trường khi được thành lập có nhiều giáo viên tham gia làm nòng cốt để học sinh nhận thức về dân ca ví dặm. Từ nhận thức ban đầu này, sau một thời gian các em đã thật sự đam mê và đến nay có gần chục giáo viên giáo viên và 60 - 70 học sinh tham gia thường xuyên. Gần đây nhất là câu lạc bộ của Trường đã tham gia chương trình vinh danh dân ca xứ nghệ do tỉnh Nghệ An tổ chức. Các trường học ở làng Sen cũng có nhiều câu lạc bộ như vậy và các trường thường xuyên có những buổi giao lưu.

Ngoài ra, nhà trường cũng đã tổ chức các hoạt động ngoại khóa khác như tìm hiểu, chăm sóc các khu di tích lịch sử cách mạng ở địa phương. Trường cũng đã tham gia thi kể chuyện về Bác Hồ đạt giải Nhất, Nhì của huyện, tỉnh. Qua những hoạt động ngoại khóa như vậy, nhà trường mong muốn hoạt động ngoại khóa bổ trợ hoạt động chính khóa để  giáo dục các em học sinh toàn diện, thầy Nguyễn Vương Linh cho biết thêm.

Trường THCS Kim Liên và các trường học ở huyện Nam Đàn, luôn luôn xác định giáo dục văn hóa cho các em và giáo dục truyền thống về quê hương đất nước đặc biệt các em học sinh trên quê hương Bác càng phải nhận thức sâu sắc về đạo đức, tư cách, phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhà trường cũng đã luôn ý thức giáo dục các em học sinh làng Sen về văn hóa, bảo vệ môi trường, chấp hành an toàn luật lệ giao thông tạo nên nét đẹp văn hóa của những người con sống trên quê hương Bác, thầy Linh đã trao đổi.

Minh Anh

Tin nổi bật