“Ngày sách Israel” lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam

(ICTPress) - Ngày sách Israel sẽ lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam vào 08h00  - 21h00 Chủ Nhật - ngày 16/7/2017 tại Phố sách Hà Nội (đường 19 tháng 12) và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, 36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội với nhiều hoạt động đáng chú ý.

Trong những năm gần đây, dân tộc Do Thái và đất nước Israel được đông đảo bạn đọc Việt Nam quan tâm và tìm hiểu. Chính vì vậy mà các công ty, nhà xuất bản đã cho ra mắt hàng loạt các cuốn sách về đất nước này với nhiều đề tài khác nhau từ lịch sử, kinh tế, văn hoá, giáo dục…

Omega Plus cũng đóng góp trong xu hướng đó với một số tác phẩm nổi bật của tác giả nước người cũng như trong nước đã được xuất bản như: Tiểu sử David Ben Gurion, Con Đường Thoát Hạn, Câu chuyện Do Thái… hay cuốn sách luôn nằm trong danh sách bán chạy của Alpha Books là Quốc gia khởi nghiệp.

Sự kiện lần này là một nỗ lực tiếp nối những hoạt động trên trong việc tăng cường quan hệ hợp tác cũng như tìm hiểu lẫn nhau giữa 2 đất nước Israel và Việt Nam.

“Ngày Sách Israel” sẽ được khai mạc tại Phố sách Hà Nội, từ 8h30 - 9h30, với sự tham dự của các quan khách thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Đại sứ quán Israel, Công ty Sách Omega Việt Nam, Công ty Sách Alpha...

Tại Lễ khai mạc, Ban tổ chức sẽ phát động chương trình tặng sách "Con đường thoát hạn" - cuốn sách viết về cách Israel quản lý nguồn nước hạn hẹp của mình -cho các Sở Tài nguyên Môi trường, vì sứ mệnh bảo vệ nguồn nước và môi trường nước tại Việt Nam.

Trong ngày sách Israel 16/7 sẽ còn nhiều hoạt động được tổ chức như:

Trưng bày và bán hơn 100 tài liệu quý về dân tộc Israel và người Do Thái từ 08h00-21h00 trong ngày, bao gồm sách viết bằng tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Hebrew và sách của các tác giả Do Thái của các công ty, nhà xuất bản trong và ngoài nước. Nhiều tài liệu quý trưng bày do Đại sứ quán Israel cung cấp.

Giờ vàng ngày sách sẽ diễn ra từ 09h00 - 10h00: Giảm đến 50% trên 20 đầu sách về Do Thái, chỉ trong một giờ duy nhất, trong đó có tặng tác phẩm đang rất được quan tâm trên thế giới kể từ khi xuất bản là "Sapiens - Lược sử về loài người".

Từ 10h00 - 11h30 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Omega Plus cũng tổ chức lễ ra mắt chính thức cuốn sách "Sapiens - Lược sử về loài người" với sự tham dự của khách mời PGS. TS. Đinh Ngọc Bảo, nguyên Hiệu phó Đại học Sư phạm Hà Nội và đại diện ĐSQ Israel tại Việt Nam.

Tuy đây không phải cuốn sách viết về dân tộc Do Thái nhưng tác giả của cuốn sách này là Yuval Harari – nhà sử học Israel. Kể từ khi ra mắt trên thế giới, cuốn sách đã gây nhiều tiếng vang lớn, cũng như không ít sự tranh cãi.

Cuốn sách cũng nằm trong danh sách khuyên đọc của tỷ phú Bill Gates và cha đẻ của Facebook - Mark Zuckerberg.

Jared Diamond, tác giả cuốn sách đoạt giải Pulitzer "Súng, vi trùng và thép" nói về cuốn sách này: “Sapiens tìm câu trả lời cho vấn đề lớn nhất của lịch sử cũng như của thế giới hiện đại, và nó được viết bằng một thứ ngôn ngữ tuyệt vời khiến người ta không thể quên được”.

Minh Anh

Tin nổi bật