Ngày hội Sức khỏe Nhật Bản tại Việt Nam

Ngày hội sức khỏe Nhật Bản tại Việt Nam, các chuyên gia và doanh nghiệp Nhật Bản mong muốn được chia sẻ những thế mạnh của Nhật Bản về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi.

Theo khảo sát của Liên Hiệp Quốc, nhìn bề ngoài dân số tại các nước châu Á khá trẻ nhưng trên thực tế tốc độ già hóa tại các đất nước ở châu Á nói chung và Đông Nam Á nói riêng lại đang diễn ra rất nhanh. Nếu Nhật Bản mất 40 năm để tỷ lệ dân số trong độ tuổi trên 65 tuổi tăng từ 7% đến 14% thì dự đoán Việt Nam tốc độ già hóa dân số chỉ diễn ra khoảng 30 năm, đến năm 2050 Việt Nam sẽ tiến tới trở thành một quốc gia "siêu già" số dân số già hóa sẽ tăng từ 14% đến 21%. Chính vì vậy ngay từ bây giờ Việt Nam cần phải có những bước đi phát triển, chú trọng đến dịch vụ y tế, chính sách đối với người cao tuổi khi tốc độ già hóa dân số tăng nhanh chóng như vậy.

Nhiều hoạt động vui chơi giải trí giới thiệu văn hóa Nhật Bản và các hoạt động thể thao cũng sẽ được tổ chức tại Ngày hội sức khỏe

Nhật Bản là quốc gia có tuổi thọ trung bình cao hàng đầu thế giới vì vậy vấn về chăm sóc sức khỏe đối với người cao tuổi được Nhật Bản đặc biệt chú trọng. Quốc gia này có kinh nghiệp, phát triển về dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe của người già, tiêu chí hàng đầu của họ chính là "già nhưng phải thật khỏe mạnh". Chính phủ Nhật Bản và các doanh nghiệp Nhật Bản mong muốn chia sẻ kinh nghiệm và những dịch vụ y tế cũng như các trang thiết bị y tế chăm sóc sức khỏe tốt cho người dân Việt Nam. Trong Ngày hội sức khỏe Nhật Bản tại Việt Nam tới đây, 60 doanh nghiệp Nhật Bản sẽ giới thiệu với người dân Việt Nam những sản phẩm, thiệt bị y tế và dịch vụ y tế được người dân Nhật Bản tin tưởng sử dụng. Khách mời tham dự ngày hội sẽ trải nghiệm thực tế những dịch vụ trị liệu cho người cao tuổi, chăm sóc sắc đẹp, chế độ ăn uống cho mọi lứa tuổi.

Đặc biệt, tại Ngày hội sức khỏe Nhật Bản sẽ có diễn đàn giao lưu, các giáo sư chuyên nghiên cứu về sức khỏe của Nhật Bản sẽ có chia sẻ về vấn đề "Làm thế nào để có tuổi thọ khỏe mạnh và cách chăm sóc sức khỏe." Ông Endo Hidetoshi cho biết hoạt động Ngày hội sức khỏe sẽ được diễn ra thường niên tại Việt Nam, trên nhiều tỉnh thành của Việt Nam chứ không riêng tại Hà Nội. Ngày hội sức khỏe Nhật Bản không chỉ quảng bá các sản phẩm và dịch vụ y tế đến người dân Việt Nam mà còn là sự khảo sát thị trường của các doanh nghiệp Nhật Bản muốn đầu tư là lĩnh vực chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Việt Nam, họ muốn mang những sản phẩm chất lượng tiêu chuẩn Nhật Bản với giá sản phẩm hợp lý tiếp cận với người dân Việt Nam trong tương lai.

Các ca sĩ nổi tiếng như Đông Nhi, Tuấn Hưng, MONSTAR cũng được mời tham gia Ngày hội sức khỏe Nhật Bản được tổ chức tại Hà Nội

Ngày hội sức khỏe Nhật Bản tại Việt Nam được tổ chức tại Trung tâm thương mại AEON Mall, Long Biên, Hà Nội từ 9h đến 22h trong hai ngày 4/3, 5/3/2017.

Theo hanoitv.vn

Tin nổi bật