“Ngày hội ASEAN” từ 13 - 15/7 tại Hà Nội

(ICTPress) - "Ngày hội ASEAN" (ASEAN Festival) mở cửa đón công chúng đến xem các trưng bày từ ngày 13 - 15/7/2017 tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, đường Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội. Lễ khai mạc đã diễn ra sáng 13/7.

Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập ASEAN, Bộ TT&TT phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Ngày hội ASEAN, giới thiệu về quá trình và phát triển về đất nước con người, các nền văn hóa của các nước thành viên ASEAN. Đây là hoạt động nằm trong Đề án tổ chức tuyên truyền và kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban chỉ đạo thông tin tuyên truyền ASEAN. 

Các đại biểu cắt băng khai mạc “Ngày hội ASEAN”

Phát biểu tại Lễ khai mạc “Ngày hội ASEAN”, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về tuyên truyền ASEAN nhấn mạnh: “Năm 2017 ghi dấu chặng đường 50 năm hình thành và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Trong 50 năm qua, ASEAN đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển, vượt qua nhiều khó khăn thách thách thức, từng bước củng cố và tăng cường gắn kết, đã trở thành một Cộng đồng ASEAN, hiện đang tiếp tục đẩy mạnh liên kết trên cả 3 trụ cột: Chính trị - An ninh, Kinh tế và Văn hóa – Xã hội, ngày càng khẳng định vị thế uy tín của một tổ chức khu vực thành công”.

Cũng tại buổi Lễ, bà Maria Cynthia P.Pe-La-Yo, đại biện lâm thời Đại sứ quán Phillipines tại Việt Nam, đại diện cho nước Chủ tịch ASEAN 2017 cho biết với chủ đề ASEAN lần thứ 30 năm nay là "Hợp tác và thay đổi để cùng tiến bước vào thế giới" đã phản ánh quan điểm của ASEAN về sự đoàn kết của 10 quốc gia thành viên. Chủ đề này cũng nói lên sự bình đẳng, hợp tác tích cực giữa các quốc gia thành viên.

Tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN tổ chức tại Manila, Philippines và ngày 29/4, các nhà lãnh đạo ASEAN đã ủng hộ 6 mục tiêu là: một ASEAN định hướng và tập trung vào con người, sự hòa bình và ổn định trong khu vực, an toàn và hợp tác hàng hải, một sự phát triển toàn diện, tập trung và sáng tạo, một ASEAN linh hoạt và một ASEAN luôn duy trì chủ nghĩa vì khu vực và đối tác toàn cầu.

Các tiết mục trình diễn đặc sắc tại Lễ khai mạc chào mừng "Ngày hội ASEAN"

Ngày hội ASEAN kết hợp nhiều nội dung trưng bày với các hình thức thể hiện đa dạng nhằm giới thiệu và cung cấp tới khán giả hình ảnh về ASEAN qua nhiều góc nhìn.

Các tác phẩm được trưng bày tại “Ngày hội ASEAN” phản ánh nhiều chủ đề phong phú, đã được lựa chọn kỹ lưỡng qua các cuộc thi cấp khu vực, có chất lượng cao về nghệ thuật và nội dung phản ánh dưới nhiều hình thức: Trưng bày biểu đồ về quá trình hình thành và phát triển của ASEAN trong nửa thế kỷ; các bộ tem bưu chính về Cộng đồng ASEAN; Ảnh nghệ thuật với chủ đề về đất nước con người, biến đổi khí hậu và các dân tộc trong ASEAN; Ảnh báo chí về ASEAN; Các phim tư liệu, phóng sự tài liệu và các hiện vật về văn hoá của các nước ASEAN. 

Thông qua các tác phẩm, khán giả sẽ có cái nhìn tổng thể  về vẻ đẹp đất nước con người các quốc gia ASEAN , bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu trong khu vực, Hiểu rõ hơn về Cộng đồng ASEAN với ba trụ cột: An ninh - Chính trị, Kinh tế, Văn hoá Xã hội; về các đặc điểm của các quốc gia trong khu vực, về một cộng đồng đùm bọc, chia sẻ, lấy người dân làm trung tâm và một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Các đại biểu các nước ASEAN và các nước đối thoại đi tham quan các gian trưng bày

Đảm nhiệm vai trò chủ trì cộng đồng văn hóa - xã hội ASEAN tại Việt Nam, Bộ LĐTB&XH luôn chú trọng việc tuyên truyền nâng cao nhận thức về cộng đồng ASEAN nói và cộng đồng văn hóa - xã hội ASEAN nói riêng tới các Bộ ngành, các địa phương và đông đảo người dân.

Theo Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Hồng Lan, “Ngày hội ASEAN” là một sự kiện truyền thông quan trọng của Việt Nam trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 50 năm ngày thành lập ASEAN”.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Đào Hồng Lan đã trao tặng Bộ LĐTB&XH trao tặng Thư viện quốc gia, Thư viện Đại học quốc gia, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam những ấn phẩm và tài liệu liên quan của ASEAN do Bộ LĐTB&XH chủ trì hoặc cùng các đối tác xuất bản và phát hành.

Bộ LĐTB&XH trao tặng các ấn phẩm, tài liệu về ASEAN cho Thư viện Quốc gia, Thư viện Đại học quốc gia, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Đón nhận những tài liệu quý, bà Kiều Thúy Nga, Giám đốc Thư viện quốc gia cho biết với tổng số 916 bản sách của 19 tên sách. Đây là niềm vinh dự lớn đối với Thư viện Quốc gia và các đơn vị khi được tiếp nhận những cuốn sách giá trị về ASEAN và đặc biệt toàn bộ số sách được trao hôm nay bao quát về lịch sử, đất nước, con người của các nước ASEAN, về vai trò, vị thế ASEAN, các thành tựu mà ASEAN đã đạt được

Đây là món quà ý nghĩa, làm giàu thêm bộ sưu tập sách ASEAN, nguồn tư liệu quý giá cho bạn đọc, đặc biệt các bạn sinh viên muốn tìm hiểu về ASEAN. Những ấn phẩm này không chỉ được lưu giữ tại Thư viện quốc gia và các đơn vị mà sẽ được gửi đến một số thư viện tỉnh, thành phố trong cả nước trong thời gian tới.

Ngày hội ASEAN là một trong các hoạt động của Ban chỉ đạo thông tin tuyên truyền ASEAN (Bộ TT&TT là cơ quan thường trực), với sự tham gia và hưởng ứng tích cực của các đại sứ quán, đại diện các nước thành viên ASEAN, tạo điều kiện cho các dân tộc ngày càng xích lại gần nhau vì một nền văn hóa ASEAN đầy bản sắc, đa dạng trong thống nhất.

Ngày hội diễn ra tại Bảo tàng Dân tộc học với vai trò là nơi bảo tồn văn hóa và giới thiệu sự đa dạng văn hóa đã triển khai các tiếp cận định hướng và tập trung vào con người, thông qua việc thúc đẩy, chia sẻ tìm hiểu văn hóa Việt Nam và các nhóm dân tộc Đông Nam Á, qua đó tăng cường đa dạng bản sắc ASEAN.

HM

Tin nổi bật