“Mang âm nhạc đến bệnh viện”: Liều thuốc hiệu quả cho mọi bệnh nhân

(ICTPress) - Sự cháy hết mình của các nghệ sỹ nổi tiếng trong làng showbiz Việt đã giúp cho bệnh nhân quên đi đau đớn, không còn hình ảnh viên thuốc và kim tiêm mà sự sẻ chia đã giúp cho người bệnh trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Lần này, vào chiều 24-25/8, Chương trình Mang âm nhạc đến bệnh viện đã được Ban Tổ chức chọn diễn ra tại Bệnh viện Ung bứu và Bệnh viện Nhi và Phụ Sản Đà Nẵng.

Những tấm lòng cần được sẻ chia

Chương trình có sự góp mặt của hơn chục nghệ sỹ nổi tiếng đến từ mọi miền đất nước. Điều đặc biệt là họ đến với một tấm lòng thiện nguyện để biểu diễn với cát-sê không đồng nhưng chứa chan đầy nhiệt huyết.

Tại buổi diễn ở Bệnh viện Ung bứu Đà Nẵng, nam ca sỹ Việt Tú đã mở màn “solo” 2 bài: “Con nợ mẹ” và “Yêu nhau ghét nhau”. Tiếp đến là tiết mục đặc sắc của Nghệ sỹ ưu tú Thanh Trà với “Khát vọng”. Hải Yến Idol cũng hoạt náo hội trường bằng loạt 3 ca khúc sôi động nhất của chị: “Phố biển”, “Đường đến vinh quang” và “Bông hồng thuỷ tinh”.

Hải Yến Idol cùng dàn hoạt náo viên đốt cháy sân khấu

Đặc biệt, tiếng cười của những người vốn mang gương mặt ủ rũ lại như muốn nổ tung hội trường khi được xem tiết mục hài Bao Thanh thiên của cặp đôi danh hài Bảo Khương - Vi Phong đến từ TP Hồ Chí Minh.

Nhân sự kiện này, người sáng lập chương trình, ca sỹ Thái Thuỳ Linh cũng cùng con gái – ca sỹ nhí Vũ Thái An đã đưa khán giả đến một không gian vừa trữ tình vừa bừng cháy bằng một loạt các ca khúc sôi động mà tiêu điểm là một sáng tác mới của bé An – ca khúc Mùa hè ước mơ.

Ca sỹ Thái Thuỳ Linh và MC Thảo Vân giao lưu cùng khán giả

Điều đáng nói hơn cả là sự hiện diện của chị Trần Thị Cẩm Bảo - một bệnh nhân đã bằng nghị lực vượt qua căn bệnh ung thư quái ác để tiếp tục trở thành biểu tượng đồng hành và động viên rất lớn cho những người đồng bệnh. 

Thật cảm động biết bao khi có một bệnh nhân ung bứu mới vừa xạ trị xong chưa đến 30 phút nhưng vẫn lên sân khấu nhảy múa tưng bừng để động viên cho buổi diễn và nhiều bệnh nhân là khán giả.

Mỗi buổi trình diễn đều được khép lại bằng sự sẽ chia của những tấm lòng hảo tâm cao cả đã góp phần san sẻ nỗi đau mà các bệnh nhân gánh chịu. Cuối mỗi chương trình, Ban Tổ chức đã có 20 phần quà cho 20 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn nhất.

Chương trình lần này được tổ chức tại Đà Nẵng dưới sự tài trợ chính của Vinaphone Đà Nẵng với mức tài trợ 50 triệu đồng.

Xuất phát từ ý tưởng của ca sĩ Thái Thùy Linh, trải qua 5 năm, Chương trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện” đã đem lời ca tiếng hát chan chứa yêu thương tới hơn 100 bệnh viện lớn, nhỏ, dành tặng những món quà ý nghĩa cho hàng chục ngàn bệnh nhân, y bác sĩ ở khắp mọi miền Tổ quốc. Một ý tưởng và tấm lòng thật đáng trân trọng biết bao./.

Cách Tân

Tin nổi bật