Liên hoan “Châu Âu gặp châu Á trên sân khấu Múa đương đại”

(ICTPress) - Một nghệ sĩ múa trẻ đầy tài năng và triển vọng của Nhật Bản tham gia Liên hoan “Châu Âu gặp Châu Á trên sân khấu Múa đương đại” 2013 với vở múa đặc biệt của cô.

Nhân kỷ niệm Năm Hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam 2013, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam hân hạnh giới thiệu một tác phẩm múa đơn ngắn với tên gọi “Alphard” (Trái tim của Rắn) của nữ nghệ sĩ Mikiko Kawamura, vào ngày thứ Năm 26/9. và thứ Sáu 27/9/2013, tại Liên hoan “Châu Âu gặp Châu Á trên sân khấu Múa đương đại” 2013 ở Hà Nội.

Sau khi đoạt Giải Nghệ sĩ Mới xuất sắc tại Liên hoan múa Yokohama năm 2011, Mikiko Kawamura nhanh chóng giành tiếp loạt Giải Nghệ sĩ mới tại Liên hoan “Dance ga Mitai! New Figure Dance Festival 10” (2011), Giải HARAJUKU PERFORMANCE+ DOMMUNE (2012) và Giải Japan Dance Forum (JaDaFo) (2013), v…v.

Vở múa Alphard, lần đầu tiên được công diễn tại Yokohama, Nhật Bản vào tháng 2/2012, được Kawamura sáng tác qua cảm hứng của cô về ngôi sao sáng đơn độc cùng tên, ngôi sao cô đơn ở vị trí trái tim của rắn trong chòm sao Trường Sà. Với những sắp đặt ánh sáng, nữ biên đạo trẻ (đồng thời là diễn viên múa) chia sân khấu thành 9 ô vuông, mỗi ô với một chủ đề âm nhạc khác nhau. Vũ điệu này giống như “bước vào nhận thức”, theo statement của Kawamura.

Alphard giới thiệu về giá trị khả năng vận động cơ thể một cách hoàn hảo của Kawamura cũng như tài năng sáng tác của cô. Vở múa tinh tế nhưng cũng đầy mạnh mẽ này chắc chắn sẽ truyền cảm hứng cho các bạn, quý vị khán giả Việt Nam nói riêng, để suy nghĩ về “sự đương đại” trong lĩnh vực múa ở châu Á bao gồm cả Nhật Bản.

Mikiko Kawamura, Biên đạo múa, diễn viên múa sinh năm 1990. Cô bắt đầu múa đường phố ở tuổi 16.

Khi đoạt Giải Nghệ sĩ Mới xuất sắc tại Liên hoan múa Yokohama năm 2011, cô vẫn còn là sinh viên của Trường Cao đẳng nữ sinh Nhật Bản ngành Giáo dục thể chất. Sau khi công diễn vở múa đơn Alphard vào tháng 2 năm 2012 tại Liên hoan múa Yokohama năm 2012, đồng thời giới thiệu trong chương trình Tiêu điểm Nhật Bản tại Dance Triennale Tokyo vào tháng 10 năm 2012, cô nhận được rất nhiều sự chú ý của giới truyền thông và khán giả.

Cô đã tích cực giới thiệu các tác phẩm múa tại Nhật Bản và nước ngoài, trong đó có các tác phẩm Muku (2010), Gambattanda-ne, Omae no naka de wa (2011), Alphard (2012), Fantastic One-man Ping Pong (2012), và euphoria (2013). Cô đã được mời tới Liên hoan múa quốc tế Seoul ở Hàn Quốc (SIDance 2011), JoJo-Oulu Dance Festival tại Phần Lan (2013) và Malta Festival Poznan ở Ba Lan (2013), v.v.

Trong vòng 2 năm trở lại đây, cô đã dễ dàng giành được loạt Giải Nghệ sĩ Mới tại Liên hoan “Dance ga Mitai! New Figure Dance Festival 10” (2011), Giải Múa đương đại của Elsur Foundation (2012) và Giải Japan Dance Forum (JaDaFo) (2013), v…v.

Cô được chọn là một trong những hội viên trẻ kỳ 2012 - 2013 của Saison Foundation.

Mới đây, cô cũng được mời tham gia một số dự án khác, trong đó có This is a Domino Project của Domino ở Croatia, Eastern Connection của Gabriel Tudor Foundation ở Rumani, và Tokyo Dance Today #9 ở Tokyo của the National Children’s Castle Aoyama theatre / Aoyama round theatre.

Vở múa Alphard của nữ nghệ sĩ Mikiko Kawamura, với thời lượng 25 phút, sẽ được giới thiệu vào các ngày thứ Năm 26/9 và thứ Sáu 27/9/2013, tại Nhà hát Tuổi Trẻ (11 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội).

Vé miễn phí được phát từ 14h00 ngày thứ Năm 19/9/2013 tại các Trung tâm Văn hóa: Quỹ giao lưu văn hóa Nhật Bản (27 Quang Trung), Viện Goethe (56 - 58 Nguyễn Thái Học), L’Espace (24 Tràng Tiền) và Hội đồng Anh (20 Thụy Khuê).

Bảo Ngọc

Tin nổi bật